Trang chủ Hữu nghị
06:25 | 09/07/2019 GMT+7

Ông Nguyễn Nho Khiêm là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Ấn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

aa
Các hoạt động Hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố, tạo điều kiện để tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung với Ấn Độ; góp phần vào công tác đối ngoại nói chung của thành phố.
6 tháng đầu năm: Liên hiệp Cần Thơ vận động 6 dự án viện trợ gần 5 tỷ đồng Chuyên gia Nga, Ấn Độ hồi sinh nhóm tháp K và H ở Di sản Mỹ Sơn Ấn Độ đầu tư 29 triệu USD mua tên lửa chống tăng
da nang hoi huu nghi gop phan day manh cac hoat dong doan ket huu nghi viet an
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Vừa qua, tại Hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt - Ấn thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan và các đối tác, bạn bè Ấn Độ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Ngày quốc tế Yoga lần thứ I tại Đà Nẵng năm 2015, Liên hoan phim Ấn Độ lần thứ nhất tại Việt Nam; Chương trình biểu diễn nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ do Nhóm múa “Kuchipudi” trình diễn; Tọa đàm “Di sản văn minh chung Việt Nam - Ấn Độ”… Qua đó, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Ấn Độ đến gần hơn với nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước càng được nâng cao và bền chặt.

Hoạt động thông tin đối ngoại của Hội cũng được tăng cường. Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội đã có nhiều nghiên cứu, tin, bài về các hoạt động hữu nghị, hợp tác với Ấn Độ. Hội đã phối hợp với nhiều đơn vị ra mắt các cuốn sách như: “Những dấu tích văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam” và “Đà Nẵng - Thành phố của những điều kỳ diệu” do ông Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengal biên soạn; Đặc san “Ấn Độ - Đà Nẵng, những nhịp cầu hữu nghị và hợp tác”.

Các hoạt động Hội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thành phố, tạo điều kiện để tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung với Ấn Độ; góp phần vào công tác đối ngoại nói chung của thành phố.

da nang hoi huu nghi gop phan day manh cac hoat dong doan ket huu nghi viet an
Hàng ngàn người dân đồng diễn yoga ở Đà Nẵng năm 2017. Ảnh: Khánh Hiền

Theo ông Rajesh Uike - Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn qua lại như các chuyến thăm của lãnh đạo cấp thành phố, các tàu hải quân, hiệp hội doanh nghiệp…; các hoạt động hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, Phật giáo, yoga... diễn ra sôi nổi.

Phó Đại sứ đánh giá cao vai trò và sự đóng góp tích cực Hội hữu nghị Việt - Ấn thành phố vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ấn Độ và Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, đã biểu dương thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân của Hội hữu nghị Việt - Ấn thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tuy mới thành lập từ năm 2014, nhưng Hội đã năng động và tích cực, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, đã đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; hi vọng Hội sẽ phát huy những kết quả đã có, tiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Ấn trong thời gian đến.

Đồng thời, ông đề nghị Hội đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thường xuyên chú trọng công tác đối ngoại nhân dân; củng cố những mối quan hệ đã có, đồng thời tích cực xây dựng, thiết lập quan hệ với các đối tác mới của Ấn Độ; không ngừng cải tiến phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động; tích cực vận động những người từng học tập, nghiên cứu tại Ấn Độ tham gia Hội; tăng cường công tác nghiên cứu, thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát hợp thực tế…

Đại hội đã hiệp thương và bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Đà Nẵng khóa II gồm 19 Ủy viên. Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng./.

Xem thêm

da nang hoi huu nghi gop phan day manh cac hoat dong doan ket huu nghi viet an Ông Bijay Kumar - Người Ấn Độ nhận giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại của Việt Nam

Hai nhà báo Ấn Độ với những tác phẩm xuất sắc viết về Việt Nam đã được vinh danh trong chương trình Vietnam Evening tổ ...

da nang hoi huu nghi gop phan day manh cac hoat dong doan ket huu nghi viet an Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Hội nghị phổ biến Hướng dẫn ...

da nang hoi huu nghi gop phan day manh cac hoat dong doan ket huu nghi viet an Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 được tổ chức sáng 29/6 tại SVĐ Hồ Xuân Hương

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 từ 06h đến 08h sáng 29/6 tại ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Trong 2 ngày ( 18 -19/1), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029) nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại tại phiên thứ nhất đại hội (ngày 18/1), bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cho biết:
Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu

Kết nối, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển Bạc Liêu

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu được xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 15/12. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đã dự và phát biểu tại Đại hội.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động