Nơi duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác
Từ khi thành lập ngày 2/12/2002 đến nay, Trung tâm Hợp tác hữu nghị (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải Dương với các địa phương của nước ngoài cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
![]() |
| Tổ chức Good Neighbors International (Hàn Quốc) tặng quà cho phụ nữ và trẻ em vị thành niên huyện Bình Giang. |
Trong các chương trình, dự án hợp tác song phương, nổi bật là quan hệ giữa Hải Dương với TP Montreuil, tỉnh Seine-Saint-Denis (Pháp) và tỉnh Viêng Chăn (Lào).
Để tăng cường phong trào Pháp ngữ tại Hải Dương, từ năm 2000-2010, TP Montreuil cử 4 giáo viên sang giảng dạy tiếng Pháp tại một số trường THPT của tỉnh và bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên dạy tiếng Pháp của các trường. Mỗi năm, TP Montreuil đài thọ 2 giáo viên tiếng Pháp của tỉnh sang học tập nâng cao trình độ và đưa học sinh, sinh viên của Hải Dương sang học tại các trường đại học ở Pháp. Đã có 8 giáo viên và 4 học sinh, sinh viên của tỉnh được học tập, đào tạo tại Pháp. Từ một tỉnh chỉ có 300 em, ngay sau đó Hải Dương đã có 2.500 em học tiếng Pháp.
Hải Dương và 2 tỉnh, thành phố của Pháp cũng phối hợp thực hiện nhiều chương trình, dự án trong lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, môi trường, y tế, bình đẳng giới… Hải Dương tích cực hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày, tượng đài bán thân, cung cấp tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Bảo tàng Sống (TP Montreuil). Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Trung tâm Hợp tác hữu nghị tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức trưng bày hình ảnh giới thiệu về 2 đất nước, về Hải Dương, TP Montreuil và tỉnh Seine-Saint-Denis.
Trung tâm Hợp tác hữu nghị còn tổ chức dạy tiếng Pháp cho 3 kĩ sư của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang giúp người dân Yélimané thay đổi thói quen sản xuất nông nghiệp. Sự tham gia tích cực vào dự án của các kĩ sư Hải Dương đã được phía bạn đánh giá cao và được coi là một điển hình trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp.
Những năm qua, tỉnh Seine-Saint-Denis đã hỗ trợ kinh phí cho Hải Dương thực hiện các dự án trong lĩnh vực môi trường như xây dựng hệ thống thoát nước thải thí điểm và lắp đặt thùng đựng rác tại khu dân cư số 12, phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) và trạm xử lý nước thải chung cho Bệnh viện Phổi tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh...
Xây dựng quan hệ hợp tác, kết nghĩa từ năm 1984, Trung tâm Hợp tác hữu nghị đã làm tốt vai trò đầu mối trao đổi thông tin, theo dõi và tham gia các hoạt động hợp tác giữa Hải Dương và tỉnh Viêng Chăn (Lào). Trung tâm đã giúp đỡ 10 cán bộ Viêng Chăn sang học tiếng Việt tại tỉnh; giúp tỉnh triển khai giải ngân gói kinh phí 6 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Viêng Chăn xây trường mầm non; hỗ trợ 10 lưu học sinh Lào sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Từ khi được bổ sung thêm nhiệm vụ thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, Trung tâm Hợp tác hữu nghị đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Hải Dương với các địa phương ở các nước. Tổ chức cho nhiều đoàn khách du lịch của Pháp, Bỉ... sang thăm Hải Dương và giao lưu ngôn ngữ tiếng Pháp. Tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa nhân dân địa phương với các tình nguyện viên đến từ nhiều nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Canada... nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh và những nét văn hoá đặc sắc của tỉnh đến bạn bè quốc tế.
Trung tâm Hợp tác hữu nghị từng bước kết nối, vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, đã kết nối, vận động được hơn 10 tổ chức quốc tế và phi chính phủ hỗ trợ Hải Dương trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, cơ sở vật chất dân sinh, hỗ trợ các lô hàng viện trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng.
Có được kết quả trên là do từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Hợp tác hữu nghị tỉnh Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, trực tiếp là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của các sở, ngành, đơn vị có liên quan, đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trung tâm thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ, viên chức và người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại trong tình hình mới.
Để tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, thời gian tới, Trung tâm Hợp tác hữu nghị sẽ làm tốt vai trò đầu mối trao đổi thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường triển khai các chương trình, dự án hợp tác, đặc biệt là với các địa phương đang có quan hệ kết nghĩa với tỉnh. Chuẩn bị giới thiệu nghệ thuật rối nước tại Đại hội Thế vận hội văn hóa nước Pháp vào năm 2024. Giao lưu võ cổ truyền và các môn thể thao có thế mạnh của Hải Dương, tổ chức cho các môn phái võ của Hải Dương giao lưu võ thuật cổ truyền với Trường Võ Sơn Long tỉnh Seine-Saint-Denis...
ĐỖ THỊ HẢI YẾN
Giám đốc Trung tâm Hợp tác hữu nghị tỉnh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại Hà Nội
Dấu ấn Bác Hồ giữa lòng miền Tây nước Pháp - Mối lương duyên lịch sử
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





