Cán bộ trẻ góp sức vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia
| Hà Nội - Vientiane: Phát huy truyền thống, nâng tầm hợp tác song phương Hà Nội và Viêng Chăn mở rộng hợp tác hướng tới các sự kiện quan trọng năm 2027 |
Buổi tiếp diễn ra nhân dịp các đoàn tham dự Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba Đảng lần thứ tư, được tổ chức tại Hà Nội.
Tại buổi tiếp, ông Đoàn Minh Huấn chúc mừng và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm của các thành viên trong suốt thời gian tham gia chương trình.
Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực. Hoạt động này không chỉ giúp các học viên tìm hiểu sâu hơn về đường lối, chủ trương và kinh nghiệm phát triển của Việt Nam mà còn tạo điều kiện để cán bộ trẻ ba bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài.
![]() |
| Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: VOV). |
Ông Đoàn Minh Huấn khẳng định Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, có lịch sử quan hệ lâu đời, từng cùng nhau trải qua những giai đoạn đấu tranh gian khổ để giành và giữ vững độc lập dân tộc. Đối với Việt Nam, quan hệ với Lào và Campuchia luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng.
Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân ba nước đã dành cho nhau sự giúp đỡ, hy sinh và ủng hộ quý báu. Những thành quả hiện nay của mỗi nước có sự đóng góp, vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân ba nước.
Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường giao lưu giữa các thế hệ cán bộ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc kế thừa, phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, ông Đoàn Minh Huấn cho rằng việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa cán bộ trẻ càng cần được quan tâm. Qua đó, các bên góp phần tạo dựng nền tảng tin cậy, tăng cường hiểu biết và sự đồng thuận giữa những thế hệ lãnh đạo tương lai.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao nội dung phong phú của chương trình nghiên cứu lần này, trong đó kết hợp nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Thông qua chương trình, các học viên có điều kiện tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và công tác đối ngoại; đồng thời nghiên cứu những kết quả, kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.
Ông Đoàn Minh Huấn mong muốn các thành viên trong đoàn tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác tại mỗi nước. Đồng thời, mỗi cán bộ trẻ sẽ trở thành một cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong thời gian tới.
Theo ông, quan hệ giữa ba Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước không chỉ được vun đắp thông qua các cơ chế hợp tác mà trước hết được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hiểu biết và tình cảm gắn bó đã trải qua thử thách của lịch sử. Do đó, việc tăng cường giao lưu, học tập và trao đổi trực tiếp giữa cán bộ trẻ ba nước có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình củng cố, phát triển quan hệ giữa các bên.
Ông Đoàn Minh Huấn bày tỏ tin tưởng các thành viên trong đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trên những cương vị công tác trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và trở thành lực lượng nòng cốt vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia.
Phát biểu tại buổi tiếp, Trưởng các đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn tham dự chương trình.
Đại diện các đoàn đánh giá đây là cơ hội quý báu để cán bộ trẻ tăng cường hiểu biết về Việt Nam và hiểu biết lẫn nhau; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm. Qua chương trình, các thành viên nhận thức rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ lãnh đạo trẻ, trong việc kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ba Đảng và nhân dân ba nước.
Trưởng các đoàn khẳng định sau khi chương trình kết thúc, các thành viên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ, tăng cường trao đổi và phối hợp công tác. Các đoàn cũng mong muốn hoạt động giao lưu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ giữa ba bên được duy trì thường xuyên, mở rộng cả về nội dung và quy mô, từ đó hình thành thêm những kênh hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả.
Đó là lời đề nghị của ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho kiều bào và người dân Lào tại huyện Boulapha, tỉnh Khăm Muồn - Lào. |
Thông qua khóa bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo cho đoàn cán bộ công tác Đảng và Đoàn thể Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào), lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội mong muốn tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn. |
Tin bài liên quan
Thông tấn xã Lào nhấn mạnh tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam nhân 48 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
Luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam
Các tin bài khác
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Chủ tịch Quốc hội Côte d’Ivoire bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Canada hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Kiều bào hướng về Tổ quốc, mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




