Nhờ lỗ hổng "chết người", Triều Tiên vô tư điều khiển mối quan hệ quan trọng nhất thế giới
Mỹ và Trung Quốc, cùng hầu hết các quốc gia khác đều đồng thuận cần phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, hai cường quốc - Mỹ với vai trò lãnh đạo thế giới và là đối thủ hàng đầu của Bình Nhưỡng và Trung Quốc được coi là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên – lại có cách tiếp cận rất khác nhau trong hướng giải quyết vấn đề này.
Những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc tuần trước sau lần thử hạt nhân lần thứ 6 của quốc gia này đã thể hiện sự đồng thuận của hai cường quốc nhằm đạt một mục tiêu chung cũng như những khác biệt trong cách tiếp cận đối phó với mối đe dọa hạt nhân lớn nhất kể từ sau cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc có thể "dễ dàng" ngăn chặn tiến trình hạt nhân của Triều Tiên nếu Bắc Kinh - đối tác thương mại hàng đầu của nước này đồng ý sử dụng đòn bẩy kinh tế.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ lập luận này, nói rằng không phải Bắc Kinh, mà chính Washington và Bình Nhưỡng nên giải quyết những khác biệt giữa hai nước.
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP - Hồng Kông), những gì Washington muốn là một nỗ lực toàn diện để đẩy Bình Nhưỡng đến đường cùng, trong khi Bắc Kinh muốn các bên thỏa hiệp để xoa dịu căng thẳng và cùng trở lại bàn đàm phán.
Theo phương thức "hai bên cùng nhượng bộ", Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận khiêu khích để đổi lại việc Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.
"Tuy nhiên, Mỹ không tin tưởng sự thỏa hiệp như vậy sẽ giành được những nhượng bộ tương ứng từ Bình Nhưỡng bởi vì trước đó số lần nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không giữ lời hứa đã thành kỷ lục", SCMP bình luận.
Mặc dù các biện pháp trừng phạt mới nhất được coi là cứng rắn nhất cho đến thời điểm hiện nay, nhưng chúng vẫn chỉ là phiên bản rút gọn của bản dự thảo ban đầu. Đây là kết quả của quá trình cân bằng giữa hai luồng quan điểm đối lập (Mỹ và Nga, Trung) ở LHQ.
Hầu hết các nhà phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ không thể ngăn chặn những hành động mạo hiểm của Triều Tiên, vì nghị quyết trừng phạt quyết định không cấm vận dầu hoàn toàn với Bình Nhưỡng và không đưa ông Kim Jong-un vào danh sách đen, cùng với những nhượng bộ khác.
Trong khi đó, một câu hỏi lớn hơn đặt ra trọng việc thực hiện lệnh trừng phạt là liệu Bắc Kinh sẽ tôn trọng thỏa thuận hay không? Nghi ngờ về sự thành thực của Trung Quốc trong việc thực hiện lệnh cấm vận trở nên rõ ràng khi chính quyền Trump đe doạ sẽ trừng phạt các thực thể Trung Quốc vi phạm hiệp ước của LHQ.
Nghị quyết mới nhất của LHQ đã làm tăng thêm áp lực lên Triều Tiên. Đây là nghị quyết thứ chín được thông qua bởi hội đồng gồm 15 thành viên từ năm 2006 về tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Tất cả các hình thức trừng phạt trước đây đã thất bại trong việc kiềm chế Bình nhưỡng, thay vào đó làm tăng thêm sự leo thang căng thẳng từ quốc gia này.
Triều Tiên vẫn tiếp tục các cuộc thử nghiệm vũ khí và tuyên bố đang tiến gần mục tiêu xây dựng một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công vào đất Mỹ. Tổng thống Trump đã thề sẽ ngăn chặn mục tiêu này bằng mọi giá.
"Thế giới có thể phải sống với mối đe dọa hạt nhân khi các cường quốc lớn không đồng thuận với nhau về cách đối phó với một quốc gia nhỏ bé nhưng cứng đầu", SCMP viết.
Kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Triều Tiên là một điểm chính tác động đến quan hệ Mỹ-Trung. Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đã khiến Mỹ và Trung Quốc trở nên đối đầu trong những năm đầu của Chiến tranh lạnh.
Và bây giờ, ông Kim Jong Un tiếp tục lợi dụng sự thiếu tin tưởng trong quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới, từ đó điều khiển diễn biến mối quan hệ song phương quan trọng bậc nhất trong nền ngoại giao toàn cầu.
Việt Hương
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù
Mở các học bổng du học tại Australia cho ứng viên Việt Nam
Đọc nhiều
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Đà Nẵng dành hơn 326 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho nhiều đối tượng
Hải Phòng: Tết sẻ chia đến với các gia đình khó khăn ở xã Trần Phú
Ông Quản Minh Cường: Quảng Ninh sẽ là hình mẫu về sự phát triển hài hòa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Đảo Trường Sa trao quà Tết cho ngư dân tàu cá Gia Lai
Lâm Đồng xử lý 100% tàu vi phạm mất kết nối trong chống IUU
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






