Trang chủ Quốc tế
10:17 | 09/03/2023 GMT+7

Nguồn cung dầu thế giới gặp khó khi ngành khai thác nội địa Mỹ suy giảm mạnh

aa
Tại khu vực lòng chảo Permian, một trong những trung tâm sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ, các doanh nghiệp đang khởi động số lượng mỏ dầu khai thác mới ít hơn trước đây rất nhiều.
Khai thác dư địa hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU Khai thác dư địa hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Hội đồng kinh doanh EU - ASEAN và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Ngân hàng Việt khai thác hiệu quả vốn ngoại Ngân hàng Việt khai thác hiệu quả vốn ngoại
Sau khi nhận dòng vốn lớn từ các tổ chức tài chính quốc tế, các ngân hàng tại Việt Nam đã sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho người dân cũng như doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp do nữ làm chủ, tài trợ chống biến đổi khí hậu. Đây là một trong những yếu tố quyết định đến việc tiếp tục “rót” vốn của các tổ chức quốc tế.

Sự bùng nổ của hoạt động sản xuất dầu trong thập kỷ vừa qua đã khiến cho vị thế của nước Mỹ trong vai trò nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới suy giảm, kỷ nguyên tăng trưởng bùng nổ của hoạt động sản xuất dầu đá phiến Mỹ đã gần lập đỉnh và rồi sau đó sẽ quay trở lại thời kỳ đi xuống, theo nội dung bài báo mới được Wall Street Journal đăng tải.

Tại khu vực lòng chảo Permian, một trong những trung tâm sản xuất dầu lớn nhất của Mỹ, các doanh nghiệp đang khởi động số lượng mỏ dầu khai thác mới ít hơn trước đây rất nhiều, đây là dấu hiệu cho thấy họ đã khai thác hết phần lớn các mỏ dầu tốt.

Những mỏ dầu lớn và có chất lượng tốt nhất của các doanh nghiệp dầu đá phiến hiện cũng đang cho ra sản lượng dầu thấp hơn trước, kết quả tính toán số liệu của Wall Street Journal cho hay.

Vào năm ngoái, Journal từng đưa tin rằng các doanh nghiệp sẽ sử dụng hết dự trữ tốt nhất của Mỹ trong vòng chỉ vài năm nếu họ nối lại tốc độ khai thác rất cao như thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Giờ đây, các kết quả nghiên cứu và khảo sát khu vực các bang tây Texas và New Mexico cho thấy sản xuất giờ đây đang đi ngang.

Trong cuộc họp của ngành vào tuần này, các nhà điều hành nói đến việc sản lượng dầu đá phiến tăng trưởng chững lại, như vậy nước Mỹ có thể sớm phải quay trở lại với việc phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ nước ngoài. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp Mỹ có thể phải đương đầu với khoảng thời gian đầy khó khăn sau khi phần lớn trong số họ đã công bố lợi nhuận kỷ lục vào năm ngoái.

“Thế giới dường như đang trở lại khoảng thời gian của thập niên 1970 và 1980”, CEO của doanh nghiệp năng lượng ConocoPhillips – ông Ryan Lance nói trong một hội thảo mới đây được tổ chức bởi S&P Global. Ông cảnh báo rằng OPEC có thể sẽ sớm cung cấp thêm dầu ra thế giới.

Theo số liệu từ công ty phân tích FLOW Partners LLC, sản lượng dầu từ 10 doanh nghiệp có sản lượng tốt nhất tại khu vực Delaware thuộc lòng chảo Permian so với thời điểm năm 2017 giảm 15% trong năm ngoái. Trong khi đó, trung bình mỗi giếng có sản lượng thấp hơn 6% so với năm liền trước, tính toán của công ty phân tích Novi Labs cho hay.

Sự suy giảm của một trong những khu vực điểm nóng khai thác dầu thế giới dự kiến sẽ có nhiều ảnh hưởng với thị trường dầu toàn cầu, nhiều năm trước thị trường trông chờ vào Mỹ để giảm thiểu được phần lớn các yếu tố gây gián đoạn nguồn cung cũng như nhu cầu tăng lên. Nếu không có các tiến bộ về khai thác hoặc đột phá về công nghệ, việc nguồn cung dầu của ngành hạn chế cuối cùng có thể cũng sẽ đẩy các doanh nghiệp chấp nhận khai thác cả các giếng dầu có chất lượng rất kém hoặc giá dầu cũng sẽ phải tăng cao hơn mới có thể khuyến khích được đầu tư vào ngành, theo các chuyên gia ngành nhận định.

Sản lượng dầu tại Mỹ tăng từ 7,2 triệu thùng dầu/ngày ở thời điểm 1 thập kỷ trước lên ngưỡng khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên sản lượng dầu nội địa của năm ngoái tăng ở tốc độ chỉ bằng 1/3 so với ngưỡng hoàng kim của ngành khai thác dầu đá phiến trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 và cho đến hiện tại vẫn chưa trở lại ngưỡng trước đại dịch COVID-19.

Sự chững lại về sản lượng này có nguyên nhân chủ yếu từ áp lực của nhà đầu tư lên các doanh nghiệp liên quan đến việc cắt giảm chi tiêu cũng như hạn chế tăng trưởng để có thể thu về lợi suất cao hơn. Cùng lúc đó, kết quả kinh doanh kém tại khu vực lòng chảo Delaware cũng khiến cho sản lượng đi ngang.

Trong năm ngoái, sản lượng dầu tại Mỹ tăng trưởng bằng một nửa so với kỳ vọng của nhiều người và dự kiến trong năm nay cũng chỉ tăng trưởng ở mức độ tương tự, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA).

Tình trạng suy giảm sản lượng của các giếng dầu không khỏi khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tăng trưởng của ngành, nhiều doanh nghiệp cũng phải cân nhắc sáp nhập trong năm nay.

Giá dầu thế giới áp sát ngưỡng 140 USD/thùng Giá dầu thế giới áp sát ngưỡng 140 USD/thùng
Giá dầu thế giới tăng hơn 10 USD/thùng so với tuần trước. Có thời điểm giá dầu áp sát mốc 140 USD/thùng, trong bối cảnh nhiều người lo ngại Mỹ và châu Âu ban hành lệnh cấm đối với dầu mỏ của Nga và sự chậm trễ trong kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran gây ra sự khan hiếm nguồn cung dầu.
Giá xăng trong nước có thể chạm mốc 30.000 đồng/lít? Giá xăng trong nước có thể chạm mốc 30.000 đồng/lít?
Giá dầu thế giới đã chạm ngưỡng kỷ lục trong gần 14 năm qua, tiến sát mốc 140 USD/thùng nên các chuyên gia dự báo, trong đợt điều chỉnh giá sắp tới (11/3), giá xăng trong nước có thể tăng lần thứ 7 liên tiếp và chạm mốc 30.000 đồng/lít.
Trung Mến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu

Ông Qu Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo trong bối cảnh thế giới thiếu lương thực do đại dịch COVID-19, gián đoạn sản xuất nông nghiệp ở Nga và Ukraine do xung đột quân sự có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.
Bắt tàu cá chở 50.000 lít dầu trái phép trên biển

Bắt tàu cá chở 50.000 lít dầu trái phép trên biển

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu không đưa được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp 50.000 lít dầu DO đang vận chuyển.
Quy định mới được bổ sung về kinh doanh xăng dầu

Quy định mới được bổ sung về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa bổ sung một số quy định mới trong kinh doanh xăng dầu như quy định về điều hành giá xăng dầu; về thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ và đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm.

Các tin bài khác

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng. Khoảng 282 triệu người đối mặt với nạn đói do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.
Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động