Những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ở vùng biên giới Tây Nam, những xóm làng cặp theo đường biên giới tuy không cùng một quốc gia nhưng luôn xem nhau là láng giềng gần gũi, cùng gắn bó mưu sinh. Nhiều nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia được xây dựng càng thắt chặt thêm tình thân của những xã liền kề hai nước.
aa
Những mùa xuân của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam
Tổ chức giải chạy ở 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam

Thay những chuyến đò tay

Đúng 6 giờ sáng, chị Phan Sath , người xã Chàm (huyện Kampong Trabeak, tỉnh Prey Veng) cùng hơn 10 người khác đã đứng đợi sẵn ở đầu cầu Hữu Nghị 2 bên phía Campuchia. Người xe máy, người xe đạp, người đi bộ, tất cả họ đang chờ để qua cầu Hữu Nghị 2, bắt đầu một ngày làm việc bình thường tại xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

Cầu mở cửa, chị Phan Sath trên chiếc xe gắn máy cùng những người khác đi nhanh qua cầu. Chứng minh nhân dân đã cầm sẵn trên tay, chị xếp hàng ghé Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Hưng làm thủ tục xin qua Việt Nam mua ít đồ dùng. Chị Phan Sath cho biết, từ nhiều năm qua, hầu như ngày nào chị cũng xin qua chợ xã Hưng Điền để mua rau quả, cá, thịt, nhu yếu phẩm về bán lại cho người dân địa phương.

Những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Chị Phan Sath (xã Chàm, huyện Kampong Trabeak, tỉnh Prey Veng) làm thủ tục tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Hưng để sang Việt Nam.

“Nhà tôi cách Việt Nam hơn 3km, gia đình không có ruộng đất. Để kiếm tiền nuôi gia đình, tôi mở một quán nhỏ, hàng ngày sang Việt Nam mua ít đồ về bán kiếm lời. Mỗi sáng, tôi qua đây, chỉ cần trình giấy tờ tùy thân và làm một số thủ tục đăng ký đơn giản là các anh bộ đội cho qua. Không chỉ tôi mà tất cả người dân sinh sống giáp biên giới đều phấn khởi khi các bạn Việt Nam đã dành mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ chúng tôi phát triển kinh tế”, chị Phan Sath nói.

Ở phía bên kia cầu, chúng tôi gặp bà Lê Kim Hậu (ấp Cây Me, xã Hưng Điền) đang trên chiếc xe gắn máy di chuyển từ phía xã Hưng Điền ghé vào Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng làm thủ tục qua Campuchia. Hàng ngày bà đi gom hột vịt của bà con xung quanh rồi đem qua Campuchia bán.

Bà kể, ngày trước, bà con hai bên phải qua lại trên một chuyến đò kéo dây bằng tay. Người đưa đò lúc đó phải lần tay theo một sợi dây thừng vắt ngang qua kênh Cái Cỏ để đưa đò qua lại. Con đò mỗi lần từ bờ này qua bờ kia phải mất hơn 10 phút mà chỉ chở được tối đa 2 xe máy. Giờ có cầu rồi, cứ 6 giờ sáng hàng ngày, khi thanh chắn cầu được mở là mọi người có thể chạy xe máy thẳng một mạch sang bờ bên kia.

Những nhịp cầu hữu nghị

Theo Đại úy Lê Minh Trung, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Hưng, cầu Hữu Nghị 2 bắc qua kênh Cái Cỏ, nối liền hai tuyến đường tỉnh 819 thuộc xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và đường số 103 (đường Svai À Ngong), xã Chàm (huyện Kampong Trabeak, tỉnh Prey Veng).

Cầu được khởi công từ tháng 6/2014, hoàn thành tháng 3/2015 với tải trọng thiết kế (xe đơn) 18 tấn, mặt cầu rộng 4,5m, chiều dài toàn cầu trên 80m. Tổng kinh phí xây dựng là 10,6 tỉ đồng. Hàng ngày, cầu mở cửa cố định từ 6-18 giờ, nhưng những trường hợp ngoại lệ như đau ốm, bệnh tật thì bất cứ ngày hay đêm cũng phải giải quyết cho người dân đi qua.

Những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Cầu Hữu Nghị 2 đón khoảng 100 lượt người qua lại mỗi ngày.

Trung tá Phạm Văn Toàn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, Long An) cho biết, từ khi cầu Hữu Nghị 2 hoàn thành và đưa vào sử dụng, hoạt động qua lại của người dân hai bên biên giới thuận lợi hơn nhiều. Hàng ngày, cầu đón khoảng 100 lượt người qua lại làm ăn. Khi thì người dân Việt Nam qua buôn bán con cá, con tôm, bó rau... Khi thì những người bạn Campuchia qua làm thuê, mua vật tư nông nghiệp, nông sản, vừa có thêm thu nhập, vừa học được những kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Theo Trung tá Phạm Văn Toàn, việc duy trì, quản lý hoạt động tại cầu Hữu Nghị 2 thời gian qua được đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó giúp lực lượng vũ trang nói chung, Đồn Biên phòng Sông Trăng nói riêng và bộ đội bảo vệ biên giới Campuchia thuận lợi hơn trong công tác phối hợp, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Đồng thời đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Ngoài cầu Hữu Nghị 2, còn nhiều những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng trên khắp tuyến biên giới Tây Nam như cầu Hữu Nghị 1 nối liền xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) và xã Crúa (huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng); cầu Long Bình - Chray Thom nối liền hai tỉnh An Giang và Kandal; cầu Mơn Chây nối liền hai tỉnh Tây Ninh và Prey Veng…

Những cây cầu không chỉ giúp kết nối giao thông mà còn là biểu tượng sống động của tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia. Người dân hai bên biên giới tuy khác nhau về quốc tịch, văn hóa, ngôn ngữ nhưng luôn xem nhau như hàng xóm, láng giềng. Mỗi lượt người qua lại đều góp phần xây dựng quan hệ láng giềng thân thiện, thúc đẩy kinh tế vùng biên và vun đắp cho tương lai chung của hai dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh: thắt chặt tình hữu nghị với sinh viên Lào và Campuchia bằng giao lưu văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh: thắt chặt tình hữu nghị với sinh viên Lào và Campuchia bằng giao lưu văn hóa
Ngày 26/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức buổi họp mặt và giao lưu văn hóa cùng các sinh viên Lào và Campuchia đang theo học tại TP.HCM.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Thanh Hóa: xây dựng mạng lưới đoàn kết bền vững Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Thanh Hóa: xây dựng mạng lưới đoàn kết bền vững
Ngày 27/10, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Hồ Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...