Ông Eden Clabuchar Martingo: Việt Nam-Brazil có triển vọng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ
| Chương trình học bổng John Dillon (JDF) 2021 dành riêng cho Việt Nam đã chính thức khởi động với các học viên là 19 nhà nghiên cứu và và quản lý tài năng trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. |
| Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định trong thời gian qua, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được hai bên quan tâm đẩy mạnh, đạt được những bước tiến nhất định, đặc biệt thông qua các hoạt động hợp tác với Hội đồng Anh. |
![]() |
| Ông Eden Clabuchar Martingo, Trưởng ban Ban Thương mại, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam. |
- Xin ông cho biết triển vọng mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hai nước Việt Nam – Brazil thời gian tới?
Việt Nam và Brazil có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã và đang có nhiều cố gắng trong xây dựng nền tảng cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Nền kinh tế mới nổi và đầy triển vọng như Việt Nam chắc chắn vẫn tiếp tục trên đà phát triển. Việt Nam và Brazil có thể tận dụng cơ hội này để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại hai bên.
Thực tế cho thấy, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Brazil trong ASEAN, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-Brazil trong 9 tháng đầu năm 2021 là 4,79 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil là 1,6 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Brazil là 3,1 tỷ USD (theo Tổng cục Hải quan Việt Nam). Đây là con số kỷ lục về kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam-Brazil, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp đại dịch COVID-19.
Hợp tác kinh tế Việt Nam – Brazil hiện đang triển khai trên một số lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, dệt may. Tôi thấy rằng thời gian tới hai nước sẽ có nhiều triển vọng xúc tiến về thương mại, đầu tư về các sản phẩm khác, lĩnh vực khác như năng lượng, công nghệ. Nhất là công nghệ tin học liên quan đến cách mạng 5G vì Việt Nam đang quan tâm phát triển về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Brazil là quốc gia dẫn đầu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, khoanh vùng nông nghiệp, giám sát không gian và có thế mạnh về lĩnh vực sản xuất xe ô tô, hàng không. Brazil có hãng sản xuất máy bay Embraer là một trong 4 hãng sản xuất máy bay lớn nhất trên thế giới. Embraer có những dòng máy bay phù hợp với thị trường Việt Nam về cả dân dụng và quốc phòng. Trong đó, Embraer đã từng hợp tác với hãng hành không Bamboo Airways tại Việt Nam.
![]() |
| Hội thảo kết nối doanh nghiệp Brazil – Việt Nam năm 2020. |
- Ông nhận định thế nào về vai trò của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil trong kết nối doanh nghiệp hai nước?
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil (Hội) có vai trò rất quan trọng trong kết nối doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt và trước hết là trong tăng cường nhận thức của doanh nghiệp hai nước cũng như hướng dẫn để các doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về thương mại, văn hóa, con người lẫn nhau. Hội cũng có những phát kiến để tăng cường mối quan hệ doanh nghiệp hai nước thông qua các sự kiện, hội thảo về văn hóa, cơ hội kinh doanh phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam. Đồng thời giới thiệu doanh nghiệp hai bên, kết nối địa phương hai nước. Năm 2018, Hội đã tổ chức đoàn sang thăm và làm việc tại Brazil. Đoàn đã có nhiều cuộc tiếp xúc, tọa đàm với các doanh nghiệp, phòng Thương mại, chính giới và đối tác tại thủ đô Brasilia cùng các tiểu bang São Paulo, Parana và Rio de Janeiro. Năm 2021, Đại sứ quán nhận được lời mời của Hội về thăm tỉnh Bắc Ninh nhưng do dịch COVID-19 còn phức tạp nên chưa thực hiện được. Khi dịch bệnh được kiểm soát, Đại sứ quán rất mong được đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác với Bắc Ninh – tỉnh được biết có tiềm năng lớn về phát triển công nghệ tại Việt Nam.
Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam rất hoan nghênh những nỗ lực của Hội và sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội trong các hoạt động tăng cường xúc tiến thương mại hai nước cũng như các lĩnh vực khác.
- Thời gian tới, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam có kế hoạch, giải pháp gì để thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước, nhất là trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19?
Trước mắt, do tình hình COVID-19, hai nước cần tăng cường quan sát tình hình và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế thương mại. Đại dịch giúp ta nhận thấy vấn đề về phụ thuộc thị trường và nhà cung cấp. Nhân dịp này, Brazil muốn Việt Nam thấy Brazil cũng là đối tác mà Việt Nam có thể mở rộng tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Brazil cũng sẽ củng cố chuỗi cung ứng để có thể tiếp cận các nước có khoảng cách địa lý xa như Việt Nam. Từ đó hai nước có thể tăng cường các hoạt động thương mại. Hai bên cần tiếp tục xúc tiến các hoạt động trao đổi giữa các doanh nghiệp, các cá nhân.
Đại dịch cũng cho thấy sự phát triển của các hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tuyến, khoảng cách địa lý không còn là trở ngại lớn, các cá nhân làm kinh doanh cũng có thể tìm hiểu, tiếp cận cơ hội dễ dàng hơn. Đây là cơ hội để thúc đẩy hiểu biết của người dân, doanh nghiệp Brazil về Việt Nam. Đại sứ quán Brazil sẽ triển khai nhiều hơn các hoạt động giao lưu, hợp tác trực tuyến giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước. Vào ngày 7-8/12 tới Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm kết nối doanh nghiệp hai nước bằng hình thức trực tuyến. Đây là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam. Chủ đề của tọa đàm năm nay là về “animal protein” (protein động vật), tập trung vào các sản phẩm nhập khẩu từ Brazil quen thuộc ở Việt Nam như thịt gà, thịt lợn, sữa, rượu.
Tôi cũng hy vọng chính phủ hai nước sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm hai bên, trong đó có các sản phẩm về nông nghiệp Brazil. Khi đại dịch COVID-19 được khống chế, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tổ chức thêm nhiều các chuyến viếng thăm cho giới chức cũng như doanh nghiệp để tìm hiểu thêm nữa các cơ hội, xúc tiến thương mại đầu tư.
Xin cảm ơn ông!
| Sáng ngày 2/11/2021, tại Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng - Chăn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến. |
| Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị thúc đẩy sớm điều chỉnh một số cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư nhằm tận dụng hiệu quả tiềm năng bổ trợ của hai bên, để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD/năm. |
| Chiều ngày 27/10, tại Bộ Ngoại giao Việt Nam đã diễn ra Tọa đàm mở rộng xúc tiến, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga và Tham vấn song phương cấp Cục/ Vụ trưởng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga bằng hình thức trực tuyến. |
Tin bài liên quan
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng
Việt Nam và Azerbaijan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thống kê
Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Các tin bài khác
Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới
Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








