TP.HCM: trao đổi thông tin về đăng ký thường trú, Căn cước công dân cho người Việt Nam ở nước ngoài

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 29/9, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến đăng ký thường trú, Căn cước công dân cho người Việt Nam ở nước ngoài.
aa
Bế giảng Khóa tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài 2023
Những điều "đặc biệt" ở Khóa tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt ở nước ngoài năm 2023

Tham dự Hội nghị có 50 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài cùng đại biểu tham dự trực tuyến từ 5 điểm cầu là: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; các Hội, đoàn người Việt Nam ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Australia.

TP.HCM giải quyết đăng kí thường trú, tạm trú cho gần 5.000 người Việt Nam ở nước ngoài
Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (PC06), giới thiệu Luật Cư trú.

Tại Hội nghị, đại diện Công an thành phố và Sở Tư pháp thành phố đã cập nhật đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh về Luật Cư trú, các quy định pháp luật hiện hành xung quanh vấn đề đăng ký thường trú, căn cước công dân (CCCD) cho người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là dịp để giải đáp thắc mắc của đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài về những vấn đề liên quan đến việc đăng ký thường trú, CCCD cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại đây, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu cho biết, từ năm 2021 đến nay, TP.HCM đã giải quyết đăng kí thường trú, tạm trú cho người Việt Nam ở nước ngoài là 1.524 hộ, 4737 nhân khẩu. Trong đó, thường trú 303 hộ và 645 nhân khẩu, tạm trú là 1221 hộ, 3995 nhân khẩu. Số lượng lớn người Việt Nam ở nước ngoài được đăng kí tạm trú, thường trú trên thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tạo thuận lợi cho kiều bào về Việt Nam an cư lạc nghiệp, đóng góp cho TP.HCM.

TP.HCM đã giải quyết đăng kí thường trú, tạm trú cho 4737 người Việt Nam ở nước ngoài
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Đinh Thị Phương Thảo cho biết, trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có xu hướng trở về quê hương để học tập, đầu tư kinh doanh và sinh sống ổn định tại Việt Nam; nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng bày tỏ nguyện vọng được cấp căn cước công dân để thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, dịch vụ công tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu đó, thông qua Hội nghị, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM mong muốn thông tin đến đại biểu các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục đăng ký thường trú và cấp căn cước công dân dành cho đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM.

Bà Đinh Thị Phương Thảo cũng nhấn mạnh, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố HCM rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là hoạt động cần thiết để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, quan điểm, định hướng và chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các kiều bào cũng chia sẻ những khó khăn liên quan đến thủ tục thường trú và cấp căn cước công dân, xác nhận nguồn gốc Việt Nam, quốc tịch, hồi hương…

Ông Nguyễn Ngọc Luận (người Việt Nam ở Australia) cho biết: hiện nay, việc làm căn cước công dân cho người Việt Nam ở nước ngoài đang gặp khó bởi người Việt Nam ở nước ngoài không có hộ khẩu thường trú ở Việt Nam, không đủ điều kiện để cấp căn cước công dân tại địa phương. Ông cũng cho biết, thời gian tới, khi thẻ căn cước được tích hợp thêm nhiều thông tin, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại thì người Việt Nam ở nước sẽ gặp khó khăn rất lớn".

TP.HCM đã giải quyết đăng kí thường trú, tạm trú cho 4737 người Việt Nam ở nước ngoài
Bà Trương Thị Liên (áo trắng, bàn thứ 2) chia sẻ tại hội nghị.

Bà Trương Thị Liên cũng chia sẻ khó khăn trong việc làm thường trú cho chồng là người Việt Nam ở Đức. Bà nói: "Hai vợ chồng tôi lấy nhau hợp pháp, tôi sống ở TP.HCM, còn chồng sinh sống tại Đức nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Để làm được căn cước công dân, chồng tôi phải đi đăng kí thường trú. Tuy nhiên, địa phương yêu cầu phải có sổ hộ khẩu thì mới đăng kí được thường trú. Trong khi đó, đã bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong mọi thủ tục hành chính".

Tại Hội nghị, các kiều bào đã bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp căn cước công dân để thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, dịch vụ công tại Việt Nam.

Đổi mới phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài Đổi mới phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Đại hội lần thứ 3 Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Đại hội lần thứ 3 Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương

Phát huy nguồn lực người Nghệ An ở nước ngoài phục vụ phát triển địa phương

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà

Ngày 10/8/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”. Tại đây, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự tham gia của chuyên gia, trí thức kiều bào trong việc giải quyết các bài toán lớn, các nhiệm vụ khoa học công nghệ ở trong nước.
Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"

Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phát thông báo tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố" lần thứ 19 năm 2026.
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương

Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương

Ngày 23/7, 100 thanh niên, sinh viên kiều bào Việt Nam tiêu biểu tham gia Trại hè Việt Nam 2026 đến tham quan, giao lưu tại Học viện Hải quân, Khánh Hòa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...