Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:42 | 12/09/2018 GMT+7

Nữ chủ quán karaoke cháy làm 13 người chết bị tuyên y án 9 năm tù

aa
TĐO-Những người cácbị hại chết oan trong vụ cháy quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đều tỏ ra bức xúc khi nữ chủ quán karaoke Nguyễn Diệu Linh gần 2 năm nay chưa hề có động thái xin lỗi, hỏi thăm, bồi thường cho gia đình nạn nhân. Cuối phiên xử phúc thẩm, nữ bị cáo này bị tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 12/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội làm 13 người chết đối với các bị cáo Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông), Lê Thị Thì (56 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, quê quán xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

nu chu quan karaoke chay lam 13 nguoi chet bi tuyen y an 9 nam tu

Ba bị cáo cúi mặt tại phiên tòa.

Lý do mở phiên tòa phúc thẩm do cả bị cáo và đại diện hợp pháp cho bị hại đều có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đại diện hợp pháp cho các bị hại cũng giữ nguyên kháng cáo đề nghị làm rõ nội dung, vai trò của những người liên quan là anh Trịnh Hoàng Tiến, Nguyễn Hữu Long và Phạm Văn Thiên để tránh việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

nu chu quan karaoke chay lam 13 nguoi chet bi tuyen y an 9 nam tu

Các bị cáo nghe tuyên án.

Khi HĐXX phúc thẩm vừa mới bước vào làm việc, kiểm tra căn cước các bị cáo thì Linh và Tuấn đã vội gửi lời xin lỗi tới tất cả các gia đình bị hại, mong được họ tha thứ cho hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của mình.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ tội trạng của mình như tòa cấp sơ thẩm quy kết.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Diệu Linh là chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông. Quá trình hoạt động, dù chưa được cấp chứng chỉ kinh doanh karaoke và chưa được cảnh sát nghiệm thu an toàn về phòng cháy chữa cháy, Linh vẫn để khách vào sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, dù có khách đang hát tại quán, Linh đã tổ chức thuê thợ đến hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ ngôi nhà. Tuy nhiên, nữ chủ quán đã thuê đơn vị không có chứng chỉ nghề hàn đến thi công. Khi sửa chữa quán, cô ta cũng không có mặt để giám sát.

Đối với Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì, TAND TP.Hà Nội quy kết cả 2 không có chứng chỉ hành nghề chuyên môn nhưng vẫn nhận công trình. Quá trình thi công, họ đã không sử dụng biện pháp phòng chống cháy, nổ theo quy định gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong.

Trong suốt phiên xử, bị cáo Linh chỉ cúi mặt. Lý do bị cáo được tại ngoại là đang nuôi con nhỏ. Nữ chủ quán karaoke trình bày, Linh đã nhờ bố mẹ bán hết nhà cửa để có tiền khắc phục hậu quả, sau khi nộp hơn 120 triệu đồng cho cơ quan điều tra, hiện bị cáo không còn khả năng đền bù.

Về phía gia đình các nạn nhân tỏ ra vô cùng bức xúc khi gần 2 năm xảy ra vụ án, chưa hề thấy bị cáo Linh có động thái, xin lỗi hay bồi thường dù chỉ một đồng cho gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, thấy được sự ăn năn, hồi cải và hoàn cảnh khó khăn của bị cáo Tuấn, hầu hết gia đình các bị hại đều cảm thông và có đơn xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn.

Căn cứ vào quá trình thẩm vấn, tranh tụng công khai tại tòa, HĐXX phúc thẩm nhận thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của cả hai phía bị cáo và bị hại.

Do vậy, Tòa cấp cao đã quyết định giữ nguyên án sơ thảm. Theo đó, bị cáo Nguyễn Diệu Linh vẫn phải chấp hành bản án 9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Hai đồng phạm gồm Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì cùng lĩnh án 7 năm tù.

Bài và ảnh Thường Yên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Cháy quán karaoke XO, đường Hoàng Quốc Việt ùn tắc nghiêm trọng

Cháy quán karaoke XO, đường Hoàng Quốc Việt ùn tắc nghiêm trọng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke XO trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) khiến giao thông khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt-Trần Cung bị ùn tắc nghiêm trọng.
Video: Bom nổ kinh hoàng ở Syria sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khiến 13 người chết

Video: Bom nổ kinh hoàng ở Syria sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khiến 13 người chết

Đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ bom xe hơi ở một thị trấn thuộc miền bắc Syria, trong đó, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) bị Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ có liên quan.
Bắc Ninh: Cháy quán karaoke 8 tầng, 1 người tử vong

Bắc Ninh: Cháy quán karaoke 8 tầng, 1 người tử vong

100 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh cùng 9 xe cứu hỏa phối hợp giải cứu 3 người mắc kẹt trong quán karaoke 8 tầng ở TP Bắc Ninh, trong đó có 1 người tử vong vì ngạt thở.    

Các tin bài khác

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động