Ông Nguyễn Xuân Thắng tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nhiệm kỳ VI
Tham dự Đại hội, về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung Phạm Bình Minh; Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong; đại diện Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Đối ngoại TƯ Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương.
Về phía Trung Quốc tham dự có: Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, đại diện một số doanh nghiệp Trung Quốc và một số cơ quan báo chí của Trung Quốc thường trú tại Hà Nội.
Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Như Quỳnh)
Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ V (2012-2017) Nguyễn Văn Thơ cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội, quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều hoạt động của Hội đã nhận được đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân. Các hoạt động của Hội diễn ra thường xuyên, nội dung phong phú, có ý nghĩa chính trị - xã hội, bao gồm nhiều mảng hoạt động như: gặp gỡ, giao lưu, trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin – tuyên truyền, hoạt động tri ân, cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa, từ thiện nhân đạo và phát triển. Hội cũng có những phương thức thích hợp bày tỏ quan điểm, lập trường của nhà nước Việt Nam, tâm tư nguyện vọng của nhân dân Việt Nam đối với các vấn đề chủ quyền biển đảo và các vấn đề liên quan khác.
Thông qua các hoạt động lớn như Gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị Việt – Trung, Diễn đàn nhân dân Việt – Trung, Liên hoàn nhân dân biên giới Việt – Trung, hoạt động chuyên đề “Du lịch đỏ theo dấu chân Bác Hồ” đã tạo cơ hội để nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau, ôn lại truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt – Trung, truyền tải tâm tư nguyện vọng yêu chuộng hòa bình của nhân dân hai nước tới hai Chính phủ, tạo bầu không khí hữu nghị, giúp nhân dân các tỉnh hai bên biên giới hợp tác thuận lợi, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.
Đoàn Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung chủ trì Đại hội. (Ảnh: Như Quỳnh)
Hiện nay, 30 tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã có Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, các Hội ở địa phương hoạt động sôi nổi, sáng tạo và hiệu quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, giao lưu nhân dân giữa các địa phương của hai nước, tiêu biểu là các Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Kiên Giang, Đà Nẵng, Lào Cai, Cao Bằng…
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục đổi mới phương hướng và nội dung hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của Hội trung ương và địa phương; củng cố phát triển công tác tổ chức và phát triển Hội; phối hợp các ngành, các cấp trong quá trình tham mưu và tổ chức hoạt động đối ngoại, gắn hoạt động của Hội với việc thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ V, phương hướng nhiệm kỳ VI. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành TƯ Hội khóa VI gồm 70 ủy viên, Ban thường vụ gồm 15 thành viên. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nhiệm kỳ 2017- 2022.
Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt - Trung khóa VI. (Ảnh: Như Quỳnh)
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng những thành tích quan trọng mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã giành được trong nhiệm kỳ 2012-2017.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển tích cực, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên và đạt nhận thức chung quan trọng về tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác, kiểm soát, xử lý thỏa đáng các bất đồng, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước phát triển ổn định, bền vững, không ngừng đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, nhân dân hai nước ngày càng mật thiết; hợp tác kinh tế thương mại có bước phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Phó Thủ tướng đánh giá, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã có đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng nhân dân vững chắc cho quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Trong tình hình thế giới có nhiều biến động, Hội luôn chủ động tìm tòi các hình thức hoạt động phong phú, có ảnh hưởng chính trị - xã hội sâu sắc; đóng góp thiết thực vào hoạt động đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ với Trung Quốc, là nhịp cầu rất quan trọng thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Để quan hệ Việt - Trung phát triển thực chất, toàn diện hơn nữa như nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tập trung triển khai một số công việc như: Tăng cường giao lưu hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước; Tích cực tham gia công tác tuyên truyền về quan hệ hợp tác Việt – Trung, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước; Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Hội, thu hút sự tham gia và khơi dậy tinh thần hữu nghị của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Như Quỳnh)
Phó Thủ tướng tin tưởng, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành mới, với phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ thu được những thành tích mới, góp phần xứng đáng vào việc tăng cường sự hiểu biết; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.
Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng chúc mừng thành công của Đại hội. Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh, tình hữu nghị Trung - Việt là tài sản quý báu chung của hai nước và nhân dân hai nước. Việc giữ gìn, thúc đẩy tình hữu nghị Trung - Việt là trách nhiệm của hai bên. Đại sứ nêu rõ, những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, sự tin cậy chính trị không ngừng tăng cường, hợp tác thiết thực đi vào chiều sâu. Giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết với các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng, thông qua đó, góp phần củng cố tình cảm nhân dân hai nước, thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển.
Đại sứ Hồng Tiểu Dũng bày tỏ hy vọng Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước. Đồng thời khẳng định, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc để phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng làm phong phú nội hàm và hình thức ngoại giao nhân dân, tạo nên những nhịp cầu mới cho nhân dân hai nước.
Ông Đôn Tuấn Phong trao kỷ niệm chương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các cá nhân của Hội có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. (Ảnh: Như Quỳnh)
Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân thuộc Hội nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Thùy Linh