Những đóng góp của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho quan hệ Việt - Lào
![]() |
| Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh tư liệu: Đỗ Bá Thành/TTXVN) |
Chia sẻ với các phóng viên TTXVN, nguyên Phó Thủ tướng Somsavat nhớ lại ông biết đồng chí Vũ Khoan từ khi được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Lào vào tháng 3/1993, khi đó ông Vũ Khoan đang là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong quá trình tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc nhiều năm với đồng chí Vũ Khoan, ông thấy đồng chí Vũ Khoan là một lãnh đạo có trình độ cao, có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực khoa học – xã hội, đặc biệt là khả năng học ngoại ngữ, đây là điều mà ông ấn tượng nhất ở ông Vũ Khoan.
Theo ông Somsavat, khi Việt Nam trở thành quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Lào vào năm 1992, ông Vũ Khoan - khi đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và được coi là một chuyên gia về tiếng Nga - đã chủ động đi học tiếng Anh để phục vụ công việc với các nước ASEAN. Tuy chỉ học trong một thời gian ngắn, nhưng ông Vũ Khoan đã thông thạo tiếng Anh, không phải ở mức trao đổi xã giao mà nắm và hiểu một cách sâu sắc. Ông Somsavat cho biết không chỉ mình ông thán phục, mà các nước bạn bè trong ASEAN, ai cũng dành lời khen ngợi cho ông Vũ Khoan.
Ông Somsavat đánh giá ông Vũ Khoan là người rất chịu khó, chuyên tâm tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi để mở rộng các kiến thức liên quan nhằm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước Việt Nam giao phó.
Ngoài ra, một điều nữa khiến ông Somsavat đặc biệt ấn tượng ở nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chính là việc ông Vũ Khoan là người có khả năng giao tiếp rất tốt, rất dễ gần, gắn bó và hết lòng với bạn bè. Theo ông Somsavat, đây là điều mà bạn bè các nước trong ASEAN đều luôn nhắc đến, chứ không phải chỉ bản thân ông.
Chia sẻ với các phóng viên TTXVN về những đóng góp của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đối với quan hệ Lào - Việt Nam, ông Somsavat cho biết khi ông trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Lào vào năm 1993, ông có đề nghị với ông Vũ Khoan chia sẻ về các kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao.
Ông Vũ Khoan đã thẳng thắn chia sẻ với ông rằng bản thân ông và ông Somsavat đều không trải qua một học viện ngoại giao chuyên nghiệp nào, do đó cần phải đọc, nghiên cứu và nắm vững các hiệp ước quốc tế về quan hệ quốc tế, về công tác lãnh sự cũng như các luật pháp quốc tế có liên quan. Nếu không nắm được luật quốc tế về ngoại giao và các luật và vấn đề liên quan, việc hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao sẽ thiếu hiệu quả.
Ông Somsavat nhấn mạnh qua những bài học mà ông Vũ Khoan chia sẻ, ông đã cố gắng đọc, nghiên cứu, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự mà cả các lĩnh vực khác bởi ngoại giao đòi hỏi sự hiểu biết ở mọi lĩnh vực.
Cũng theo ông Somsavat, khi còn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Vũ Khoan đã có những đóng góp to lớn trong việc củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai Bộ Ngoại giao Lào và Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong công tác chuẩn bị gia nhập ASEAN và đóng góp cho công tác đào tạo cán bộ ngoại giao cho Lào.
Kết thúc buổi nói chuyện với phóng viên TTXVN, nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath nhấn mạnh đồng chí Vũ Khoan là một trong những lãnh đạo của Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, không chỉ khi ông ở ngành ngoại giao, mà còn ở các cương vị sau này như Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng. Ông khẳng định dù đồng chí Vũ Khoan đã đi xa, nhưng "chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn của ông".
Theo Báo Tin tức/TTXVN
https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-dong-gop-cua-nguyen-pho-thu-tuong-vu-khoan-cho-quan-he-viet-lao-20230627134651580.htm
| Đây là một trong số những hoạt động nằm trong hành trình tình nguyện của đoàn tình nguyện hè thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Samakhixay và huyện Sanxai, tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. |
| Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 7h5', ngày 21/6/2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. |
Tin bài liên quan
Cán bộ trẻ góp sức vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia
Thông tấn xã Lào nhấn mạnh tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam nhân 48 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
Luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




