Nhóm nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá dầu tăng lên ngưỡng quá cao
|
Thị trường dầu thế giới không ngừng biến động mạnh sau động thái bất ngờ từ OPEC Nước sản xuất dầu hàng đầu OPEC, Saudi Arabia, công bố sẽ giảm sản lượng mạnh tay nhất, mức hạ ghi nhận 500.000 thùng dầu/ngày, sau đó đến Iraq 211.000 thùng, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (144.000 thùng).
|
|
Nguyên nhân giá dầu có tuần tăng rất mạnh Trong tuần này, cả hai loại giá dầu tăng hơn 6% sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) khiến thị trường bất ngờ với cam kết giảm sản lượng.
|
Sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh bất ngờ cắt giảm sản lượng đã đẩy giá dầu tăng mạnh, các chuyên gia phân tích khẳng định những nước nhập khẩu dầu lớn như Ấn Độ, Nhật và Hàn Quốc sẽ chịu tác động nặng nề nhất nếu giá dầu đạt mức 100USD/thùng, đúng như dự báo của các chuyên gia.
Theo CNBC, trong ngày Chủ nhật, OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng ước tính 1,16 triệu thùng dầu/ngày trong động thái mà thị trường dầu không hề kỳ vọng.
“Đó là thuế đánh vào mỗi nền kinh tế nhập khẩu dầu”, giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư tư nhân Raymond James – ông Pavel Molchanov phân tích.
“Sẽ không chỉ riêng nước Mỹ chịu tác động từ việc giá dầu 100USD mà còn có nhiều nước không có nguồn dự trữ xăng dầu nội địa như Nhật, Ấn Độ, Đức, Pháp… đó là những ví dụ điển hình”, ông Molchanov nói.
Việc các nước tự nguyện cắt giảm sản lượng dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 và kéo dài cho đến cuối năm 2023. Cả Saudi Arabia và Nga sẽ đều cắt giảm sản lượng ước tính khoảng 500.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay, còn các thành viên khác thuộc OPEC ví như Kuwait, Oman, Iraq, Algeria và Kazakhstan đồng thời giảm sản lượng.
Giá dầu Brent trong phiên gần nhất tăng 0,57% lên 85,41USD/thùng trên thị trường London, còn giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường New York tăng 0,5% lên 81,11USD/thùng.
“Những nước dễ chịu tác động từ việc nguồn cung dầu bị cắt giảm và việc diễn biến giá dầu tăng là nước phụ thuộc vào nhập khẩu dầu và có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cao trong hệ thống năng lượng của họ”, theo giám đốc tổ chức Euroasia – ông Henning Gloystein. Ông Gloystein khẳng định nếu giá dầu tăng cao, ngay cả dầu thô Nga giảm giá cũng gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế Ấn Độ.
Cũng theo ông Gloystein, nhóm nước dễ chịu ảnh hưởng nhất bao gồm những nền kinh tế mới nổi phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu tại Nam Á và Đông Nam Á cũng như nhiều ngành công nghiệp nặng phụ thuộc vào xuất khẩu của Nhật và Hàn Quốc.
Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba trên thế giới, trong thời gian gần đây, Ấn Độ không ngừng mua dầu của Nga với giá thấp.
Theo số liệu từ chính phủ Ấn Độ, Ấn Độ là nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ riêng trong tháng 2/2023, nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng đến 8,5% so với cùng kỳ năm trước.
Dầu là nguồn năng lượng chính tại Nhật, dầu chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung năng lượng của nước này.
“Không có hoạt động sản xuất dầu nội địa nào nổi bật, Nhật phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu, ước tính khoảng từ 80 đến 90% dầu nội địa Nhật đến từ khu vực Trung Đông”, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhấn mạnh.
Câu chuyện tương tự diễn ra tại Hàn Quốc khi mà dầu nhập khẩu chiếm phần lớn trong tổng tiêu thụ năng lượng của nước này, theo số liệu của công ty nghiên cứu độc lập Enerdata.
“Hàn Quốc và Italy hiện đang nhập khẩu đến 75% dầu sử dụng tại nội địa”, ông Molchanov nhấn mạnh.
Theo phân tích của ông Molchanov, một số nền kinh tế mới nổi không có đủ năng lượng ngoại tệ để hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu nhiên liệu, chính vì vậy sẽ chịu ảnh hưởng bởi giá dầu 100USD/thùng. Ông Molchanov chỉ ra Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Pakistan là nhóm nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.
Sri Lanka, nước hoàn toàn không có hoạt động sản xuất dầu nội địa và hoàn toàn phụ thuộc vào dầu nhập khẩu, cũng dễ chịu tác động từ giá năng lượng cao.
Nhà sáng lập quỹ Energy Aspects, ông Amrita Sen, khẳng định: “Những nước có dự trữ ngoại tệ thấp nhất và là nước nhập khẩu dầu sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dầu được định giá bằng đồng USD. Chi phí nhập khẩu năng lượng sẽ tăng hơn nữa nếu đồng USD tăng giá”.
Dù rằng giá dầu hoàn toàn có thể lên ngưỡng 100USD/thùng, tuy nhiên, mức giá này sẽ không thể duy trì được lâu, ông Molchanov phân tích. Cũng theo ông Molchanov. Trong dài hạn, giá dầu sẽ ở quanh ngưỡng khoảng 80 đến 90USD/thùng bởi ngay khi giá dầu chạm ngưỡng 100USD/thùng, các nhà sản xuất sẽ lập tức tăng nguồn cung lên cao hơn, giá dầu sẽ lại giảm.
|
Nguồn cung dầu thế giới gặp khó khi ngành khai thác nội địa Mỹ suy giảm mạnh Tại khu vực lòng chảo Permian, một trong những trung tâm sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ, các doanh nghiệp đang khởi động số lượng mỏ dầu khai thác mới ít hơn trước đây rất nhiều.
|
|
Những yếu tố đẩy giá dầu sụt mạnh trong tháng 3/2023 Dù rằng giá dầu tăng trong phiên cuối cùng của tháng, giá dầu Brent và WTI giảm lần lượt 5% và 2% trong tháng và như vậy ghi nhận tháng giảm sâu nhất tính từ tháng 11/2022.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
VPBank và Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số
Chi tiêu thông minh cùng VPBank NEO: Nhận voucher hoàn tiền chỉ sau vài chạm
Chủ xe Việt “lụy” VF 7 vì thiết kế “ăn chơi”, nhìn là biết xe VinFast
Vinamilk duy trì Top 2 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 4 năm liền
Đọc nhiều
Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống tới người dân Bắc Macedonia
Khai giảng lớp học tiếng Việt hè 2026 tại Rumani
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




