Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Là địa phương được giao chỉ tiêu đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, Hải Phòng có lộ trình thực thi ra sao và phải đối mặt với những áp lực gì? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về những vấn đề trên.
aa

-Trong hội nghị giải ngân đầu tư công toàn quốc mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nói rất rõ về trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tinh thần này được thành phố quán triệt thế nào với các cấp chính quyền của Hải Phòng, thưa ông?

-Thực hiện Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 25/4/2026 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Văn bản số 1055/UBND-TC ngày 29/5/2026 triển khai đến các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu các cấp, ngành thành phố, các đơn vị liên quan đề cao trách nhiệm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống.

Đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; thay thế ngay Ban quản lý, nhà tư vấn, nhà thầu và cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực chuyên môn và trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Trung Kiên (ngoài cùng bên phải) trong buổi làm việc với phòng thử nghiệm SGS tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng. (Ảnh: Việt Cường).

Lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; kịp thời điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường; xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu để kịp thời có giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

-Ông có thể khái quát kết quả đầu tư công của Hải Phòng tính đến thời điểm này?

-Đến ngày 16/6/2026, thành phố đã giải ngân được 14.463 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân thành phố giao. Theo kết quả theo dõi của Bộ Tài chính, thành phố tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3/34 tỉnh, thành phố của cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vượt xa bình quân chung của cả nước (tỷ lệ giải ngân của cả nước đến nay ước đạt 25%).

Dự kiến đến hết quý II/2026, thành phố sẽ giải ngân được 15.500 tỷ đồng, đạt khoảng 40% kế hoạch vốn giao (khoảng 42% kế hoạch tính loại trừ tiết kiệm chi 5% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), bằng 105% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 06 tháng đầu năm 2026, thành phố đã khánh thành, khởi công nhiều dự án, tiêu biểu có thể kể đến như khánh thành các dự án: Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn; Dự án xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội Hải Dương; khởi công các dự án: Xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi, các Tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo và quận Kiến An; Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng Cầu Văn Úc 2;…

Có thể thấy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, là đầu tàu dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

-Hải Phòng được giao chỉ tiêu đứng đầu về tăng trưởng GRDP năm nay và giai đoạn 2026-2030, thực tế này đặt Hải Phòng đứng trước những áp lực nào, thưa ông?

-Theo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng đặt ra mục tiêu GRDP năm 2026 khoảng 13% và bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 13–14%/năm, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Hải Phòng đã giữ vững tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp. Sau hợp nhất, quy mô kinh tế của thành phố 734.420 tỷ đồng (tương đương 29,3 tỷ USD), đứng thứ ba cả nước chỉ sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,47%. Như vậy, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng rất cao là 13% trong năm 2026 và duy trì 13-14% trong cả giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng đứng trước một số áp lực chính trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế như sau:

- Áp lực nâng cao và mở rộng năng lực sản xuất. Để vượt qua “hiệu ứng nền” cao của giai đoạn trước, năng lực sản xuất cần được nhanh chóng mở rộng và bứt tốc. Việc mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất tập trung vào các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh là thế mạnh của thành phố như: Công nghiệp chế biến, chế tạo trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao; Dịch vụ logistics hiện đại gắn với phát triển Khu thương mại tự do; Phát triển du lịch và thương mại dịch vụ chất lượng cao.

Trong đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp theo chiều sâu và bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các ngành phục vụ chuỗi giá trị toàn cầu và các ngành có lợi thế chiến lược (như công nghệ bán dẫn, AI, robot, năng lượng tái tạo, vật liệu mới…). Phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao nội lực tăng trưởng.

Thành phố định hướng phát triển dịch vụ logistics với động lực tăng trưởng cốt lõi là chuyển đổi số và công nghệ; thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng theo lộ trình phù hợp. Khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo và di sản văn hóa đặc sắc (với 2 di sản thế giới liên tỉnh được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc), đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Hải Phòng.

Quá trình nâng cao và mở rộng năng lực sản xuất cũng đặt ra áp lực điều hành chung, nhằm đảm bảo các nguồn lực đầu vào như năng lượng, lao động và vốn cho tăng trưởng.

- Áp lực huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, Hải Phòng cần lượng vốn rất lớn cho hạ tầng, công nghiệp, đô thị, logistics. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 cần đạt khoảng 2,4 triệu tỷ đồng, trong đó kỳ vọng rất lớn từ vốn đầu tư của khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, thành phố phấn đấu duy trì mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao, coi đó là nhiệm vụ chiến lược, tạo động lực lan tỏa, đóng vai trò vốn mồi kích thích đầu tư từ khu vực tư nhân. Trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm, hạ tầng khung, có tính lan tỏa cao (như hạ tầng cảng biển, giao thông kết nối…).

Bên cạnh đó, thành phố đã và đang triển khai các giải pháp điều hành tổng thể, đồng bộ, với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Có thể kể đến như: tăng tốc giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược; duy trì triển khai thủ tục đầu tư luồng xanh; minh bạch thông tin quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư; thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá trọng yếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 3 tỷ USD, vượt kịch bản tăng trưởng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, thành phố vừa ký biên bản ghi nhớ với LG Innotek về việc xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn tiên tiến, với quy mô khoảng 1 tỷ USD, mở ra dư địa tiềm năng cho tăng trưởng trong dài hạn.

- Áp lực đảm bảo nguồn lao động dồi dào và có chất lượng cao: Việc mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất đặt ra nhiều thách thức trong cung ứng nguồn lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề, chất lượng cao, phù hợp với cơ cấu tăng trưởng mới đi vào chiều sâu và bền vững. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 39%; năng suất lao động xã hội tăng 10,6%.

Thành phố đã và đang chủ động kết nối với các địa phương để thu hút, tư vấn ngành nghề đào tạo, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và tuyển dụng lao động, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt nhất các chính sách dành cho người lao động như nhà ở, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, xây dựng các chính sách đặc thù nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao…

- Áp lực cân bằng giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững: Bám sát quan điểm về bảo đảm tăng trưởng nhanh, thực chất và bền vững theo Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, thành phố đứng trước áp lực phải bảo đảm mỗi điểm phần trăm GRDP tăng thêm tạo ra nhiều giá trị hơn, ít tiêu hao tài nguyên hơn và cải thiện rõ hơn đời sống người dân.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố xác định việc nâng cao chất lượng tăng trưởng theo chiều sâu là một nhiệm vụ trọng yếu. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GRDP đạt 31%; tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 51,5%.

Trong đó, thành phố định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường; phát triển năng lượng sạch, từng bước trở thành trung tâm năng lượng sạch hàng đầu cả nước; xây dựng Hải Phòng thành hình mẫu cảng xanh, cảng thông minh, phấn đấu đi đầu về phát triển xanh và bền vững, là hình mẫu chuyển đổi xanh của cả nước.

-Vậy đâu là thứ tự ưu tiên trong giải ngân đầu tư công của Hải Phòng, thưa ông?

-Nguồn lực của ngân sách thành phố đảm bảo đủ khả năng cân đối để giải ngân cho tất cả các chương trình, dự án đầu tư công theo kế hoạch vốn đã giao khi có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, thành phố tập trung cho các nhiệm vụ sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng giao thông quan trọng, kết nối vùng như: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện (vốn giao năm 2026 là 2.659 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo (vốn giao năm 2026 là 760 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An (cũ) (vốn giao năm 2026 là 2.403 tỷ đồng); Dự án Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng Cầu Văn Úc 2 (vốn giao năm 2026 là 2.000 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận (vốn giao năm 2026 là 1.026 tỷ đồng);…

Năm 2026, ngân sách thành phố bố trí hơn 8.900 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, làm gián đoạn thi công và giải ngân.

-Thành phố có kiến nghị với các Bộ, ngành trung ương tháo gỡ những điểm nút trong chính sách để công tác đầu tư công được thực hiện hiệu quả hơn?

-Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2026 – 2030 từ 13-14%/năm và là cực tăng trưởng thứ ba của cả nước, nhu cầu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố là rất lớn, dự kiến lên đến 2,4 triệu tỷ đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét: Quan tâm bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 cho thành phố Hải Phòng để đảm bảo nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng (tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - cảng Lạch Huyện, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, các dự án thích ứng biến đổi khí hậu,…); Xem xét phân cấp thẩm quyền giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công theo hướng Hội đồng nhân dân quyết định tổng số vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch trung hạn, hằng năm; Ủy ban nhân dân quyết định chi tiết cho từng dự án, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

-Với thực tế đầu tư như hiện nay, đến năm 2030, thành phố Hải Phòng sẽ có một diện mạo như thế nào, thưa ông?

-Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực; quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội vững chắc. Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến; đi đầu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...