Những vụ 'chặt chém' du khách đình đám Tết Bính thân 2016
Một hộp cơm 200.000 đồng là giá đã niêm yết
Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: Quán ăn Đỉnh Khôi (vòng xoay Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà), nơi bán 2 hộp cơm hải sản có giá 400.000 đồng đã bất ngờ nghỉ bán sau khi bị kiểm tra.
Thông tin trên được đưa ra vào ngày 13/2/2016. Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), ngày 11/2/2016, đoàn kiểm tra liên ngành với sự có mặt của đại diện UBND quận, Sở Văn hóa, Chi cục QLTT Đà Nẵng đã làm việc với chủ quán Đỉnh Khôi sau khi nhận được phản ánh quán có dấu hiệu “chặt chém” du khách trong dịp Tết Nguyên đán.
|
Ảnh do du khách chụp lại
Trước đó, theo thông tin của chị Diệp Thy, tối mùng 3 Tết, chị cùng bạn vào quán ăn bình dân tên Đỉnh Khôi nói trên mua hai hộp cơm xào hải sản mang về. Sau khi giao 2 hộp cơm, nhân viên tính tiền mỗi hộp cơm giá 200.000 đồng. Tổng cộng 2 hộp cơm hải sản có giá 400.000 đồng.
Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, chị Thy viết: “Đắng lòng cho hộp cơm xào 200k... Đi du lịch biết bao lần rồi mà vẫn ngu ngu bị chúng chặt đẹp thế mới đau ruột. Đó giờ nghe ai cũng khen Đà Nẵng thật thà, thân thiện, không chặt chém khách du lịch. Và 2 năm trước cũng đã từng cảm nhận được sự thân thiện của dân nơi đây. Còn bây giờ sao lại “biến chất” mất rồi. Buồn luôn. Ai có đi Đà Nẵng thì né cái quán Đỉnh Khôi này ra giúp em với nha”.
Sáng 12/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng - cho biết, sau khi có thông tin về vụ việc, Sở đã đi kiểm tra và phát hiện đúng là quán Đỉnh Khôi có bán cơm xào giá 200 ngàn đồng/hộp.
“Sau khi kiểm tra thì quán có niêm yết giá cơm là 200.000 đồng/hộp. Tuy nhiên, quán này không xuất hóa đơn cho du khách khi bán cơm nên Sở đã cùng với các cơ quan thuế, quản lý thị trường tiến hành kiểm tra quán này”, ông Cường cho biết. Về giá một hộp cơm 200 ngàn đồng, ông Cường khẳng định là quá cao.
100.000 đồng một tô bún riêu vì khan hiếm cua
Ảnh minh họa
Đảo quanh phố phường Hà Nội những ngày mùng 4 mùng 5 Tết, rất dễ bắt ngặp những hàng bún riêu thi nhau mọc ra để phục vụ thục khách. Chúng nhiều đến nỗi các hàng nằm san sát nhau, cạnh tranh, mời mọc nhau rất khốc liệt.
Một phóng viên thử đến phố Khâm Thiên ăn một tô bún riêu, bên trong lèo tèo vài cọng bún với một chút cua xay nhuyễn và giá bán là 50.000 đồng. Nhưng đó mới chỉ là bún riêu ở những khu phố nhỏ. Còn những hàng bán bún riêu trong phố cổ giá có thể gấp đôi lên.
Theo tìm hiểu, một tô bún riêu có giá rẻ nhất trong thời điểm này là 50.000 đồng. Còn nếu đầy đủ muốn tô bún riêu Hà Nội những ngày Tết có đủ các thứ phụ liệu như giò, đậu, thịt bò thì giá phải là100.000 đồng.
Đem câu hỏi tại sao giá ngày này bún riêu lại có giá khủng như vậy, một chủ tiệm bán bún riêu chia sẻ: "Tết người ta nghỉ không ra đồng nên khan hàng chứ sao". Tuy nhiên, theo phóng viên được biết thì nguồn cua đã được dự trữ từ trước đó nên không thể có chuyện khan hàng.
Một trái dừa giá 500.000 đồng khiến khách giận giữ
Ảnh minh họa
Thông tin trên báo Người lao động, Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận cho biết vào đợt nghỉ Tết Dương lịch năm nay, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh ước đạt hơn 30.000 lượt, tăng khoảng 50% so với ngày thường.
Sở đã chỉ đạo ban quản lý các khu du lịch tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh về việc chấp hành quy định về giá, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh, người bán hàng rong, không để xảy ra nạn chèo kéo, gây rối trật tự ở các điểm tham quan.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại một số địa bàn du lịch nổi tiếng của Bình Thuận như Hàm Tiến, Mũi Né… thường xuất hiện một số người bán hàng rong, mát-xa dạo có hiện tượng bắt chẹt du khách.
“Một số người nhắm đến khách ngoại quốc để mời chào, bán hàng với giá cắt cổ” - anh T.V.Q, chủ một cửa hàng ăn uống ở phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, phản ánh. Còn theo đại diện khách sạn H.A (phường Hàm Tiến), cách đây một tuần, một du khách Nga đang lưu trú tại khách sạn này đã rất giận dữ vì bị một người bán hàng rong bán một trái dừa với giá 500.000 đồng.
Quá tải, nhiều khách sạn tăng giá tới 400%
|
Ảnh: Thanh Niên
Báo Tuổi trẻ đưa tin, theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng, lượng du khách khắp nơi đổ về TP Đà Lạt “du xuân” vào ngày 11/2 (mùng 4 tết) vào khoảng 70.000 lượt khách/ngày, cao điểm kéo dài hết ngày 13/2.
Sáng 11/2, nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại TP Đà Lạt như khu vực vườn hoa Đà Lạt, khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, thác Datanla, thác Prenn, Đường Hầm Đất Sét… đã đông nghẹt người. Lượng xe lưu thông tăng mạnh làm các tuyến đường trước các khu du lịch thường xuyên bị ùn ứ, di chuyển rất chậm.
Cũng do lượng khách kéo lên Đà Lạt tăng đột biến nên hệ thống cơ sở lưu trú của thành phố đã rơi vào tình trạng quá tải. Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực trung tâm đã được đăng ký kín phòng trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tết.
Giá phòng nghỉ các cơ sở lưu trú, khách sạn tăng từ 100-250%. Thậm chí nhiều khách sạn tăng tới 400% so ngày thường. Mặc dù giá phòng tăng cao nhưng tình trạng “cháy phòng” bắt đầu từ 10/2 tới 13/2 do khách đặt cọc trước đó từ 1 tới 2 tháng.
Khá nhiều du khách tới Đà Lạt “du xuân” do không có kế hoạch từ trước đã không thể tìm được nhà nghỉ qua đêm. Nhiều người đành chấp nhận quay trở lại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt 30km) để tìm phòng nghỉ.
Trong khi đó, không ít du khách đành chấp nhận bị một số khách sạn ém phòng đợi lúc cao điểm hét giá để trục lợi. Riêng các địa điểm bán hàng đặc sản Đà Lạt, các địa điểm ăn uống tăng nhẹ so với ngày thường từ 15-50%.
PV tổng hợp
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dấu ấn mới của lễ hội Songkran 2026 tại Silom
Khám phá cung đường chạy đẹp nhất Việt Nam: băng rừng di sản, xuyên “kỳ quan đô thị biển” tại Cần Giờ
Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD
Hyundai Thành Công giảm giá bán tới 220 triệu đồng
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




