Những “trùm” bất động sản phất “như diều gặp gió” khi có hậu thuẫn từ ngân hàng
|
Ở Việt Nam, nguồn vốn tín dụng luôn được xem là có vai trò quyết định để phát triển thị trường bất động sản (BĐS), với ước tính cơ cấu vốn tín dụng chiếm 70-80% giá trị thị trường BĐS.
Trong những năm qua, dòng chảy tín dụng vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS liên tục có sự tăng trưởng ( năm 2012 là 14%, năm 2013 là 14,7% và năm 2015 đạt 15,2%). Trong đó, dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh BĐS tập trung lớn nhất vào phân khúc mua, xây dựng, sửa chữa, xây dựng đô thị.
Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực này, NHNN đã ban hành nhiều thông tư quy định giới hạn sở hữu cổ phần, góp vốn của các cá nhân, ngân hàng, doanh nghiệp có mối quan hệ với nhau nhằm hạn chế tình trạng sở hữu chéo, gây khó khăn trong quản lý.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều trường hợp "sân sau". Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do lãnh đạo hoặc cổ đông lớn của các ngân hàng đồng thời giữ vị trí người đứng đầu của các công ty BĐS.
Ông Dương Công Minh
Ông Dương Công Minh sinh năm 1961, hiện đang là chủ tịch HĐQT Sacobank và chủ tịch HĐQT Him Lam. Để được như ngày hôm nay, ông Minh đã trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ.
|
Năm 1997, đứa con tinh thần của ông Minh- Him Lam ra đời trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Thương mại Him Lam. Đến nay, vốn điều lệ của Tập đoàn đã đạt tới con số 6.500 tỷ đồng, trong đó ông Minh nắm giữ 99%.
Năm 2008, ông Minh cùng Him Lam góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt (LienVietPostBank) với vai trò cổ đông sáng lập.
Điều này đã tạo bàn đạp trong chiến lược đầu tư của Him Lam, giúp tập đoàn này thực hiện chiến lược đầu tư của mình không chỉ giới hạn trong mảng bất động sản mà còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế khác thông qua các kênh đầu tư tài chính gián tiếp khác nhau.
Hoạt động trên nhiều lĩnh vực nhưng BĐS luôn là nền tảng và thế mạnh của Him Lam. Hiện Him Lam đã và đang thực hiện 30 dự án với tổng mức vốn đầu tư gần 36.400 tỷ đồng.
Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như Dự án đầu tư xây dựng khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội tại Khu công nghiệp Sài Đồng B (quận Long Biên, Hà Nội) với tổng vốn đầu tư lên tới 9.500 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Him Lam - Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) 6.715 tỷ hay Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đường khu đất Hiệp Ân 2 (quận 8, TP.HCM) 1.500 tỷ đồng,…
Sau hơn 9 năm chèo lái còn thuyền LienVietPostBank, Him Lam và ông Dương Công Minh đã có công đưa LienVietPostBank từ một ngân hàng “tỉnh lẻ” trở thành một trong những ngân hàng có vị thế và độ phủ sóng khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Sau khi rời khỏi LienvietpostBank, ông Dương Công Minh quyết định thoái sạch 14,98% cổ phần (gần 97 triệu cp) mà Him Lam nắm giữ tại ngân hàng này. Mặc dù cá nhân ông Dương Công Minh không còn nắm giữ cổ phần tại LienVietPostBank nhưng vợ ông, bà Lê Thị Vân Thảo, cùng em gái Dương Thị Liêm sở hữu gần 5% cổ phần.
Việc ông Dương Công Minh trở thành Chủ tịch ngân hàng Sacombank mới đây được kỳ vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho Sacombank, giúp Ngân hàng này nhanh chóng thực hiện đề án tái cơ cấu, giải quyết triệt để nợ xấu. Và trong tương lai, đây có thể là động lực để ông Dương Công Minh tiếp tục mở rộng, phát triển các dự án bất động sản.
Ông Đỗ Quang Hiển
Ông Đỗ Quang Hiển hay còn gọi là “Bầu Hiển” sinh năm 1962 tại Hà Nội, ông hiện là chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá T&T Hà Nội và đồng thời đang giữ nhiều chức danh như Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và hàng loạt công ty khác.
|
Trước đây, BĐS có vẻ chỉ là "nghề tay trái" của Bầu Hiển, nhưng việc triển khai nhiều dự án trong năm 2015, 2016 cho thấy Bầu Hiển đang có xu hướng mạnh tay đầu tư vào BĐS.
Các dự án mà T&T Group của Bầu Hiển đã đầu tư gồm: Trung tâm thương mại, nhà ở số 1 đường Quang Trung (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Khu đô thị mới Minh Phương tại TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Thương Mại T&T tại thị trấn Bần (Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).
Tại Hà Nội, sản phẩm BĐS mà T&T Group ra mắt đầu tiên là khu tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở tại số 440 - phố Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội)…
Bằng việc thực hiện các thương mua vụ cổ phần DNNN lớn đầu ngành diễn ra rất nhanh chóng, suôn sẻ với giá “bèo bọt”, Bầu Hiển đang sở hữu những mảnh đất vàng. Có thể kể đến như: khu đất rộng 2.200 m2, có mặt phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Vọng Đức, nằm trong kế hoạch xây dựng trụ sở mới của SHB. Ngoài ra, bầu Hiển còn sở hữu có 2 khu đất khác tại số 18 Hàng Chuối (Hai Bà Trưng) và 52 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), với mục đích sử dụng làm trung tâm thương mại và nhà ở…
Không thể phủ nhận quy mô cũng như sức mạnh của Tập đoàn T&T, tuy nhiên, để được như ngày hôm nay phải kể đến công lao của “bầu Hiển”. Ngoài tài năng lãnh đạo và kinh nghiệm thương trường hơn 20 ông bầu còn có tiềm lực tài chính cực “khủng” khi là cổ đông chính, Chủ tịch HĐQT của SHB. Đây chính là yếu tố góp phần làm "bà đỡ" cho việc đầu tư, kinh doanh các dự án BĐS của T&T group.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của SHB, tại bảng phân tích dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh của ngân hàng này thì cho vay theo ngành xây dựng là 22.636 tỷ đồng, chiếm 13,94% tổng dư nợ; cho vay hoạt động kinh doanh BĐS là 10.597 tỷ đồng, chiếm 6,53% tổng dư nợ, cho thấy SHB đã cho vay BĐS rất lớn trong những năm qua.
Vợ chồng ông Trần Anh Tuấn - bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
|
Nổi tiếng nhờ tham gia chính trường và từng làm Đại biểu Quốc Hội, nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường lại đồng thời là một doanh nhân rất thành đạt, là Chủ tịch HĐQT TNG Holdings VN, một "đại gia" trong lĩnh vực BĐS và cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, chồng bà Hường - ông Trần Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Hàng Hải (MaritimeBank).
Đây được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy TNG Holdings VN phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản những năm gần đây.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 thì cơ cấu tín dụng của Ngân hàng Maritime Bank tập trung rất mạnh vào việc cho vay trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và cơ sở hạ tầng với tỷ trọng cho vay đạt mức 34,78%, nghĩa là 1/3 các khoản tín dụng của Maritime Bank là dành cho kinh doanh BĐS và cơ sở hạ tầng. Được biết hầu như không có ngân hàng nào cho vay trong một lĩnh vực với tỷ trọng tín dụng cao đến thế.
Có thể nói, việc bà Nguyệt Hường có chồng là người đứng đầu MaritimeBank là môt lợi thế giúp cho việc kinh doanh BĐS của Bà được thuận lợi hơn nhiều.
Tuy nhiên, cuối tháng 6/2016, xảy ra sự kiện lan truyền trên mạng xã hội tin đồn vô căn cứ về việc ông Đinh Trường Chinh, lãnh đạo Công ty Địa ốc Việt Hân (chủ cũ của dự án Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) bị bắt "do câu kết với ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch MaritimeBank rút ruột 30.000 tỷ từ MaritimeBank". Cùng thời điểm này, bà Nguyệt Hường bị bãi nhiệm tư cách ĐBQH khóa XIV vì có quốc tịch Manta cùng nhiều tài sản, cổ phiếu quỹ ở Manta. Các thông tin này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tin của những người gửi tiền về tính thanh khoản và năng lực của MaritimeBank.
Câu chuyện các ngân hàng cho các công ty "ruột" vay không còn là mới. Tuy nhiên, việc cho vay tín dụng để đầu tư kinh doanh BĐS cũng như việc sở hữu chéo, chằng chịt giữa các ngân hàng, doanh nghiệp đang ẩn chứa nhiều rủi ro, có thể làm gia tăng nợ xấu hoặc dẫn tới những đại án như của "bầu" Kiên, của Hà Văn Thắm, đã để lại những hệ lụy rất lớn.
Ánh Phượng
Theo Báo Thời Đại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
5.000 runners đếm ngược tới ngày “detox phổi” tại “mỏ oxy khổng lồ” của TP.HCM
Vietjet ký thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay của Trung Quốc
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật
“Cú hích tiêu dùng mừng đại lễ – Sôi động sân chơi săn hàng hiệu thật, giảm giá thật”
Đọc nhiều
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Người khuyết tật kể chuyện trên không gian số
Những cửa hàng nhỏ phản chiếu sức bền của kinh tế Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




