Trang chủ Hữu nghị
15:40 | 05/07/2019 GMT+7

6 tháng đầu năm: Liên hiệp Cần Thơ vận động 6 dự án viện trợ gần 5 tỷ đồng

aa
6 tháng qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu phong phú với bạn bè quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị gắn với việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Dự án Việt - Hàn: Chăm sóc gia đình đa văn hóa của hai nước Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ: Tiếp nhận trên 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người nghèo Trên 700 người tham dự Ngày quốc tế Yoga tại Cần Thơ
6 thang dau nam lien hiep can tho van dong 6 du an vien tro gan 5 ty dong
Ông Trương Quang Hoài Nam- Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Ảnh: Tố Quyên

Ngày 4/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có ông Trương Quang Hoài Nam – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Trịnh Minh Thắng – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ; cùng các đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Chủ tịch các Hội hữu nghị thành viên, Ban Lãnh đạo Liên hiệp và toàn thể cán bộ công chức viên chức.

Trong 6 tháng đầu năm được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và sự phối hợp của các Sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, các Hội hữu nghị thành viên, các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ đạt nhiều kết quả, tổ chức thành công các sự kiện giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa mang lại những hiệu ứng tích cực, tiêu biểu Ngày hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL, Ngày Quốc tế Yoga… thu hút đông đảo nhân dân thành phố tham gia.

Đặc biệt Ngày quốc tế Yoga lần thứ V tại TP Cần Thơ đã thu hút trên 700 người là học viên các câu lạc bộ Yoga, nhân dân thành phố và học sinh, sinh viên tại các trường đam mê bộ môn Yoga.

6 thang dau nam lien hiep can tho van dong 6 du an vien tro gan 5 ty dong
Ngày quốc tế Yoga lần thứ V tại TP Cần Thơ đã thu hút trên 700 người tham dự. Ảnh: Hà Vy - Thành Thật

Liên hiệp Cần Thơ đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ. Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án phi chính phủ nước ngoài, huy động được nhiều nguồn lực từ các Tổ chức, cá nhân, trong 6 tháng đầu năm 2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã thực hiện và vận động 6 dự án với tổng giá trị ước tính gần 5 tỷ đồng.

Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh và Chi hội doanh nghiệp Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh trao cho Liên hiệp Cần Thơ số tiền 550 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

6 thang dau nam lien hiep can tho van dong 6 du an vien tro gan 5 ty dong
Liên hoan Quốc tế Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần 22 tại thành phố Cần Thơ diễn ra sôi động giúp các bạn yêu thích tiếng Pháp có điều kiện giao lưu học tập lẫn nhau với các chuyên gia người bản xứ. Ảnh: Tố Quyên

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả Liên hiệp thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần phát triển công tác đối ngoại của thành phố, xây dựng lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân thành phố Cần Thơ và bạn bè quốc tế, ngoại giao nhân dân có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tin tưởng, với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, nhất là các hoạt động trong công tác kiều bào, thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá thành phố Cần Thơ đến bạn bè quốc tế, đưa công tác đối ngoại nhân dân ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu nhiều ý kiến đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân thành phố Cần Thơ và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ mong rằng trong thời gian tới Liên hiệp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ trong công tác phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các Hội hữu nghị thành viên tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đối ngoại nhân dân, cũng như công tác vận động viện trợ phi chính phủ và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố./.

Xem thêm

6 thang dau nam lien hiep can tho van dong 6 du an vien tro gan 5 ty dong Gia cảnh éo le của cô gái Campuchia được cứu sống tại Cần Thơ

Gia cảnh khó khăn, lại mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị mỗi ngày lên đến 10 triệu đồng, nữ bệnh nhân Campuchia đang ...

6 thang dau nam lien hiep can tho van dong 6 du an vien tro gan 5 ty dong Tuyển chọn bệnh nhi, cơ hội phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật bẩm sinh

Đây là chương trình thường niên ý do Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Trao đổi giáo ...

6 thang dau nam lien hiep can tho van dong 6 du an vien tro gan 5 ty dong HKI tiến hành khám mắt, cấp kính cho 130 học sinh Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Chương trình ChildSight của tổ chức Hellen Keller International Việt Nam (HKI Việt Nam) đã bắt đầu triển khai chương trình khám sàng lọc, khám ...

Tố Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Cao Bằng và các địa phương của Trung Quốc

Tiếp Đoàn đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên.

Các tin bài khác

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động