Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:54 | 24/06/2021 GMT+7

Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

aa
Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quảng Ngãi kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh
Chân dung tân Thứ trưởng 45 tuổi của Bộ Nội vụ Chân dung tân Thứ trưởng 45 tuổi của Bộ Nội vụ
Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình
Ông Nguyễn Tiến Thành tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 24/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Kết quả, với số phiếu bầu 62/62 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 100%, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu trưởng, phó các ban: Kinh tế - Ngân sách; Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhân sự lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình với 62/62 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa XVI; bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI; ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng đã bầu 17 ủy viên UBND tỉnh và 25 thành viên Hội thẩm TAND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo hồ sơ cán bộ, ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1965, quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Thành có bằng Cao cấp chính trị, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, ông Nguyễn Tiến Thành từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Bình.

Ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM Ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
Sóc Trăng bầu nữ Phó Bí thư 49 tuổi làm Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu nữ Phó Bí thư 49 tuổi làm Chủ tịch HĐND tỉnh
Bà Hồ Thị Cẩm Đào (49 tuổi) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.
Chủ tịch tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Chủ tịch tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, GS.TS Lê Quân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Lê Quân (47 tuổi) hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Lễ ký kết diễn ra tại Tòa thị chính Hannover(Đức). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với một số địa phương và tổ chức doanh nghiệp tại Đức của Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình từ ngày 25/3 - 27/3/2024.
VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

VUFO công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Chiến sĩ khó khăn của Lữ đoàn 131 được nhận nhà đồng đội

Chiến sĩ khó khăn của Lữ đoàn 131 được nhận nhà đồng đội

Từ những tấm lòng hảo tâm, Trung úy QNCN Nguyễn Văn Toản, Nhân viên nấu ăn Tiểu đoàn 884, Lữ đoàn 131 đã có ngôi nhà kiên cố, che nắng che mưa.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động