Nữ doanh nhân Hà Thị Dung - Người truyền cảm hứng cho hàng nghìn bà mẹ bỉm sữa
Triết lý “cho đi để nhận”
Là con gái út trong gia tộc họ Hà, chị Hà Thị Dung may mắn được sở hữu những công thức bí truyền của gia tộc. Trước đây khi còn làm giáo viên, chị Dung không ít lần mang bài thuốc chia sẻ, tặng cho mọi người.
|
Dung Hà đã mang đến làn gió mới cho các dòng sản phẩm đông y nói chung. (Ảnh minh họa)
Chị chỉ nghĩ đây là bài thuốc thuốc gia truyền của gia đình, để dùng hoặc làm ra để tặng cho mọi người, không kinh doanh nên cũng không có nhiều để bán. Nếu ai muốn lấy thêm, chị lại nhờ bố làm và tính thêm ít tiền xem như là công bố lên rừng lấy thuốc và gửi tàu xe xuống Hà Nội.
Người nọ giới thiệu cho người kia, ngày càng có nhiều người nhờ chị lấy thuốc hộ. Nhận thấy bài thuốc nhà mình thực sự công hiệu và giúp ích được mọi người, ý nghĩ kinh doanh để đưa hai sản phẩm này lan tỏa đến cộng đồng của chị ngày ngày càng lớn.
Năm 2014, chị Dung quyết định từ bỏ công việc giáo viên với mức lương ổn định để dấn thân vào kinh doanh. Chị tâm sự: Thời gian đầu, việc kinh doanh cũng gặp vô vàn khó khăn, doanh thu chả được mấy bởi chủ yếu tôi vẫn đem cho tặng đến rất nhiều bà mẹ bỉm sữa dùng thử sản phẩm.
Là thành viên trong hội các bà mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội, hễ thấy bà mẹ nào kêu đau lưng, nhức vai, con ốm, sốt, ho chị lại chia sẻ kinh nghiệm chăm con, trị bệnh của mình và tặng thuốc cho các mẹ dùng thử.
Thuốc gia truyền của Đông y Dung Hà giúp trị một số chứng bệnh ngoài da hoặc trị ho cho trẻ em tương đối hiệu quả, đồng thời giúp các mẹ tránh lạm dụng kháng sinh cho con, nên sản phẩm nhận được phản hồi rất tốt.
Người truyền lửa và giúp hàng nghìn bà mẹ bỉm sữa có thêm thu nhập
Sản phẩm của Đông y Dung Hà được nhiều người biết đến. (Ảnh minh họa)
Mong muốn đưa bài thuốc quý gia truyền đến với người dùng vẫn luôn là niềm đam mê cháy bỏng trong chị, đồng thời chất lượng sản phẩm mới thực sự là chứng nhận quan trọng nhất trong lòng người tiêu dùng - chính là hàng nghìn bà mẹ bỉm sữa trên cả nước.
Tấm lòng trân quý bài thuốc gia truyền, mong cống hiến cho cộng đồng trở thành nguồn động lực lớn lao, giúp chị Dung truyền cảm hứng cho hàng nghìn bà mẹ bỉm sữa khởi nghiệp kinh doanh bằng việc phân phối sản phẩm của Đông y Dung Hà.
Với mong muốn mở rộng thị trường, đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, công ty luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ khởi nghiệp, chị em nhân viên văn phòng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa đam mê kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Chị Dung tiết lộ, có nhiều bà mẹ bỉm sữa hiện đang làm đại lý ở tỉnh, có thu nhập ròng từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.
Đến nay, Công ty Đông y Gia truyền Dung Hà đã xây dựng được hơn 45 đại lý phân phối hàng trên toàn quốc. Tất cả các đại lý bán hàng đều từng dùng sản phẩm của Đông y Dung Hà, cảm nhận về tác dụng kỳ diệu của sản phẩm và trở thành đại lý phân phối sản phẩm cho công ty.
Chị Trần Thị Kim Anh (34 tuổi, sống tại Yên Thành, Nghệ An) là chủ một quầy thuốc tân dược tại Nghệ An chia sẻ: “Sản phẩm thuốc đông y Dung Hà là sản phẩm dễ kinh doanh bởi có nhiều ưu điểm, đó là thành phần thuốc hoàn toàn từ thảo dược; thuốc dùng ngoài da không phải uống nên không gây hại cho sức khỏe; đối tượng sử dụng rộng rãi, có thể sử dụng cho cả gia đình”.
Sau nhiều nỗ lực trong việc chứng tỏ uy tín, chất lượng, sản phẩm thuốc đông y gia truyền Dung Hà đã được công nhận về thương hiệu với hai giải thưởng: Thương hiệu hàng Việt Nam vàng và Sản phẩm uy tín cho người tiêu dùng. Hiện nay, những sản phẩm Đông Y Dung Hà được nhiều người biết đến và tin dùng.
Hương Mai (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vietjet tăng số chuyến bay nội địa dịp lễ 30/4 – 1/5
SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động
Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực chất
The Rey Edition định danh bất động sản “phiên bản giới hạn” trung tâm Hà Nội
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Thường trực Ban Bí thư: Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




