Ông Trump hé lộ 5 chiến lược với Venezuela
![]() |
| Tổng thống Mỹ nói "mọi thứ phải có thời gian" khi nói về vấn đề Venezuela. Ảnh: RT |
Phát biểu tại một cuộc họp báo vào cuối Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời rằng “mọi thứ phải có thời gian” khi được hỏi về phản ứng của ông khi nhiều người nói rằng Mỹ đã “mất đà” ở Venezuela.
“Vấn đề là rất nhiều người đang rời khỏi Venezuela, và nó đang trở nên giống như một thị trấn ma. Đó là điều rất tồi tệ xảy ra ở Venezuela. Điều này chưa từng xảy ra”, ông nói với các phóng viên.
Mặc dù các quốc gia khác kêu gọi thận trọng, nhưng Mỹ và một số nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido khi phe đối lập Guaido đã tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này hồi tháng 1. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính.
Mỹ cũng ủng hộ một nỗ lực nổi dậy của Guaido vào tháng 4 và tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela. Mặc dù vậy, Tổng thống Maduro vẫn nắm quyền và sự ủng hộ cho Guaido đang giảm dần.
Khi được hỏi liệu đã đến lúc thay đổi chiến lược hay chưa, Tổng thống Trump cho biết ông đã có 5 chiến lược dự phòng mà ông có thể sử dụng bất cứ lúc nào. “Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch nếu chúng tôi phải làm điều đó. Chúng tôi chưa muốn làm bất cứ điều gì, chúng tôi không muốn can dự đến mức như bạn nghĩ. Nhưng chúng tôi có rất nhiều lựa chọn dự phòng. Chúng tôi có 5 lựa chọn thay thế khác nhau cho Venezuela. Chúng ta xem chuyện gì sẽ xảy ra".
Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo nói với Fox News hồi tháng 5 rằng “hành động quân sự ở Venezuela có thể xảy ra nếu đó là điều bắt buộc phải xảy ra”.
![]() |
| Những người biểu tình phản đối việc Mỹ can thiệp vào tình hình chính trị tại Venezuela |
Những nỗ lực của Mỹ về vấn đề Venezuela vẫn tiếp tục mặc dù các quốc gia khác cảnh báo chống can thiệp. Mới đây, hôm 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt câu hỏi về các hành động của Mỹ tại Venezuela trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Tài chính. Putin hỏi “liệu có cần thiết phải hạ uy tín các quốc gia Mỹ Latinh hay không” bằng cách áp đặt chính phủ hay các nhà lãnh đạo từ bên ngoài.
“Thử để chúng tôi làm điều tương tự ở Nhật Bản, Mỹ hoặc Đức. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có hiểu rằng điều này sẽ gây ra sự hỗn loạn trên toàn thế giới không?”, ông Putin nói.
Một cuộc thăm dò hồi tháng 6 của Datincorp cho thấy 36% người Venezuela công nhận Guaido là Tổng thống (giảm từ 49% vào tháng 2) và 41% công nhận Maduro là Tổng thống.
Vào tháng 6, các trợ lý của Guaido bị vạch trần đã biển thủ hàng triệu USD trong các quỹ của Mỹ nhằm trả cho những người đào thoát quân đội Venezuela trước đó. Chính quyền Venezuela cho biết hôm 26/6 rằng họ đã phát hiện ra một âm mưu ám sát khác nhằm vào Tổng thống Maduro và các quan chức cấp cao khác.
Bốn người biểu tình bị bắt bên trong đại sứ quán Venezuela ở Washington (Mỹ) đã được thả trước khi phiên điều trần diễn ra ... |
Mỹ đã cảnh báo Venezuela sẽ phải dè chừng "hậu quả" nếu không trả tự do cho Phó Chủ tịch quốc hội Venezuela Edgar Zambrano, người ... |
TĐO - Sau một tuần đầy kịch tính chứng kiến kế hoạch lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó vừa ... |
Tin bài liên quan
Ở Venezuela, nhiều người biết tới Việt Nam như một dân tộc anh hùng
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Tăng cường Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela
Các tin bài khác
Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập – Theo dấu con đường Trường Chinh tại Phúc Kiến
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Xây dựng đô thị lấy nhân dân làm trung tâm: Nhìn từ mô hình cải tạo dân sinh tại cộng đồng Thương Hà
Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
Đọc nhiều
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng người Việt Nam tại Nga
Người Việt trẻ tại Séc kể câu chuyện trưởng thành giữa hai nền văn hóa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






