Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
06:40 | 07/06/2023 GMT+7

OECD sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh

aa
Sáng 6/6 tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann.
Báo Nga: Việt Nam có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực Báo Nga: Việt Nam có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất khu vực
ActionAid mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển ActionAid mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển
OECD sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh
Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann đón Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngày 6/6 tại trụ sở OECD ở thủ đô Paris, Pháp.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Thư ký Mathias Cormann, đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và OECD, thể hiện qua nhiều kết quả hợp tác quan trọng như các báo cáo tư vấn chính sách của OECD cho Việt Nam, các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực; hoan nghênh hai bên đã hoàn thành xây dựng Chương trình hành động triển khai Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác (MOU) Việt Nam - OECD giai đoạn 2022-2026.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị OECD tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn chính sách giúp Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh tế số; phối hợp, hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam về các vấn đề mới như thuế tối thiểu toàn cầu, giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường…; hỗ trợ tìm kiếm nguồn lực để triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên; hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) 2022 -2025, trước mắt là tổ chức Diễn đàn Bộ trưởng Đông Nam Á - OECD lần thứ 2 vào tháng 10/2023.

OECD sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc với Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann.

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023, thể hiện vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trên cương vị đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á. Tổng Thư ký OECD bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định OECD sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững, sẵn sàng cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam để triển khai các quy định liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Tổng Thư ký OECD cũng nhấn mạnh OECD coi trọng vai trò của khu vực Đông Nam Á, cảm ơn Việt Nam, trên cương vị đồng Chủ tịch, đã thúc đẩy Chương trình Đông Nam Á ngày càng hiệu quả, thực chất, đồng thời nhất trí sẽ phối hợp với Việt Nam chuẩn bị tốt cho Hội nghị Bộ trưởng OECD - Đông Nam Á lần thứ 2 theo sáng kiến của Việt Nam vào tháng 10 sắp tới tại Hà Nội.

Theo Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/oecd-se-tiep-tuc-dong-hanh-cung-viet-nam-trong-phat-trien-kinh-te-xanh-20230606221245532.htm

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Quảng Trị trong rà phá bom mìn Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Quảng Trị trong rà phá bom mìn
Hợp tác Việt Nam - Indonesia: Giao lưu văn hóa song hành với phát triển kinh tế Hợp tác Việt Nam - Indonesia: Giao lưu văn hóa song hành với phát triển kinh tế
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Asia House: Al sẽ định hình lại nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam

Asia House: Al sẽ định hình lại nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam

Theo đánh giá của tổ chức tư vấn chính sách Asia House (Anh) nhận định nền kinh tế Việt Nam có khả năng tiếp tục phát triển vượt trội so với các nước láng giềng trong khu vực vào năm 2024, Al sẽ định hình lại nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.
Việt Nam - Lào thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số

Việt Nam - Lào thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế số

Đó là chủ đề của Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế số Việt Nam - Lào” diễn ra ngày 11/12, tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt cùng Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara đồng chủ trì.
OECD: Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư chất lượng cao

OECD: Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư chất lượng cao

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann cho rằng trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều biến đổi, Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động