Ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021
Tham dự Đại hội có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh và 163 đại biểu, trong đó có 40 đại biểu đại diện các doanh nghiệp của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Sỹ thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ Liên hiệp tỉnh ngày càng phát triển.
| |
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng BCH Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016- 2021
Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Nguyễn Sỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao từ Trung ương đến địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, đẩy mạnh và chủ động kêu gọi viện trợ phi chính phủ…
Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận về Báo cáo của Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ I. Theo đó, Liên hiệp tỉnh và các Hội viên luôn chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức triển khai các hoạt động góp phần quan trọng vào hiệu quả công tác đối ngoại chung của tỉnh. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giữa nhân dân Bắc Ninh với nhân dân các nước trên thế giới tiếp tục được thúc đẩy, mở rộng, đảm nhiệm tốt vai trò của một tổ chức chuyên trách hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân…
Công tác vận động viện trợ phi chính phủ và nhân đạo từ thiện được Liên hiệp tỉnh quan tâm và đẩy mạnh thực hiện. Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Bắc Ninh vận động, thu hút được hơn 20 dự án sử dụng nguồn vốn Viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng số tiền lên trên 50 tỷ đồng. Nguồn viện trợ phi chính phủ được các đơn vị trong tỉnh tiếp nhận và sử dụng đúng mục đích, thúc đẩy tăng cường hợp tác thu hút đầu tư vào Bắc Ninh.
|
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên hiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 19 Uỷ viên; bầu Ban thường vụ gồm 5 Uỷ viên. Ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh khóa II; và thông qua Nghị quyết Đại hội, phương hướng hoạt động thời gian tới, thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; duy trì, mở rộng quan hệ hoạt động ngoại giao nhân dân, củng cố, phát triển các mạng lưới bạn bè và các tổ chức ngoại giao nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên, đưa công tác đối ngoại nhân dân trở thành “cầu nối” cho các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước của tỉnh.
Phương thức hoạt động cần đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tính chất của đối tác và nội dung hoạt động để đạt được hiệu quả cao nhất. Tăng cường vận động các nguồn lực và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác, thông tin đối ngoại để nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân…
|
Ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh: Bacninh.gov.vn)
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường biểu dương những kết quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua; khẳng định hoạt động của Liên hiệp đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tiến Nhường nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục những hạn chế, khó khăn; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực và hiệu quả; duy trì, mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền trong hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ hoạt động trên địa bàn tỉnh.
|
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn tặng bức trướng mang dòng chữ “Chủ động,Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Bacninh.gov.vn)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ I. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ II (2016 - 2021), Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh cần tích cực, khẩn trương tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Chủ động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực và hiệu quả theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.
Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng: Bức trướng mang dòng chữ “Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả” cho Liên hiệp tỉnh Bắc Ninh; tặng 6 Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ I vừa qua.
Được biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh được thành lập từ năm 2007, nhằm thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trong đó hội viên của các Hội hữu nghị là những người đã từng sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cùng những cá nhân có nhiệt huyết với hoạt động đối ngoại nhân dân.
Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Liên hiệp hữu nghị tỉnh từng bước khắc phục khó khăn tăng cường củng cố và phát triển tổ chức, phát triển các Hội thành viên. Hiện nay, Liên hiệp tỉnh có 3 Hội thành viên gồm: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bắc Ninh.
Cao Minh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỉ niệm 40 năm Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội: Lan tỏa những giá trị hòa bình của Thủ đô
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân Việt Nam - Venezuela
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Đọc nhiều
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Giáo sư Nga đánh giá về sự khởi đầu "kỷ nguyên vươn mình" của Việt Nam
Kiều bào Thái Lan mong muốn chung tay thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Việt Nam
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên dương lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





