Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
10:44 | 18/09/2020 GMT+7

Những con tàu “truyền miệng” giữa Biển Đông

aa
Mỗi chiếc tàu đánh cá xa bờ giống như ngôi nhà, “hàng xóm” của nhau có khi cách xa cả trăm hải lý, nhờ “truyền miệng” qua hệ thống Icom (bộ đàm), lúc “tối lửa tắt đèn” đến hỗ trợ nhau. Đây là cách tương tác, trao đổi giữa các tàu đánh cá ở ngoài biển khơi mênh mông sóng dữ.
Những “điểm nghẽn” trong đàm phán biên giới trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc Những “điểm nghẽn” trong đàm phán biên giới trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc
Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho 200 tàu cá Tuyên truyền pháp luật về biển đảo và tặng cờ Tổ quốc cho 200 tàu cá

Tàu mành chụp của ngư dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đánh bắt ở Biển Đông. Ảnh: Hải Luận

3 giờ chiều, thuyền trưởng tàu câu cá ngừ đại dương Trần Quyết, ở thành phố Nha Trang lên bộ đàm nói chuyện với đồng nghiệp ở cách xa cả trăm hải lý: “Tối hôm qua gặp mấy tàu nước ngoài phá đám, tàu tui đói, bên đó câu có đỡ hơn không để tui chạy qua làm, vớt vát tiền dầu. Thằng Sáu câu ở gần đảo Đá Tây A (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) được 7 con bò gù (cá ngừ), cộng lại mấy ngày, hắn đã đủ tổn (chi phí) rồi đó”.

“Trinh thám” trận địa đánh bắt

Bắt đầu từ 3 đến 5 giờ chiều, các đội tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu gọi điện cho nhau hỏi chừng “trận địa” tối nay làm ở đâu. Suốt đêm, họ vừa câu, vừa trao đổi qua lại, thi thoảng, tàu ai đó cất lên tiếng hát cho đỡ buồn ngủ. “Biển rộng bao la, một tàu không thể biết chỗ nào có đàn cá đang di chuyển. Hàng chục chiếc tàu đánh cá rải khắp nơi, giống như “mắt thần” quan sát và dò đàn cá, các thành viên trong tổ đội đoàn kết phải thông báo trên mạng tần số nội bộ hoặc ký ám hiệu riêng. Qua đó, các tàu biết vị trí nào đang làm trúng cá để tàu khác tính toán có nên chạy tới đó đánh bắt hay không” - Thuyền trưởng Quyết nói.

- Vì sao phải dùng ám hiệu riêng? - Tôi hỏi lại.

- Sợ bị lộ “trận địa” đang đánh bắt. Trên mỗi tàu đánh cá xa bờ, trang bị từ 2-4 máy bộ đàm đường dài, một máy mở tần số nội bộ, một máy chuyên “trinh thám” tất cả các tàu đánh cá đang hoạt động cùng vùng biển đánh bắt, trong phạm vi 200 hải lý.

- Nghe “trinh thám” giống như đánh trận quá vậy?

- Mỗi nghề có đối tượng khai thác thủy sản khác nhau. Ví dụ, tàu mành chụp nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến tàu câu bò gù, nhưng nó là mắt xích quan trọng. Chẳng hạn, mấy ông mành chụp gọi điện thông báo cho nhau biết đang đánh trúng. Mình phải nghĩ ngay, con cá bò gù đi tìm thức ăn, chỗ nào có nhiều cá, mực, nó sẽ lao đến ăn. Thuyền trưởng cho tàu chạy đến khu vực mành chụp làm trúng, chắc chắn sẽ câu được cá.

“Trinh sát” qua các cuộc đàm thoại giữa tàu đánh cá với nhau ở giữa Biển Đông, được đẩy lên thành phong trào trong đội tàu đánh cá xa bờ, giữa các đội tàu, kể cả tàu các tỉnh khác đến. Thuyền trưởng Quyết tường thuật: “Có lần, tôi nghe họ hát một đoạn vọng cổ của nhóm tàu Bình Định trên bộ đàm, nói về đảo Trường Sa lớn, có đoạn nhấn “gió thổ mạnh về phía Bắc”. Tui đoán chắc chiếc tàu đó đang đánh trúng cá và gọi đội bạn đến. Ngày mai, tôi chạy tàu về phía Bắc đảo Trường Sa lớn, gặp ngay 3 chiếc tàu cá của ngư dân Bình Định đang thả neo dù. Tối hôm đó, tôi cũng kiếm được gần 11 con bò gù”.

Sản phẩm của tàu mành chụp đánh bắt được. Ảnh: Hải Luận

Cùng nhau xua đuổi tàu nước ngoài

Vùng Biển Đông giống như là “trận đồ bát quái” đánh bắt thủy sản, bởi vì dòng hải lưu chảy đủ hướng, sóng gió thất thường. Đặc biệt, tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới này, mỗi ngày có hàng nghìn chiếc tàu hàng, du lịch khổng lồ chạy qua. Mặt khác, nhiều tàu nước ngoài vào vùng biển nước ta “phá đám” tàu đánh cá của ngư dân ta, nhờ vào mạng lưới “truyền miệng” qua vô tuyến điện trên tàu đánh cá, các thuyền trưởng tàu cá xa bờ vững tin cùng nhau bám trụ từ 1-3 tháng liên tục trên biển.

“Tàu nào cũng có bộ đàm đường dài kết nối với mạng viễn thông quốc gia thông qua các đài duyên hải, khi gặp những tàu quân sự hoặc các tàu thăm dò nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của Việt Nam, tôi yêu cầu các thuyền trưởng phải gọi trực tiếp vào số điện thoại của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, báo cho họ biết tình hình ngoài biển” - Chủ tàu Lê Văn Quyền, ở thành phố Nha Trang luôn nêu cao tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Những năm trước, nhiều tàu mành chụp ở các tỉnh Nam Trung bộ ra biển hay “né” tàu đánh cá của nước ngoài vào vùng biển Việt Nam đánh trộm thủy sản. Vì tàu nước ngoài trang bị ánh sáng quá mạnh “hút” cá về tàu họ.

Ông Quyền cho biết: “Nhà tôi có 3 chiếc tàu mành chụp cỡ lớn, ông anh của tôi có 7 chiếc đi thành một đội lớn. Khi thấy tàu đánh cá nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của nước ta đánh bắt, tôi yêu cầu các thuyền trưởng phải báo ngay cho cơ quan chức năng của ta. Ngư dân phải có tránh nhiệm khẳng định và bảo vệ vùng biển của nước mình. Những lần như thế này, phải lên bộ đàm thông báo cho toàn bộ đội tàu biết tình hình để sẵn sàng hỗ trợ, khi cần 2 - 3 chiếc áp sát “tiễn khách” ra khỏi vùng biển nước ta”.

“Luật bất thành văn” trong đội tàu “chí cốt” với nhau, họ phải thông báo, cập nhật cho nhau về tình hình đánh bắt suốt một đêm, “có sao nói vậy”, không được giấu bất cứ chuyện gì. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuy, ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa tâm sự: “Giả sử tàu tui hôm nay đánh trúng nhiều cá, mà nói trên bộ đàm với mấy “chí cốt” tàu mình đang đói. Ngày mai sẽ lòi ra nói dối, anh em nghỉ chơi, cho ra khỏi đội. Đã là “chí cốt” thì hãy gọi nhau đến sát đuôi tàu cùng làm, “ăn cùng ăn, lỗ cùng lỗ”. Nhiều ông nói đang trúng cá, nhưng giấu bạn báo lệch xa vị trí tàu đang đánh bắt mười mấy hải lý. Biển rộng mênh mông, có lúc này, lúc kia, phải “chơi thật” với nhau mới bền lâu. Hãy để con tim tự kết nối với nhau”.

Sửa máy tàu qua điện thoại

“Tàu đánh cá đang hoạt động ở giữa biển khơi, bị hỏng máy, việc đầu tiên là họ lên bộ đàm gọi các tàu khác ở trong đội của mình tự khắc phục. “Bệnh” quá nặng thì họ gọi điện qua đài duyên hải gặp tôi để hướng dẫn cách sửa chữa máy, có khi sửa máy tàu qua điện thoại suốt cả đêm. Nếu cần thay thế phụ tùng máy, tôi báo cho ông chủ mua đồ gửi theo tàu đánh cá khác mang ra thay thế” - Ông Khổng Văn Lượng, thợ sửa máy ở thành phố Nha Trang cho biết.

Hải Luận

Trường Sa xanh giữa biển khơi Trường Sa xanh giữa biển khơi

Với bất cứ ai đến với Trường Sa hôm nay đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mảnh đất thiêng nơi đầu sóng ngọn gió.

Nét thanh bình, hoang sơ của đảo nhỏ giữa biển Đông Nét thanh bình, hoang sơ của đảo nhỏ giữa biển Đông

Là nơi ghi dấu những năm tháng lịch sử chiến đấu anh hùng của dân tộc để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng ...

Giọt mắm và những cột mốc giữa biển khơi Giọt mắm và những cột mốc giữa biển khơi

Tôi là một người Việt được nuôi dưỡng bởi giọt tương của đồng bằng và giọt mắm của vùng biển. Lớn lên đi làm, qua ...

Hải Luận
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc tuyên bố xác lập đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam cho rằng quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế, phù hợp với UNCLOS 1982.
Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh cách tiếp cận chung về vấn đề Biển Đông

Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh cách tiếp cận chung về vấn đề Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 14/2, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin ANI của Ấn Độ, Tổng Thư ký (TTK) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tiến sĩ Kao Kim Hourn nhấn mạnh các thành viên của tổ chức khu vực này có một cách tiếp cận chung về những vấn đề liên quan tới Biển Đông.

Các tin bài khác

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Sáng 8/4, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Trường THPT Phan Ngọc Hiển tổ chức truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại cho hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động