Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:04 | 20/10/2020 GMT+7

Peace Trees VietNam và 25 năm hỗ trợ Việt Nam "biến điều không thể thành có thể"

aa
Sáng 20/10, Tổ chức Peace Trees VietNam - Cây hòa bình Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tại trụ sở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Lễ Kỷ niệm được phát trực tiếp trên trang web www.peacetreesvietnam25.org đến đông đảo khán giả trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học

Tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 244 và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, ...

25 năm quan hệ ngoại giao Việt- Mỹ: kết quả của lòng dũng cảm, thiện chí và nỗ lực của nhân dân 25 năm quan hệ ngoại giao Việt- Mỹ: kết quả của lòng dũng cảm, thiện chí và nỗ lực của nhân dân

Tối 7/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ ...

Nhân viên của tổ chức Peace Trees Việt Nam đang di dời vật liệu nổ (Ảnh: Peace Trees Việt Nam)
Nhân viên của tổ chức Peace Trees Việt Nam đang di dời vật liệu nổ (Ảnh: Peace Trees Việt Nam)

Tham dự buổi lễ có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink, Nguyên Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, nguyên Thống đốc tiểu bang Washington Gary Locke.

Về phía PeaceTrees VietNam có: bà Jerilyn Brusseau, sáng lập viên Peace Trees VietNam; bà Claire Yunker, Giám đốc điều hành và bà Hà Phạm, Trưởng đại diện PeaceTrees VietNam tại Việt Nam và đông đảo các thành viên của Peace Trees VietNam.

Sáng lập viên PeaceTrees VietNam Jerilyn Brusseau phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.
Sáng lập viên PeaceTrees VietNam Jerilyn Brusseau phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, bà Jerilyn Brusseau, sáng lập viên PeaceTrees VietNam chia sẻ: Năm 1995, tổ chức phi chính phủ Peace Trees VietNam được cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ rà phá và giáo dục nâng cao nhận thức về bom mìn, phát triển cộng đồng. Từ năm 1995 đến nay, Peace Trees Vietnam xử lý hơn 123.000 đơn vị vật liệu nổ, trồng hơn 44.000 cây xanh trên các vùng đất đã được khôi phục an toàn...

Tiếp sau đó, các đại biểu đã tham gia phiên thảo luận dưới sự chủ trì của Nguyên Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, nguyên Thống đốc tiểu bang Washington Gary Locke.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận.
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận.

Tại buổi thảo luận, trả lời câu hỏi điều gì khiến người dân Việt Nam rất cởi mở trong việc xây dựng mối quan hệ với người dân Hoa Kỳ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, bà Nguyễn Phương Nga đã chỉ ra ba yếu tố.

“Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhân hậu và bao dung. Đất nước chúng tôi không bao giờ quên quá khứ, nhưng sẵn lòng tha thứ và không muốn sống trong thù hận. Chúng tôi đã đấu tranh rất kiên cường vì hòa bình, bởi vậy chúng tôi muốn làm bạn và hợp tác với tất cả các dân tộc trên thế giới.

Thứ hai, người Hoa Kỳ nổi tiếng với sự sáng tạo, và chúng tôi mong muốn hợp tác với người dân Hoa Kỳ. Điều này đã bắt đầu từ năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Hoa Kỳ trong Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam và ở nhiều cơ hội hợp tác khác. Với chúng ta, đã đến lúc khép lại quá khứ và xây dựng tương lai.

Thứ ba, chúng tôi trân trọng nỗ lực của người dân Hoa Kỳ, những người đã đặt nền móng cho việc chấm dứt chiến tranh, giúp đỡ nhân dân Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước” - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Chia sẻ thêm về việc hòa giải, xây dựng tình hữu nghị và quan hệ nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng: “Chúng ta đã đi được một quãng đường rất dài từ cựu thù tới đối tác. Trong đó, bên cạnh hoạt động của các tổ chức như Peace Tree, chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc gặp giữa các cựu chiến binh, thân nhân của những người lính đã ngã xuống của cả hai bên. Bản thân tôi đã được chứng kiến sự xúc động trong các cuộc gặp gỡ và nghĩ điều này thật sự khó tin. Chúng ta đã biến điều không thể thành có thể”.

Bà Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh rằng, những thành tựu ấn tượng về quan hệ kinh tế và thương mại mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã đầu tư và làm ăn thuận lợi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giáo dục cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Hiện Việt Nam có khoảng 30.000 học sinh, sinh viên sống và học tập tại Hoa Kỳ, họ chính là những cầu nối cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác trong vấn đề nhân đạo, người dân và chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ việc tìm kiếm binh lính mất tích, giải quyết vấn đề nạn nhân chất độc da cam… Cùng với Peace Trees VietNam, có rất nhiều hội cựu chiến binh và các hội nhóm khác rất nhiệt tình, tích cực hỗ trợ Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Phương Nga, các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò rất tích cực trong các hoạt động của Việt Nam. Hiện Việt Nam duy trì quan hệ hợp tác với hơn 1.200 tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đặc biệt, các tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, hệ thống giáo dục… Ngoài ra, còn giúp Việt Nam đương đầu với các thách thức phi truyền thống, như biến đổi khí hậu.

“Với các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, bên cạnh hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, họ còn nỗ lực lớn nhằm tăng cường hiểu biết chung, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ. Việt Nam đã đạt bước tiến lớn về phát triển kinh tế, xong chúng tôi cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Ví dụ như tình trạng lũ lụt và sạt lở đất hiện nay tại các tỉnh miền Trung, cùng các thách thức chung toàn cầu như đại dịch COVID-19… Tôi nghĩ các tổ chức phi chính phủ, trong đó có các tổ chức của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam, giúp việt nam phát triển bền vững và không bỏ lại ai phía sau” - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu.

Peace Trees VietNam kỷ niệm 25 năm hỗ trợ Việt Nam "biến điều không thể thành có thể"
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Đồng quan điểm với bà Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho rằng ngày nay Hoa Kỳ và Việt Nam có thể gọi nhau là đối tác đó là thành tựu rất lớn trong 25 năm qua.

“Mỗi khi tôi nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua trong 25 năm qua, tôi từng nói với Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam, ngài Pete Peteson rằng quan hệ hai nước thực sự là điều kỳ diệu. Thế nhưng, Đại sứ Pete Peterson lại cho rằng đó không phải là điều kỳ diệu. Thực chất, quan hệ đối tác và tình hữu nghị tốt đẹp của chúng ta là kết quả của thiện chí tuyệt vời, cam kết và sự chân thành từ người dân và giới lãnh đạo từ cả hai phía” - Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink chia sẻ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

“Đầu tiên, chúng ta chia sẻ rất nhiều lợi ích chung: duy trì hòa bình, an ninh, trật tự dựa trên luật lệ, cân bằng chiến lược… Trong quan hệ chiến lược giữa hai nước, chúng ta duy trì 9 trụ cột chủ chốt, từ chính trị, ngoại giao tới đầu tư kinh tế - thương mại, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, quan hệ nhân dân, thậm chí cả đối thoại về nhân quyền… tôi nghĩ chúng ta có cơ hội thúc đẩy quan hệ trên cả 9 trụ cột. Hơn nữa, chúng ta không chỉ hợp tác trên cơ sở quan hệ song phương, mà còn ở cấp độ khu vực và vấn đề thế giới” - Đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng trao đổi về các vấn đề như phòng, chống COVID-19 của Việt Nam, tầm nhìn về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ trong tương lai.

Peace Trees VietNam là một tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ được cấp giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ rà phá và giáo dục nâng cao nhận thức về bom mìn, phát triển cộng đồng. Từ năm 1995 đến nay, Peace Trees VietNam xử lý hơn 123.000 đơn vị vật liệu nổ, trồng hơn 44.000 cây xanh trên các vùng đất đã được khôi phục an toàn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bom mìn cho hơn 150.000 người, xây dựng 18 nhà mẫu giáo và 12 thư viện, hỗ trợ bữa ăn cho hơn 3600 em học sinh, tạo cơ hội kinh tế cho 62 gia đình và tổ chức cho 931 Đại sứ Nhân dân vào thăm Việt Nam.

Với những đóng góp của mình cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ, bà Jerilyn Brusseau, đồng sáng lập tổ chức Peace Trees VietNam đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị vào năm 2019.

Hoa Kỳ tặng Việt Nam 100 máy thở và cam kết tài trợ 9,5 triệu USD hỗ trợ phòng, chống COVID-19 Hoa Kỳ tặng Việt Nam 100 máy thở và cam kết tài trợ 9,5 triệu USD hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Việc bổ sung thêm các máy thở cho công tác điều trị bệnh COVID-19 sẽ giúp tăng cường năng lực điều trị của Việt Nam.

Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực người khuyết tật Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực người khuyết tật

Triển khai các hoạt động nhân đạo, trong đó có các dự án hỗ trợ người khuyết tật, là một trong những ưu tiên của ...

Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động