Những bước chân thầm lặng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Mệnh lệnh từ trái tim
Ngày 28/6/2024 tại cột mốc số 118 thuộc Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân có mặt đón 172 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện trở về từ Campuchia. Trong không khí trang nghiêm, những anh linh của người chiến sĩ nằm lại đất bạn năm xưa giờ đã được hồi hương, hòa vào lòng đất mẹ quê hương.
Anh linh của các anh hùng liệt sĩ được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, nơi an nghỉ của gần 15.000 người con yêu nước. Sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất lạnh ở nước bạn, các anh đã trở về với đồng đội và quê hương, được đoàn tụ cùng những người cùng sống và chiến đấu vì Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
![]() |
| Đội K71 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024). |
Kết thúc chuyến hành trình trong mùa khô 2023-2024, bước theo sau đoàn xe chở những hài cốt liệt sĩ, Binh nhất Phan Trung Việt, Đội K71 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các đồng đội vỡ òa cảm xúc. Anh kể: “Qua đất nước bạn, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về nơi ăn chốn ở. Đất rắn, khí hậu khắc nghiệt khiến công việc đào bới gặp muôn phần trở ngại. Khi đào lên, chỉ còn lại xương, nhìn mà thương. Nhiều lúc sức lực tưởng như cạn kiệt nhưng bên dưới mỗi bước chân lại có thể là hài cốt của các chú, các bác còn nằm lại nơi đất khách quê người. Vì thế, chúng tôi không ngừng động viên nhau, sẽ không lùi bước trước những thách thức, đưa các chú, các anh trở về với quê hương".
Mùa khô 2023-2024, các đội K70 và K71 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm trên địa bàn 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, từng là chiến trường ác liệt chống chế độ diệt chủng Pol Pot. Địa hình Campuchia hiểm trở với nhiều khu vực rừng rậm, sông suối cắt ngang, đất đá lởm chởm và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội K70, K71 phải đối mặt với thời tiết nóng bức, nhiệt độ thường xuyên lên đến hơn 40 độ C vào mùa khô. Thời tiết khắc nghiệt khiến công việc tìm kiếm và khai quật trở nên vô cùng mệt nhọc. Những chuyến đi thường kéo dài hàng tuần, chiến sĩ phải băng qua rừng rậm, vượt qua dòng sông nước xiết và không ít lần đối mặt với nguy hiểm khi gặp phải thú rừng và côn trùng độc hại. Ban đêm, những cơn mưa rừng đổ xuống khiến nơi ăn ở tạm bợ của các đội K càng thêm thiếu thốn, nhưng tất cả đều chung một ý chí là đưa các anh trở về quê nhà.
Để tìm kiếm những thông tin chính xác về nơi an nghỉ của các liệt sĩ, các đội K70, K71 liên tục đi sâu vào những khu vực dân cư thưa thớt, khảo sát kỹ lưỡng các vùng có thông tin ghi lại từ trước, đồng thời nhận sự giúp đỡ từ người dân bản địa. Chính sự hỗ trợ quý báu của người dân Campuchia đã giúp các đội dễ dàng tiếp cận và có thêm thông tin cần thiết, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ Việt Nam về với đất mẹ.
Nghĩa tình trong mỗi cuộc hành quân
Đối với mỗi chiến sĩ, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự gắn bó nghĩa tình đồng đội. Hơn 20 năm qua, các đội K của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm và quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sĩ, trong đó nhiều hài cốt đã xác định danh tính và được đoàn tụ với gia đình.
Trung sĩ Nguyễn Đăng Kiệm, Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, kể: “Địa hình Campuchia nhiều rừng rậm, núi non hiểm trở, hài cốt liệt sĩ nằm rải rác, xa khu dân cư và phần lớn không có sơ đồ mộ chí. Chúng tôi phải đi hàng cây số mỗi ngày, vượt qua nhiều sông suối và đào hàng nghìn mét khối đất. Nhưng khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, mọi mệt mỏi tan biến. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim”.
![]() |
| Lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho các đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong giai đoạn XXIV (mùa khô 2024-2025) do Quân khu 7 tổ chức, ngày 7/11/2024. |
Khi phát hiện hài cốt, các chiến sĩ tỉ mỉ nhặt từng mảnh xương, gói gọn trong lá quốc kỳ để đưa về. Nhiều đồng đội đã không giấu được những giọt nước mắt, khi biết rằng những người nằm xuống này đã hiến dâng tuổi trẻ và cả tính mạng cho tình hữu nghị và hòa bình.
Mùa khô 2023-2024, cán bộ và chiến sĩ Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm, quy tập được 147 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh Kratie và Kampongthom của Campuchia. Sau hơn hai thập kỷ kiên trì tìm kiếm, Đội K72 đã đưa 2.801 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước.
Tính chung tỉnh Bình Phước đã quy tập được 3.196 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 251 hài cốt đã xác định được tên. Các đội đã hợp tác với chính quyền địa phương tổ chức các nghi lễ tâm linh, cầu siêu trước khi đưa hài cốt về nước. Những nghi lễ ấy không chỉ để an ủi linh hồn các liệt sĩ mà còn là sợi dây nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Binh nhất Nguyễn Văn Long, Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ban đầu tôi lo lắng vì nhiệm vụ mới mẻ và vất vả, nhưng các anh đi trước luôn động viên và hướng dẫn. Tham gia hành trình này là niềm tự hào lớn và mỗi khi tìm thấy các anh, tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, phải làm hết sức mình để đưa các anh về”.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng đâu đó trên đất nước Chùa Tháp vẫn còn những người con anh hùng của Việt Nam yên nghỉ. Cán bộ, chiến sĩ của các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam tiếp tục hành trình, lặng lẽ nhưng không ngừng nghỉ, để đưa các anh về bên gia đình và đồng đội. Mỗi hài cốt được đưa về là một niềm an ủi lớn lao cho người thân, là sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại, tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
| Ngày 7/11/2024 tại tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho 4 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, giai đoạn 24 (mùa khô 2024 - 2025). Kết thúc giai đoạn 13 (mùa khô 2023-2024), 4 đội K của Quân khu 7 đã khảo sát 382 khu vực tại Campuchia, đào lấp trên 36.000m³ đất đá và quy tập được 574 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, các đội còn thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Những hoạt động này đã góp phần tăng cường giữ vững, thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc, quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia. Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ông đề nghị các đội K phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tích cực tìm kiếm và sớm đưa hài cốt liệt sĩ về nước an táng, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước, nhân dân và nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ. |
Tin bài liên quan
Đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ thông tin, công nghệ cho "Chiến dịch 500 ngày đêm"
Từ Công viên Lê Thị Riêng: Mô hình mẫu trong Chiến dịch 500 ngày đêm
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





