Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
16:00 | 09/05/2021 GMT+7

NTUC LHUB: 55% người sử dụng lao động ở Singapore cần sự trợ giúp từ bên ngoài để duy trì sức cạnh tranh

aa
Để duy trì sức cạnh tranh trong nền kinh tế đang phục hồi của Singapore, có tới 3/4 (75%) người sử dụng lao động ở Singapore nhận thấy tầm quan trọng của việc thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo, tập huấn thường xuyên cho lực lượng lao động của họ để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

SINGAPORE – Media OutReach — Để duy trì sức cạnh tranh trong nền kinh tế đang phục hồi của Singapore, có tới 3/4 (75%) người sử dụng lao động ở Singapore nhận thấy tầm quan trọng của việc thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo, tập huấn thường xuyên cho lực lượng lao động của họ để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hơn 1/2 trong số họ (55%) nói rằng, họ cần sự trợ giúp từ bên ngoài để đánh giá những thiếu hụt về kỹ năng của nhân viên. Điều này ám chỉ rằng, các công ty cần thêm sự trợ giúp để thực hiện các chiến lược phát triển và lập bản đồ kỹ năng một cách hiệu quả.

Đây là một trong những phát hiện quan trọng trong Employer Skills Survey report (tạm dịch Báo cáo Khảo sát kỹ năng của người sử dụng lao động) gần đây của NTUC LearningHub (NTUC LHUB).

Cuộc khảo sát, được thực hiện vào tháng 2 năm 2021 với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp Singapore, nhằm phát hiện ra những bộ kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất sau đại dịch COVID-19. Các phát hiện bao gồm các kỹ năng hàng đầu theo nhóm ngành: Môi trường xây dựng, Dịch vụ thiết yếu trong nước, Phong cách sống, Sản xuất và Dịch vụ chuyên nghiệp, Thương mại và Kết nối.

Ngoài ra, khi được hỏi liệu việc đánh giá năng lực của nhân viên bởi chuyên gia tư vấn bên ngoài có mang lại kết quả chính xác hơn và dễ hành động hơn so với việc thực hiện nội bộ hay không, thì có tới 52% số người được hỏi đồng ý hoặc rất đồng ý, trong khi 30% có quan điểm trung lập, 14% không đồng ý và chỉ có 6% không đồng ý một cách mạnh mẽ.

Nhận xét về kết quả nghiên cứu, bà Jenaline Low, Giám đốc Học viện Chăm sóc sức khỏe và Kinh doanh xuất sắc của NTUC LHUB, cho biết: “Với nhu cầu thị trường ngày càng phát triển và sự đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau, thì việc học không còn có thể được thực hiện thông qua mô hình rập khuôn (nguyên văn ‘cookie cutter). Chúng tôi nhận thấy rằng, khi các công ty đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực vào việc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động của mình, thì nhiều người trong số họ vẫn yêu cầu trợ giúp trong việc lập bản đồ năng lực kỹ năng và phân tích nhu cầu đào tạo”.

Bà Jenaline Low cho biết thêm: “Tại NTUC LHUB, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty để hỗ trợ cho các nhu cầu học tập cụ thể của họ. Thông qua việc hợp tác với các công ty, chúng tôi giúp họ sẵn sàng nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới tốt hơn thông qua thiết kế lại lực lượng lao động để mở rộng việc làm. Điều này được triển khai sau khi được hỗ trợ bởi phân tích nhu cầu đào tạo để nâng cao kỹ năng thông qua thiết kế và phân phối giải pháp đào tạo tùy chỉnh và với sự hỗ trợ từ phía sau, chẳng hạn như tài trợ và quản lý yêu cầu”.

Để tải xuống Báo cáo Khảo sát kỹ năng của người sử dụng lao động, hãy truy cập https://www.ntuclearninghub.com/employer-skills-report-2021/.

Thông tin về NTUC LearningHub (NTUC LHUB)

NTUC LearningHub được thành lập vào năm 2004, với tầm nhìn chuyển đổi khả năng làm việc suốt đời của những người đang làm việc. NTUC LearningHub làm việc với cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân để cung cấp các giải pháp học tập trong các lĩnh vực, như Công nghệ thông tin và Truyền thông, Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh xuất sắc, An toàn tại nơi làm việc & sức khỏe, An ninh, Nguồn nhân lực và Đào tạo lao động nhập cư (lao động nước ngoài làm việc tại Singapore).

Tính đến nay, NTUC LearningHub đã giúp hơn 25.000 tổ chức và đạt được hơn 2,5 triệu vị trí đào tạo trên hơn 500 khóa học, với hơn 600 giảng viên được chứng nhận. Với tư cách là nhà cung cấp Giải pháp học tập toàn diện cho các tổ chức, NTUC LearningHubcũng tạo dựng quan hệ đối tác và cung cấp nhiều giải pháp đào tạo từ đầu cuối đến đầu cuối và làm việc không ngừng để cải thiện chất lượng đào tạo và việc cung cấp. Trong năm 2020, NTUC LearningHub đã tăng tốc bước vào hình thức học trực tuyến, với Lớp học trực tuyến ảo của NTUC LearningHub và thông qua hợp tác với các đối tác tốt nhất, như IBM, DuPont Sustainable Solutions (Giải pháp bền vững của DuPont), GO1 và các khóa học trực tuyến không đồng bộ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ntuclearninghub.com

#NTUCLearningHub

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

NTUC LHUB: 70% nhà tuyển dụng ở Singapore phải thuê người viết mã chưa có kinh nghiệm do thiếu hụt tài năng

NTUC LHUB: 70% nhà tuyển dụng ở Singapore phải thuê người viết mã chưa có kinh nghiệm do thiếu hụt tài năng

Kỹ năng viết mã (Coding skills) đang ngày càng phổ biến cho nhiều vai trò công việc trong các lĩnh vực ở Singapore. Tuy nhiên, gần 9/10 (89%) nhà tuyển dụng nói rằng, sự thiếu hụt nhân tài với các kỹ năng viết mã được yêu cầu ở mức độ “lớn” và “ở một mức độ nào đó”.
NTUC LHUB: Nhiều chủ sử dụng lao động ở Singapore đang tìm kiếm các ứng viên có bộ kỹ năng rộng hơn

NTUC LHUB: Nhiều chủ sử dụng lao động ở Singapore đang tìm kiếm các ứng viên có bộ kỹ năng rộng hơn

Các doanh nghiệp ngày nay đang đánh giá lại năng suất lực lượng lao động của họ khi nhiều người sử dụng lao động hơn (có tới 79%) đang tìm cách thuê các ứng viên có nhiều kỹ năng hơn để đảm nhận các vai trò lai, kết hợp (hybrid) trong năm 2022. Con số này cao hơn so với 71% trong năm 2020.
NTUC LHUB hợp tác với TikTok để giúp 1.500 chủ doanh nghiệp siêu nhỏ thúc đẩy kinh doanh ở Singapore

NTUC LHUB hợp tác với TikTok để giúp 1.500 chủ doanh nghiệp siêu nhỏ thúc đẩy kinh doanh ở Singapore

NTUC LearningHub (NTUC LHUB) – nhà cung cấp giáo dục và đào tạo thường xuyên hàng đầu của Singapore và TikTok, điểm đến hàng đầu cho video di động dạng ngắn, đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) để chính thức khởi động quan hệ đối tác nhằm giúp 1.500 doanh nghiệp siêu nhỏ và người làm nghề tự do ở Singapore kết nối với khán giả thông qua việc thu hút các xu hướng và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thông qua một nền tảng như TikTok.

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động