Nhiều ý kiến về việc đề xuất hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Theo Dự thảo Luật BHXH sửa đổi, vấn đề rút BHXH một lần đang có 2 phương án khác nhau. Phương án một, người tham gia đóng BHXH trước khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực (dự kiến 1/7/2025) đã thất nghiệp 12 tháng và có nhu cầu thì được rút BHXH 1 lần. Còn người bắt đầu đi làm và tham gia BHXH từ sau 1/7/2025 sẽ không được rút BHXH một lần, trừ trường hợp theo quy định. Phương án hai, người lao động được rút BHXH với mức không quá 50% tổng thời gian đóng, phần còn lại được bảo lưu trong hệ thống để sau này hưởng chế độ.
![]() |
Trao đổi với báo giới bên hành lang kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu quốc hội có ý kiến khác nhau về vấn đề này.
Phương án 1 có nhiều ưu điểm hơn. Theo ông Mai Văn Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa), phương án một có nhiều tính khả thi hơn. Theo đại biểu lý giải, việc rút BHXH một lần thường xảy ra khi người lao động không còn lựa chọn nào khác mới phải rút. Với mức được rút của phương án 1 sẽ giúp họ phần nào đảm bảo cuộc sống. Còn phương án 2 người lao động chỉ được rút không quá 50% thời gian đóng BHXH - số tiền không quá lớn khó giúp giải quyết được khó khăn trước mắt, đồng thời không đảm bảo được quyền lợi an sinh về sau cho họ.
Hai phương án đều chưa tối ưu. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) lý giải: Nếu hạn chế việc rút BHXH một lần sau khi luật này có hiệu lực như phương án 1 sẽ gây phản ứng trái chiều, thậm chí khiến nhiều người lao động bị đẩy vào thế khó. Còn nếu chỉ áp dụng phương án 2, người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ cảm thấy quyền lợi bị hạn chế, mất công bằng và có tâm lý ồ ạt rút bảo hiểm xã hội trước khi luật có hiệu lực. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế hiện nay khiến nhiều người lao động cần một khoản chi phí để trang trải khó khăn trước mắt khi thất nghiệp.
Nên có thêm phương án thứ 3. Đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh - đề xuất nên có phương án thứ 3 và có thể hoãn thời gian thông qua Luật BHXH sửa đổi. Theo đó, đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ sau ngày 01/7/2025, dự thảo có thể vẫn cho phép người lao động hưởng BHXH một lần theo lộ trình giảm dần, mỗi năm giảm 20% và chấm dứt vào năm 2030. Đồng thời, đại biểu cho rằng Quốc hội nên xem xét phương án là lùi thêm một kỳ họp, sau khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì sẽ biểu quyết luật BHXH sửa đổi. Như vậy sẽ phù hợp hơn và giải quyết được rất nhiều vấn đề mà luật đặt ra.
| Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến tháng 4/2024 đã có gần 121.900 người nghỉ việc hưởng BHXH một lần, cao nhất từ trước đến nay. Dự báo nếu đà tăng này tiếp tục thì năm 2024 ước có khoảng 1,4 triệu người hưởng BHXH một lần. |
Tin bài liên quan
Doanh nghiệp tại TP HCM được hướng dẫn chi trả BHXH cho người lao động
Từ 1/6: Chỉ cấp thẻ bảo hiểm y tế giấy nếu không thể cài đặt VssID, VneID
Bảo hiểm xã hội 2025: Bảo hiểm y tế của người hưởng trợ cấp thất nghiệp do ai chi trả?
Các tin bài khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế phải bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đất nước
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách du lịch trong quý I/2026
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





