Những nét vẽ thiếu nhi lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch
| Nâng cao nhận thức về hành động bảo vệ môi trường từ cuộc thi vẽ tranh Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em”: Nét vẽ trẻ thơ lan tỏa khát vọng sống xanh |
Khi những ước mơ xanh đến với bệnh viện
Tại Bệnh viện E, những bức tường vốn gắn với màu áo blouse, tiếng gọi tên bệnh nhân và nhịp điệu khẩn trương của công việc khám, chữa bệnh được điểm thêm những gam màu trong trẻo từ thế giới tuổi thơ.
Hơn 100 tác phẩm được trao tặng lần này là những bức tranh tiêu biểu, được lựa chọn từ hơn 130.000 tác phẩm gửi về cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” năm 2025-2026. Với chủ đề “Sống xanh”, cuộc thi khuyến khích học sinh trên khắp Việt Nam thể hiện những suy nghĩ, ước mơ, hy vọng và hành động thiết thực vì môi trường, hướng tới một tương lai bền vững hơn.
![]() |
| Hơn 100 bức tranh đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” năm 2025-2026 được trao tặng cho Bệnh viện E. (Ảnh: Bảo Ngọc). |
Lễ trao tặng có sự tham dự của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen, TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA); ông Trần Phú Cường, Trưởng Ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cùng đông đảo bệnh nhân, gia đình và nhân viên y tế của bệnh viện.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho biết bà rất vui mừng được mang những tác phẩm tranh của các họa sĩ nhí đến Bệnh viện E, đồng thời chia sẻ với cộng đồng bệnh viện sự sáng tạo, trí tưởng tượng và tinh thần tích cực của trẻ em Việt Nam.
“Đằng sau mỗi bức tranh là một bạn nhỏ với trí tưởng tượng, niềm hy vọng và cách nhìn riêng về thế giới. Đây không đơn thuần là những bức tranh về môi trường; đó còn là cách thế hệ trẻ nhìn nhận về tương lai mà một ngày nào đó các em sẽ được thừa hưởng”, Đại sứ chia sẻ.
![]() |
| Các bức tranh được trưng bày tại Lễ trao tặng. (Ảnh: Bảo Ngọc). |
Theo Đại sứ, bệnh viện là nơi con người gặp gỡ nhau trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Ở đó, bệnh nhân, gia đình, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế cùng hướng tới một hy vọng chung là sức khỏe và hạnh phúc. Vì vậy, những bức tranh được trao tặng không chỉ làm đẹp không gian, mà còn có thể đem đến cảm giác lạc quan, thân thiện và kết nối cho những người đang ở bệnh viện.
“Chúng tôi hy vọng những bức tranh này sẽ làm cho không gian bệnh viện trở nên tươi sáng và thân thiện hơn một chút, mang đến màu sắc, sự lạc quan và cảm giác kết nối cho tất cả những ai ngắm nhìn chúng”, bà Lina Gandløse Hansen nói.
Trong khuôn khổ chương trình, các bệnh nhi cũng được tham gia hoạt động vẽ tranh, tô màu. Những nét vẽ còn vụng về, những mảng màu chưa thật đều nhưng chứa đựng sự hồn nhiên, háo hức của các em đã tạo nên bầu không khí gần gũi, vui tươi trong bệnh viện.
Đối với nhiều bệnh nhi, những ngày ở bệnh viện thường gắn với thăm khám, điều trị, những cơn đau và nỗi lo lắng. Bởi vậy, một hoạt động nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi có thể mở ra khoảng thời gian thư giãn, giúp các em tạm quên cảm giác căng thẳng và được trở về với thế giới tuổi thơ quen thuộc.
![]() |
| Các bệnh nhi tại Lễ trao tặng. (Ảnh: Bảo Ngọc). |
TS.BS Nguyễn Công Hựu khẳng định, những tác phẩm nghệ thuật được trao tặng không chỉ thể hiện tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Đan Mạch, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Các bức tranh góp phần tạo nên một “không gian xanh”, giúp bệnh nhi bớt lo âu, sợ hãi, có thêm tinh thần tích cực trong quá trình khám và điều trị.
Từ cuộc thi thiếu nhi đến nhịp cầu nhân dân
Các bức tranh sẽ được treo tại Khoa Nội nhi tổng hợp, Khoa Tim trẻ em, Khoa Phẫu thuật Tim trẻ em và Khoa Sức khỏe tâm thần của Bệnh viện E. Cùng dịp này, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam trao tặng bệnh nhi những cuốn sách thiếu nhi của các tác giả Đan Mạch và đồ chơi do Đan Mạch sản xuất.
Từ một cuộc thi dành cho học sinh, những tác phẩm đã vượt ra khỏi lớp học để đến với bệnh viện, đến với những em nhỏ đang cần sự động viên và khích lệ. Đó cũng là hành trình đặc biệt của những thông điệp về môi trường: bắt đầu từ trí tưởng tượng của trẻ em, được chuyển tải qua màu sắc, rồi tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng bằng sự sẻ chia.
![]() |
| Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. (Ảnh: Bảo Ngọc). |
Đại sứ Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa trong việc kết nối con người. Một bức tranh do một em nhỏ Việt Nam sáng tác có thể đến với những người mà em chưa từng gặp; truyền tải sự quan tâm, trí tưởng tượng, niềm hy vọng và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn theo cách mà đôi khi ngôn từ không thể diễn đạt trọn vẹn.
Theo nghĩa đó, hoạt động trao tranh không chỉ nói về môi trường. Đây còn là câu chuyện về con người, sức khỏe, hạnh phúc, cộng đồng và việc tạo dựng những không gian để mọi người cảm thấy được kết nối, sẻ chia và truyền cảm hứng.
Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” do Đại sứ quán Đan Mạch và Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đồng tổ chức lần đầu vào năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Từ đó đến nay, cuộc thi được tổ chức định kỳ một hoặc hai năm một lần, với các chủ đề khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các vấn đề môi trường.
Năm 2025-2026 đánh dấu chặng đường 10 năm của cuộc thi. Từ hơn 130.000 bài dự thi, Ban tổ chức đã trao 86 giải cá nhân và 7 giải tập thể cho các em học sinh trên cả nước. Những con số ấy cho thấy sức lan tỏa của một sân chơi nghệ thuật, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ Việt Nam đối với môi trường và phát triển bền vững.
Tranh từ các mùa thi trước từng được trao tặng cho Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và một số trung tâm nghệ thuật địa phương. Mỗi lần được trao tặng, các tác phẩm lại tiếp tục một hành trình mới, mang theo tiếng nói của trẻ em đến những không gian và những người cần được tiếp thêm niềm vui.
Hoạt động trao tặng tranh tại Bệnh viện E diễn ra trong năm Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chặng đường hơn nửa thế kỷ, quan hệ hai nước đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, những hoạt động giao lưu nhân dân, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật đã tạo nên nền tảng gần gũi, bền chặt cho mối quan hệ song phương.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Bảo Ngọc). |
Cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” là một minh chứng sinh động cho cách tình hữu nghị được vun đắp từ những điều gần gũi. Đó là khi trẻ em Việt Nam tìm hiểu về Đan Mạch, thể hiện suy nghĩ của mình bằng tranh vẽ; khi những tác phẩm ấy được Đại sứ quán Đan Mạch trân trọng đón nhận và đưa trở lại phục vụ cộng đồng tại Việt Nam; khi các bệnh nhi cùng nhau tô màu, vẽ nên những ước mơ về một thế giới xanh, lành mạnh và đáng sống.
Đại sứ Lina Gandløse Hansen cho rằng, dù cách xa nhau về địa lý, Việt Nam và Đan Mạch cùng chia sẻ nhiều giá trị như phát triển bền vững, sáng tạo, cộng đồng vững mạnh và khát vọng tạo dựng những điều kiện tốt đẹp hơn để con người được sống, học tập và phát triển.
Trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, những bức tranh thiếu nhi tại Bệnh viện E tiếp tục nhắc nhớ rằng quan hệ giữa hai quốc gia không chỉ được xây dựng qua các thỏa thuận hay những cuộc gặp chính thức. Quan hệ ấy còn được bồi đắp bằng tình hữu nghị, sự sẻ chia, giao lưu văn hóa và những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người.
Từ những nét vẽ hồn nhiên, sắc màu của tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch đang tiếp tục lan tỏa, đem đến cho bệnh viện thêm một khoảng xanh, cho các bệnh nhi thêm niềm vui và cho cộng đồng thêm một câu chuyện đẹp về sự kết nối giữa hai dân tộc.
Ngày 25/9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2024” với chủ đề “Những ý tưởng xanh”. Cuộc thi do Hội hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức. |
Ngày 2/4 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em: Những ý tưởng xanh”. |
Tin bài khác
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại








