Nhìn lại quá trình hoạt động cách mạng của Bác trên quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga
| Ngày 18/4, tại Italia đã diễn ra Hội thảo quốc tế về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Italia. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 112 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, đặc biệt trong việc thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước, quan hệ hữu nghị... |
| Ngày 7/5, tại thị xã Ninh Hòa, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với Hải đoàn 32 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) tổ chức Hành trình “Thanh niên Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương”. Chương trình diễn ra với chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Hải đoàn 32, trao tặng hàng trăm suất quà và 100 suất khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho ngư dân. |
![]() |
| Đại biểu tham dự tọa đàm “Quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga và ở K9”. Tọa đàm được tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 100 năm lần đầu Bác Hồ đặt chân đến nước Nga (30/6/1923 – 30/6/2023) (Ảnh: Vũ Khánh). |
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội Đường Hoài Nam cho biết, nước Nga có vị trí và tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo tư liệu lịch sử, mùa hè năm 1923, Nguyễn Ái Quốc nhận giấy mời đến Liên Xô tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. Ngày 30/6 năm đó, trên chuyến tàu biển từ Hamburg (Đức), với giấy thông hành mang tên người thợ ảnh “Chen Vang”, Người đã cập cảng Petrograd, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước trên quê hương Cách mạng Tháng Mười Nga. Chuyến đi đã trở thành một biểu tượng lịch sử cho những thay đổi mang tính chất quyết định đến con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Các sinh viên Học viện Khoa học Quân sự đã tham gia thuyết trình về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu đặt chân tới Liên Xô và những năm tháng sau đó ở Liên Xô. Các thông tin đã làm nổi bật ý nghĩa lịch sử trong việc lựa chọn con đường cách mạng giải phóng dân tộc và quyết định của Người tới Liên Xô.
![]() |
| Các đại biểu tham quan Triển lãm "Bác Hồ với K9" được trưng bày tại Khu di tích K9. (Ảnh: Vũ Khánh) |
Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Andrey Borodenko phát biểu tại Tọa đàm: Ngày 30/6/1923, có một người đã đi bằng đường biển từ Hamburg (Đức) đến thành phố Petrograd (Liên Xô). Đó là nhà lãnh đạo tương lai và Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam - đồng chí Hồ Chí Minh, Người sau này trở thành một trong những nhân vật chính trị lớn nhất của thế kỷ XX. Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh một mặt tìm con đường giải phóng đất nước khỏi ách áp bức thuộc địa, mặt khác tìm con đường xây dựng một xã hội công bằng.
“Lịch sử đã gắn kết hai đất nước chúng ta hàng trăm năm trước sẽ tiếp tục là cơ sở vững chắc để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong tương lai”, ông A.Borodenko nói.
Một số hình ảnh về các hoạt động diễn ra tại sự kiện:
![]() |
| Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Đá Chông K9. (Ảnh: Vũ Khánh) |
![]() |
| Ông Đường Hoài Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội, Bí thư Quận ủy Long Biên tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu. (Ảnh: Vũ Khánh) |
![]() |
| Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam Elena Bezdetko phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Vũ Khánh) |
![]() |
| Các đại biểu cùng các bạn sinh viên Học viện Khoa học Quân sự chụp ảnh lưu niệm sau Tọa đàm. (Ảnh: Vũ Khánh) |
| Chia sẻ tại Tọa đàm, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kể: Ngày 24/1/1962 tại Khu Di tích K9, Bác Hồ cùng Đoàn cán bộ Quân đội Liên Xô, do Anh hùng phi công vũ trụ G.M Titov dẫn đầu đi bằng máy bay trực thăng lên thăm khu vực Đá Chông. Bác và Anh hùng G.M Titov trồng 2 cây vàng anh. Đến nay 2 cây vàng anh vẫn bốn mùa xanh lá, trổ hoa thơm ngát, tượng trưng cho tình bạn, tình đồng chí thủy chung của nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. |
| Ngày 10/5, tại Bảo tàng Quân khu 9 Cần Thơ, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính của các thế hệ đối với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. |
| Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai đoạn 2019-2022 và góp ý dự thảo Đề án giai đoạn 2023-2027 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 12/5. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Thứ trưởng Ngô Lê Văn: Đối ngoại nhân dân đã phát huy hiệu quả "sức mạnh mềm"
Đọc nhiều
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam





