Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
20:21 | 01/09/2024 GMT+7

Nhiều nước ở châu Âu "siết" sử dụng smartphone trong trường học

aa
Nhiều nước châu Âu đang siết chặt việc học sinh sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học trước thềm năm học mới.
Hòn đảo Phần Lan khuyến khích du khách tắt điện thoại di động Hòn đảo Phần Lan khuyến khích du khách tắt điện thoại di động
Các quan chức tại Ulko – Tammio, một trong những hòn đảo nhỏ tại phía Đông vịnh Phần Lan, cho biết rằng họ muốn nơi này trở thành một hòn đảo du lịch “không điện thoại” đầu tiên trên thế giới.
10 lời khuyên để tránh sóng điện từ của điện thoại di động 10 lời khuyên để tránh sóng điện từ của điện thoại di động
Theo Tiến sĩ George Carlo-cựu giám đốc khoa học của một dự án nghiên cứu về “sự an toàn của điện thoại di động” thì chúng ta đang đứng trước bờ vực của khủng hoảng trầm trọng về sức khỏe.
Châu Âu "khắt khe" với smartphone trong trường học
Học sinh tại Hy Lạp sẽ phải cất điện thoại vào ba lô trong suốt thời gian ở trường kể từ năm học mới 2024.

Hy Lạp

Học sinh tại các trường học ở Hy Lạp sẽ phải cất điện thoại di động trong cặp của mình trong suốt thời gian lên lớp kể từ ngày 11/9 – là ngày khai giảng năm học mới của nước này.

Quy định mới này được công bố sau cuộc làm việc giữa Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis và Bộ trưởng Giáo dục Kyriakos Pierrakakis mới đây.

"Học sinh có thể mang điện thoại di động đến trường, nhưng phải giữ chúng trong cặp sách trong suốt cả ngày khi các em đang ở trường học," ông Mitsotakis phát biểu tại buổi lễ công bố chiến dịch “Điện thoại di động trong cặp sách của học sinh” (tiếng Anh: Cellphone in the School Bag) tại thủ đô Athens hôm 1/9.

Theo vị Bộ trưởng Giáo dục thì việc sử dụng điện thoại di động trong thời gian học sinh lên lớp ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập của các em, từ sự thiếu tập trung vào bài giảng, nạn chế giễu trực tuyến cho nến tình trạng bắt nạt trên mạng.

Nhiều nước ở châu Âu
Bộ trưởng Giáo dục Kyriakos Pierrakakis (áo trắng, bên phải) đang phát biểu trong cuộc làm việc với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis hôm 1/9.

Theo quy định mới, nếu học sinh không tuân thủ lần đầu thì sẽ buộc thôi học một ngày. Trong trường hợp tái phạm, giáo viên có quyền cho học sinh nghỉ học trong vài ngày. Và bất cứ học sinh nào quay phim bạn học hoặc giáo viên mà không được phép đều có thể bị đuổi học.

Pháp

Cuối tháng 8/2024, Bộ Giáo dục Pháp cũng bắt đầu thử nghiệm lệnh cấm điện thoại di động tại trường học đối với học sinh dưới 15 tuổi như một giải pháp giúp cho trẻ em có được “một khoảng dừng kỹ thuật số".

Nếu kết quả đánh giá đợt thử nghiệm này thành công thì đây sẽ là tiền đề cho việc triển khai trên diện rộng ở phạm vi toàn quốc từ tháng 1/2025.

Ở giai đoạn thử nghiệm này, có khoảng 200 trường trung học được lựa chọn tham gia chương trình sẽ yêu cầu học sinh phải giao nộp điện thoại di động cho giáo viên ở khu vực lễ tân của trường.

Quy định này được cho là khắt khe hơn so với một đạo luật ban hành năm 2018 về việc cấm học sinh tại các trường tiểu học và trung học sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường học, nhưng vẫn cho phép học sinh được giữ điện thoại bên mình.

Việc để trẻ em tiếp xúc quá mức với màn hình của các thiết bị điện tử, trong đó có smartphone, đang gây nên nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển của nhóm đối tượng này.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc cho phép trẻ em sử dụng điện thoại di động cần được kiểm soát theo từng giai đoạn, cụ thể: không sử dụng điện thoại di động trước 11 tuổi, được phép sử dụng điện thoại di động nhưng không kết nối internet từ 11 đến 13 tuổi, được phép sử dụng điện thoại có kết nối internet nhưng không truy cập mạng xã hội trước 15 tuổi.

Nhiều nước ở châu Âu
Lạm dụng smartphone có thể gây nên nhiều tác động tiêu cực đến sự phát triển của thanh thiếu niên.

Ở Đức, hầu hết các trường học đều đã cấm sử dụng điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số trong lớp học ngoại trừ mục đích giáo dục. Lệnh cấm tương tự cũng đã được áp dụng trong các lớp học ở khối tiểu học và trung học tại Hà Lan kể từ đầu năm nay.

Ý là quốc gia sớm ban hành lệnh cấm điện thoại di động trong trường học cho tất cả các nhóm tuổi vào năm 2007, bãi bỏ vào năm 2017 và tái áp dụng vào năm 2022.

Vào tháng 2/2024, chính phủ Anh đã ban hành hướng dẫn cho các trường học về việc “cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian ở trường”, nhưng cho biết, lãnh đạo nhà trường sẽ quyết định có áp dụng chính sách này cho trường của mình hay không.

Bồ Đào Nha đang thử nghiệm cơ chế cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học vào một số ngày nhất định trong tháng. Trong khi đó, một số địa phương ở Tây Ban Nha đưa ra lệnh cấm tuyệt đối việc sử dụng smartphone trong trường học, mặc dù quy định này không phải là bắt buộc ở phạm vi toàn quốc.

Nhiều nước ở châu Âu
Học sinh ở Pháp sẽ phải giao nộp điện thoại di động cho giáo viên trước khi vào lớp học kể từ tháng 9/2024.
Chi tiết lịch tựu trường, học phí năm học 2024 - 2025 của các tỉnh thành trên cả nước Chi tiết lịch tựu trường, học phí năm học 2024 - 2025 của các tỉnh thành trên cả nước
Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố lịch tựu trường và mức học phí năm học 2024 - 2025.
EU: Vắc-xin ngừa đậu mùa khỉ cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu EU: Vắc-xin ngừa đậu mùa khỉ cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu
Phê duyệt vắc-xin phòng chống virus đậu mùa khỉ (mpox) cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu của cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu khi quốc gia thành viên là Thụy Điển ghi nhận ca nhiễm mpox đầu tiên hôm 16/8.
Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế

VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế

163 suất học bổng do Tổ chức VietHope (Hoa Kỳ) tài trợ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường trung học phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố Huế.
ADF trao 330 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Ninh

ADF trao 330 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Ninh

Quỹ Phát triển châu Á (ADF) vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh và Hội Khuyến học tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao tặng 330 suất học bổng có tổng trị giá 1 tỷ đồng dành cho học sinh vượt khó, hiếu học năm học 2025-2026.
COV/Hoa Kỳ hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đắk Lắk

COV/Hoa Kỳ hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đắk Lắk

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Tổ chức Children of Vietnam (COV/Hoa Kỳ) trao 75 suất quà hỗ trợ cho học sinh Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn tỉnh.

Các tin bài khác

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Nhiều nước kêu gọi công dân rời Iran và Israel ngay lập tức

Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu phản ứng mạnh sau các tuyên bố từ Tổng thống Trump

Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra loạt cảnh báo đối với các nước đối tác thương mại sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế khẩn cấp do ông áp đặt, khiến thị trường tài chính toàn cầu phản ứng tiêu cực và các đối tác thương mại tạm dừng tiến trình thương thảo thỏa thuận với Washington.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và các quốc gia châu Âu vừa tham dự Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phát triển then chốt.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động