Oxfam sẽ hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại Hà Tĩnh và Nghệ An
Các hỗ trợ bao gồm: cấp phát tiền mặt có điều kiện tới 300 hộ gia đình dễ bị tổn thương do thiên tai (3.800.000 đồng/hộ) để phục hồi sinh kế; tập huấn kiến thức và kỹ năng sản xuất, kinh doanh cho các hộ gia đình; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ chính quyền địa phương, đoàn thể cấp tỉnh/xã và đội xung kích ứng phó thiên tai; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro và chủ động ứng phó tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra.
Tại Nghệ An, Oxfam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự kiến triển khai gói hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá gần 4 tỷ đồng cho 6 xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Wipha (bão số 3) ngày 21-22/7/2025 và bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ tuần qua. Các xã hỗ trợ dự kiến gồm: Mỹ Lý, Nhôn Mai; Hữu Khuông, Tương Dương, Mường Xén, Tri Lễ.
![]() |
| Đại diện Oxfam tại Việt Nam (trái) trao hơn 10 tỷ đồng đến đại diện Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai nhằm phục hồi và tái thiết cuộc sống cho người dân tại Lào Cai sau bão Yagi. (Ảnh: Oxfam) |
Theo đại diện Oxfam, ngân sách được huy động từ các nguồn viện trợ quốc tế, tập trung vào nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó hiệu quả và chủ động với tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Các hoạt động được thiết kế dựa trên đánh giá sâu về nhu cầu phục hồi sau thiên tai cùng chính quyền và các cộng đồng người dân tại địa phương.
Trước đó, trao đổi với tạp chí Thời Đại tháng 7/2025, ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam đã chia sẻ 3 bài học lớn trong ứng phó và phục hồi sau thiên tai:
Một là, cần tiếp cận theo chuỗi từ cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi sinh kế. Hai giai đoạn này phải đi song song, không tách rời. Chỉ khi sinh kế được ổn định thì người dân mới thực sự phục hồi sau thiên tai.
Hai là, sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, tổ chức xã hội, nhà tài trợ và đặc biệt là người dân.
Ba là, sửa đổi các quy định liên quan đến cứu trợ khẩn cấp. Việt Nam đã có khung pháp lý như Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy trình vẫn phức tạp, kéo dài thời gian.
Tin bài liên quan
Giữ đất bằng măng: Sinh kế mới của phụ nữ Bru Vân Kiều ở Quảng Trị
Oxfam tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ Dao Đỏ phát triển dược liệu gắn với tri thức bản địa
Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là đối tác phát triển có trách nhiệm
Các tin bài khác
Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




