Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:30 | 10/03/2021 GMT+7

Ninh Bình, Đồng Tháp, Khánh Hòa bổ nhiệm lãnh đạo mới

aa
Các tỉnh Ninh Bình, Đồng Tháp, Khánh Hòa vừa đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Kon Tum bầu tân Phó Chủ tịch tỉnh 49 tuổi Kon Tum bầu tân Phó Chủ tịch tỉnh 49 tuổi
Ông Nguyễn Văn Việt nhận quyết định điều động, bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Việt nhận quyết định điều động, bổ nhiệm

Sáng 10/3, ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đã đến dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 152 ngày 8/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. kể từ ngày 10/3/2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị ông Nguyễn Văn Việt tiếp cận nhanh với công việc, cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ vững mối đoàn kết, gắn bó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong khối, thực hiện tốt các công việc trong lĩnh vực nội chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Việt cam kết sẽ nỗ lực, cùng tập thể đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của cán bộ lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Lê Hữu Hoàng (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Phước Đức (Ảnh: Báo Khánh Hòa)
Ông Lê Hữu Hoàng (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Phước Đức (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Cũng trong sáng 10/3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự và trao quyết định.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, điều động, bổ nhiệm ông Lê Phước Đức - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10/3/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng gửi lời chúc mừng đến ông Lê Phước Đức và tập thể lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng thời, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị, các cán bộ lãnh đạo sở phấn đấu xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch công tác cụ thể từng quý, từng tháng nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Hoàng Cương (giữa) nhận quyết định (Ảnh: Báo Đồng Tháp)
Ông Võ Hoàng Cương (giữa) nhận quyết định (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Tại Đồng Tháp, chiều 9/3, tại Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Theo quyết định của BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp, điều động, chỉ định ông Võ Hoàng Cương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Lai Vung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Hoàng Cương cảm ơn BTV Tỉnh ủy đã tin tưởng, giao trọng trách quan trọng. Đồng thời, cam kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, ông Võ Hoàng Cương sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh - tự tin - quyết đoán để thực hiện tốt các nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (giữa) trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: Báo Đồng Tháp)
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (giữa) trao quyết định cho các cán bộ (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Cùng ngày, tại Sở Xây dựng, Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của BTV Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quyết định của BTV Tỉnh ủy, điều động, chỉ định ông Lê Hà Luân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Thành ủy và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định giao ông Đinh Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách điều hành hoạt động Sở Xây dựng, cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ sự tin tưởng, trên cương vị công tác mới, ông Lê Hà Luân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028: chú trọng phát triển hội viên trẻ

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2023-2028: chú trọng phát triển hội viên trẻ

Ngày 29/2, Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Tạo diễn đàn chia sẻ giải pháp thu hút, giữ chân người lao động

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu doanh nghiệp từ những hoạt động cụ thể, quan tâm đến mong muốn, nguyện vọng của người lao động… Đây là một số giải pháp để thu hút, giữ chân nhân sự được đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ tại Hội thảo Holistic Excellence - Xuất sắc bên trong, tỏa sáng bên ngoài và sự kiện vinh danh thương hiệu tuyển dụng được yêu thích nhất 2023 diễn ra ngày 26/2 tại Hà Nội.
10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024

10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024

Hội An, Phong Nha và Ninh Bình là 3 điểm đến đứng đầu về độ hiếu khách tại Việt Nam trong năm 2024. Đặc biệt, khách sạn là loại hình cơ sở lưu trú dẫn đầu về tính thân thiện với du khách tại Việt Nam, vị trị thứ hai và thứ 3 thuộc về mô hình căn hộ và homestay.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động