Trang chủ Hữu nghị
12:25 | 31/07/2017 GMT+7

Ông Nguyễn Viết Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022

aa
Ngày 29/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 ủy viên. PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2012 - 2017 tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

ong nguyen viet thao tai dac cu chu tich hoi huu nghi viet nam cuba thanh pho ha noi nhiem ky 2017 2022

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh: Việt Nam - Cuba là hai nước anh em đã gắn bó bên nhau trong những năm qua. Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng José Martí, Chủ tịch Fidel Castro và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Cuba đã trở thành huyền thoại, mẫu mực, thủy chung, trở thành giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, đã đi vào trái tim, khối óc và tình cảm thiêng liêng của nhân dân hai nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội được thành lập ngày 07/12/1996. Kể từ khi thành lập, trải qua 4 kỳ Đại hội, Hội đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tích đáng kể về công tác tổ chức và nội dung hoạt động. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ năm 2012 - 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả những kế hoạch công tác đề ra cho cả nhiệm kỳ, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của thành phố trong những năm qua.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia các hoạt động hòa bình, hữu nghị; thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa các nước trên thế giới cũng như đối với các nước trong khu vực Mỹ Latinh do Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức.

Ban Chấp hành Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Cuba tổ chức các hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về tình hình kinh tế, xã hội và cuộc cách mạng của Cuba; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức Tọa đàm “55 năm đoàn kết và hợp tác Việt Nam - Cuba”; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam tổ chức Đêm nhạc Mỹ Latinh vào quý IV hàng năm…

Thông qua các hoạt động hòa bình, hữu nghị, Hội đã góp phần quan trọng vào việc thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba nói chung, giữa nhân dân hai Thủ đô Hà Nội - La Habana nói riêng.

ong nguyen viet thao tai dac cu chu tich hoi huu nghi viet nam cuba thanh pho ha noi nhiem ky 2017 2022

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Ảnh: Đảng Cộng Sản)

Các đại biểu dự đại hội đã thống nhất trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, quảng bá hình ảnh và những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới hội nhập về đất nước con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị cả về bề rộng và chiều sâu.

Cùng với đó, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân dịp những ngày lễ, Tết và Quốc khánh của ta và bạn; tổ chức các cuộc giao lưu hữu nghị với bạn tại Hà Nội và Cuba với nhiều nội dung phong phú, đa dạng nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước, hai Thủ đô; tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước Việt Nam - Cuba; phối hợp tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước và con người Cuba...

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz bày tỏ vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại sứ Herminio Lopez Diaz chia sẻ, trong lịch sử mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, hội hữu nghị các cấp đều có đóng góp nổi bật, có vai trò quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt này... Đất nước Cuba đang đứng trước những khó khăn thử thách, rất cần những vòng tay hữu nghị của anh em trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam.

Đại sứ Herminio Lopez Diaz tin tưởng và hy vọng Cuba sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của mình.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Đem hương vị nem cuốn Việt đến với bạn bè quốc tế ở châu Phi

Một chút xà lách, một chút cà rốt bào sợi, một chút dứa thái miếng... là những nguyên liệu mà bà Paula Fernandes, người Bồ Đào Nha lựa chọn cho chiếc nem cuốn Việt.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động