Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
16:00 | 05/09/2020 GMT+7

Những tuyến đường Hạnh phúc bởi KOICA

aa
Ðó là những tuyến đường thuộc Chương trình Hạnh phúc do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ. Người dân vùng cao nơi được hưởng thụ đặt tên như thế không chỉ bởi nó trùng với tên của chương trình, mà còn bởi những tuyến đường ấy đã và đang tạo động lực để người dân xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc.
Vì sao trẻ nghịch ngợm và bất tuân quy tắc thường hạnh phúc? Vì sao trẻ nghịch ngợm và bất tuân quy tắc thường hạnh phúc?

Bố mẹ thường than phiền và cảm thấy không thể chịu đựng được những đứa trẻ nghịch ngợm, ngang bướng. Nhưng nhóm trẻ này lại ...

"Madam Bình"- "Hạnh phúc của đất nước sẽ là hạnh phúc của con em chúng ta”

Nhà văn Nguyên Ngọc trong cuốn “Nguyễn Thị Bình – Gia đình, bạn bè, đất nước” từng viết: “Có thể nói mà không sợ quá, ...

Nhà anh Lừu Seo Lùng ở thôn Say Sán Phìn, nay là thôn Chu Liền Chải, xã Quan Hồ Thẩn (Si Ma Cai) khiến những người lần đầu đặt chân đến thôn không khỏi ngạc nhiên bởi chiếc cổng được thiết kế theo kiểu truyền thống Hàn Quốc. Anh Lùng bảo, khi được Chương trình Hạnh phúc hỗ trợ, bà con trong thôn làm đường liên thôn, liên gia rồi chỉnh trang nhà cửa, anh muốn làm một công trình để tri ân sự hỗ trợ đó nên nghĩ ra ý tưởng này.

Năm 2015, Chu Liền Chải là 1 trong 2 thôn ở xã Mản Thẩn (nay là xã Quan Hồ Thẩn) được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình Saemaul Undong do KOICA tài trợ. Trong các hợp phần của chương trình thì gói hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn đã phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Trưởng thôn Lừu Thề Pao cho biết, trước đây đường ở Chu Liền Chải hầu hết là đường mòn, việc đi lại của người dân rất vất vả, nhất là vào mùa mưa. Giao thông không thuận tiện khiến việc thu hoạch, tiêu thụ nông sản khó khăn, kinh tế bấp bênh.

Trưởng thôn Pao nói vui, trước đây có con lợn một tạ muốn bán phải mổ ở thôn mới mang được xuống chợ trung tâm Si Ma Cai. Bởi vậy, khi được các chuyên gia KOICA khảo sát hỏi ý kiến, bà con trong thôn đều nhất trí đề nghị được hỗ trợ đổ bê tông đường liên thôn.

4409 ass
Đường vào khu sản xuất chè ở thôn Cốc Cái, xã Lùng Vai (Mường Khương).

Chương trình Hạnh phúc với gói hỗ trợ vật liệu, xi măng làm đường giao thông nông thôn đến đúng vào lúc phong trào xây dựng nông thôn mới ở Quan Hồ Thẩn lên cao, vì vậy được người dân hồ hởi đón nhận. Người dân không chỉ đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, mà còn sẵn sàng hiến ruộng, nương để có những tuyến đường được đổ bê tông rộng rãi.

Hai tuyến đầu tiên do KOICA hỗ trợ là đường nối từ thôn Chu Liền Chải đến thôn Mản Thẩn và đường nội thôn đã góp phần tạo ra những thay đổi to lớn nơi đây. Những tuyến đường này tạo thành vòng khép kín nối liền các xóm dân cư, đi qua các khu sản xuất, biến ước mơ nhiều năm qua của người dân là có đường xe ô tô đến thôn trở thành hiện thực.

Gia đình ông Lừu Seo Lao mỗi vụ thu hoạch cả trăm bao ngô, trước đây chưa có đường phải dùng sức người vận chuyển từng bao ngô từ lưng chừng núi xuống mới chuyển đi được, nhanh lắm mỗi ngày cũng chỉ được 20 đến 30 bao, nay thì xe tải nhỏ có thể men theo con đường vắt ngang núi, chỉ cần 1 ngày là thu hoạch xong cả nương ngô.

Chỉ trong 2 năm 2015 và 2016, Chu Liền Chải đã hoàn thành đổ bê tông tất cả các tuyến liên thôn, nội thôn và đường ngõ xóm. “Có đường bê tông, người dân đi lại thuận tiện, nông sản làm ra có thương lái đến tận nơi thu mua”, Trưởng thôn Pao cho biết.

Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những tuyến đường “Hạnh phúc”, chúng tôi tìm gặp anh Giàng Seo Châu, Bí thư Đảng ủy xã Quan Hồ Thẩn. Khi KOICA bắt đầu thực hiện chương trình hỗ trợ ở Mản Thẩn, anh Châu là Phó Chủ tịch UBND xã.

Anh Châu cho biết, tham gia vận động người dân thực hiện chương trình rồi được các chuyên gia tập huấn, mình cũng có thêm kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ sự hỗ trợ của Chương trình Hạnh phúc ở 2 thôn khó khăn đã góp phần đưa Mản Thẩn trở thành xã đầu tiên của Si Ma Cai “về đích” nông thôn mới vào năm 2016, sớm hơn 4 năm so với kế hoạch đề ra.

Cùng với hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng khác như nhà văn hóa, lò đốt rác, mô hình sinh kế, cách thức tổ chức sản xuất… với sự hỗ trợ từ chương trình vẫn đang tiếp tục phát huy hiệu quả ở các địa phương được thụ hưởng. Đó là nền tảng để người dân xây dựng cuộc sống văn minh, giàu đẹp hay cũng chính là tự mình xây dựng một con đường hạnh phúc.

Tại xã Lùng Vai (Mường Khương), cả 3 thôn tham gia thí điểm mô hình Saemaul Undong gồm Cốc Cái, Bồ Lũng, Na Lang vẫn tiếp tục trở thành thôn điểm của xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lùng Vai Đặng Đình Vi vào thôn Cốc Cài, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây vẫn đang đổi thay từng ngày.

Từ đường trục xã Bản Xen - Lùng Vai, tuyến đường bê tông “Hạnh phúc” do KOICA tài trợ dài gần 2 km nối lên khu sản xuất chè của người dân nhộn nhịp những chiếc xe ngược xuôi vận chuyển chè búp tươi về Công ty Chè Thanh Bình. Ở trung tâm thôn là nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Những tuyến đường ngõ xóm được đổ bê tông sạch sẽ, phong quang.

Bí thư Chi bộ thôn Cốc Cái Vương Thị Hiền hồ hởi kể, vừa rồi ông Kim Sun Ho, nguyên Giám đốc Chương trình Hạnh phúc tỉnh gọi điện hỏi thăm tình hình của thôn và hứa sẽ trở lại thăm làng Saemaul Undong - Cốc Cài khi điều kiện cho phép.

Nhớ lại những ngày triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, sau đó được lựa chọn tham gia mô hình làng Saemaul Undong, chị Hiền bảo mình cũng như người dân trong thôn bỡ ngỡ bởi không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, người dân được các chuyên gia KOICA hướng dẫn thành lập ban phát triển thôn để tổ chức các hoạt động. Sau gần 3 năm kết thúc chương trình, những hình ảnh của KOICA vẫn hiện hữu trên từng tuyến đường, nhà văn hóa và trong những câu chuyện thường ngày của người dân nơi đây.

Anh có thấy đường sá trong thôn lúc nào cũng xanh, sạch, đẹp không? - Chị Hiền hỏi và giải thích ấy là do người dân trong thôn vẫn thường xuyên duy trì dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm mỗi tuần 1 lần từ ngày tham gia mô hình làng Saemaul Undong. Cốc Cái còn một mô hình hiệu quả mà không phải thôn nào cũng làm được đó là duy trì quỹ thôn hơn 300 triệu đồng cho các hộ vay phát triển sản xuất.

Theo đó, hộ có nhu cầu sẽ được cho vay tối đa 20 triệu đồng để đầu tư các mô hình kinh tế trong 2 năm với lãi suất ưu đãi. Từ nguồn quỹ này đã giúp nhiều hộ trong thôn thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nhờ đó, hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, hiện cả thôn chỉ còn 1 hộ thuộc diện nghèo, Cốc Cái cũng trở thành thôn có số hộ nghèo, cận nghèo thấp nhất ở Lùng Vai.

Chu Liền Chải và Cốc Cái là 2 trong số 8 thôn được lựa chọn tham gia thí điểm mô hình Saemaul Undong, bao gồm: Cốc Cái, Bồ Lũng, Na Lang (xã Lùng Vai, huyện Mường Khương); Lùng Khấu Nhin 1 (xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương); Cốc Cài Hạ, Nậm Mòn Thượng, Nậm Mòn Hạ (xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà); Say Sán Phìn (nay là Chu Liền Chải), Sảng Mản Thẩn (xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai).

Theo dõi một số chương trình do các tổ chức phi chính phủ tài trợ, chúng tôi có đôi chút lo lắng về tính hiệu quả sau khi Chương trình Hạnh phúc kết thúc hỗ trợ cho những ngôi làng hạnh phúc. Tuy nhiên, những lo lắng ấy nhanh chóng tan biến khi lần này trở lại Chu Liền Chải và Cốc Cái.

Hiệu quả của Chương trình Hạnh phúc Lào Cai sau 2 năm kết thúc các hợp phần vẫn tiếp tục được khẳng định khi đã góp phần hỗ trợ các địa phương khó khăn của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững và cải thiện kết cấu hạ tầng.

Làm sao để sống hạnh phúc hơn? Làm sao để sống hạnh phúc hơn?

Ngoài việc có một chế độ ăn uống thích hợp thì chủ động thăm khám bệnh định kỳ sẽ giúp cho mỗi người phát hiện ...

Shark Linh: Phụ nữ cần tự tạo hạnh phúc cho riêng mình Shark Linh: Phụ nữ cần tự tạo hạnh phúc cho riêng mình

“Người phụ nữ hiện đại là người tự tạo ra hạnh phúc của riêng mình. Phụ nữ khao khát một tương lai tốt đẹp hơn ...

Theo Báo Lào Cai
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

Trẻ em khó khăn ở Quảng Bình được VCF viện trợ khám, phẫu thuật tim miễn phí

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 09/4/2024, phê duyệt khoản viện trợ hơn 2,7 tỷ đồng của Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2024 – 2026 do Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) tài trợ.
Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Zhi Shan Foundation xây dựng 3 thư viện, 165 tủ sách cho học sinh TP Huế

Sáng 8/4, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức Lễ tiếp nhận đưa vào sử dụng 03 thư viện thân thiện và bàn giao 165 tủ sách lớp học cho 10 trường học tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động