
Pakistan đẩy mạnh chiến lược "ngoại giao xanh"
![]() Sự ngọt ngào của xoài Pakistan khiến các quan chức Mỹ, chuyên gia, nhà báo,... thấy sự cần thiết phải tăng cường quan hệ đối tác Mỹ-Pakistan. |
![]() Chương trình Strive Women hướng tới hỗ trợ các doanh nhân nữ tăng cường sự tự tin, bản lĩnh, khả năng quản lý và phát triển doanh nghiệp, nhằm nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và nền kinh tế. |
Tiềm lực biển
Pakistan là quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng đóng vai trò như một chiếc cầu nối các châu lục, các nền kinh tế và văn minh, nằm trên tuyến vận tải biển nối liền Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và biển Arab, đồng thời nối liền châu Âu và Trung Đông với khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Vì vậy, vai trò địa chính trị của Pakistan trở nên đặc biệt quan trọng và chính sách ngoại giao của nước này luôn được các nước láng giềng dành nhiều sự quan tâm bởi nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phồn thịnh chung của khu vực.
Pakistan có bờ biển dài khoảng 1.050 km và có diện tích Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) hơn 240.000 km2. Điều này tạo cơ hội cho Pakistan khai thác các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật cho triển vọng kinh tế. Khu vực ven biển của Pakistan có thể đóng vai trò là xương sống cho nền kinh tế.
![]() |
Một dải bờ biển của Pakistan |
Đại dương không chỉ là môi trường sống của nhiều loài động thực vật, mà còn trở thành cầu nối liên kết vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người giữa các quốc gia, tạo tiền đề cho chiến lược phát triển kinh tế biển của các quốc gia.
Việc tiếp cận cảng của Pakistan là một lợi thế để nước này vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn và nặng trong thời gian ngắn hơn nhờ việc tăng cường các hoạt động thương mại. Biển mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế nên Pakistan nên chủ động làm rõ các cơ sở hạ tầng cảng, ngành thủy sản để thông báo nếu có hoạt động đánh bắt trái phép đang diễn ra, các biện pháp phát triển bền vững, kiểm soát ô nhiễm biển, thuế hàng hải đối với vận tải biển quốc tế đang được thực hiện.
Tăng cường quan hệ quốc tế
Nhiều chuyên gia gắn việc phát triển kinh tế biển với nội hàm “ngoại giao xanh” trên cơ sở hợp tác quốc tế. Pakistan hiện là một trong những quốc gia tiên phong đẩy mạnh chiến lược “ngoại giao xanh”.
Hạ viện Pakistan hứa sẽ cống hiến các nguồn lực trí tuệ và vật chất của mình để đánh giá cao hành trình hướng tới ngoại giao xanh. Định hướng ngoại giao xanh sẽ đưa nước này đi vào con đường mang lại lợi ích cho nền kinh tế. Các dự án năng lượng đang được triển khai sẽ đóng vai trò là chìa khóa cho nền kinh tế xanh phát triển. Ngoại giao xanh đóng vai trò là người gieo mầm, từ đó nâng cao kết quả của nền kinh tế xanh. Hải quân Pakistan đã đóng một vai trò quan trọng để nền kinh tế phát triển vì thương mại sẽ đi từ các cảng, thúc đẩy nền kinh tế của Pakistan và tạo ra các con đường cho các mối quan hệ thương mại quốc tế và khu vực.
![]() |
Pakistan đặt trọng tâm vào chính sách ngoại giao xanh |
Hải quân Pakistan cũng đã quyết định phát triển du lịch biển, giúp Pakistan thúc đẩy nền kinh tế xanh bền vững. Nhân chuyến thăm Malaysia, Đô đốc Hải quân Zafar Mehmood Abbasi đã đề xuất với Malaysia rằng thông qua liên doanh, cả hai nước có thể xây dựng một nền kinh tế xanh bền vững và xây dựng mối quan hệ hải quân bền chặt.
Tư lệnh Hải quân có ý định phát triển quân đội thủy quân lục chiến để bảo vệ hàng hải của Pakistan. Điều này sẽ củng cố việc bảo tồn và bảo vệ lợi ích biển của nhà nước thông qua ngoại giao xanh bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho công chúng về các thách thức biển quốc gia và vượt qua những rào cản này để phát triển.
Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, ngoại giao xanh nổi lên như một công cụ quan trọng để thúc đẩy hợp tác và đảm bảo khai thác bền vững các đại dương. Cách tiếp cận này ưu tiên quản lý tập thể tài nguyên biển, vượt qua lợi ích quốc gia vì lợi ích lớn hơn. Việc thành lập hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) từ ngày 22/5/2013 là hợp tác ngoại giao trong việc khai thác tiềm năng kinh tế của tài nguyên biển.
CPEC không chỉ nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế Pakistan thông qua đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng mà tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế trong khu vực. Quan hệ đối tác chiến lược này nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế và thương mại trong lĩnh vực hàng hải.
![]() Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab với Thời Đại nhân dịp kỷ niệm lần thứ 83 Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Hồi giáo Pakistan (23/3/1940-23/3/2023). |
![]() Được kết hôn với một cô gái mạnh mẽ là điều hạnh phúc, bởi dù có khó khăn gì xảy ra, cô ấy vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình! |
Tin bài liên quan

Sẽ dịch và xuất bản Truyện Kiều, Nhật ký trong tù sang tiếng Urdu, Pakistan

VUFO, Đại sứ quán Pakistan thảo luận triển vọng hợp tác

Người Việt đầu tiên chinh phục ngọn núi khó leo nhất thế giới tại Pakistan
Các tin bài khác

Ba đề xuất của Quốc hội Việt Nam để thúc đẩy phát triển bền vững

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới

Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Việt Nam từ ngày 8 đến 10/4

Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Đọc nhiều

PGS.TS Nguyễn Xuân Diện: Người gieo mầm tiếng Việt ở Trùng Khánh

Gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc

Đồng bào Khmer - thành phần quan trọng trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam

Vĩnh biệt Marcel Winter - Người bạn Séc dành cả cuộc đời cho Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 diễn ra từ ngày 16 - 17/4

Vùng 5 Hải quân tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu xuất sắc

Thêm 300 hộ nghèo ở khu vực biên giới có nhà ở mới
Multimedia

[Infographics] Phá lấu, thắng cố vào danh sách món hầm ngon nhất Đông Nam Á

Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại từ 1/4/2025

[Infographic] 9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo nhóm ngành năm 2025

[Infographics] Lừa đảo làm cộng tác viên chốt đơn hàng online

4 nội dung và 3 mục tiêu chính của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

11 nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam
