Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
07:53 | 05/12/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động thiết thực dành cho nhân dân và học sinh khu vực biên giới

aa
Những ngày qua, tại các địa phương biên giới, các đơn vị Biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tổ chức trao tặng nhà, công trình nước sạch, quà và học bổng cho nhân dân và học sinh biên giới, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2022). Tại đây, Chủ tịch VUFO kêu gọi lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động toàn hệ thống nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022. Đặc biệt, người làm công tác đối ngoại nhân dân sáng tạo, linh hoạt, chủ động để hoạt động đối ngoại nhân dân vui, hữu nghị nhưng chuyên nghiệp, thực chất.
Củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển Củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới biển
Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, BĐBP Sóc Trăng quản lý địa bàn 2 xã biên giới biển An Thạnh 3 và An Thạnh Nam thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng An Thạnh Ba đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp với địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.
Nhiều hoạt động thiết thực dành cho nhân dân và học sinh khu vực biên giới
Các đơn vị khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân (Ảnh: Văn Huệ).

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, ngày 2/12, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền bình đẳng giới, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hội viên phụ nữ phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 120 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà và học bổng cho 20 em học sinh nghèo hiếu học, tặng 120 suất quà cho các đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình là 60 triệu đồng, do các cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên các cơ quan, đơn vị đóng góp.

Nhiều hoạt động thiết thực dành cho nhân dân và học sinh khu vực biên giới
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum, Đồn Biên phòng Đăk Blô và chính quyền địa phương trong buổi bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông A Bia (Ảnh: Văn Lý).

Ngày 30/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum, Đồn Biên phòng Đăkblô phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết’’ cho gia đình ông A Bia, thôn Bung Tôn, xã Đăk PLô, huyện Đăk Glei.

Gia đình ông A Bia là hộ nghèo, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở, vì vậy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thống nhất triển khai xây dựng nhà “Đại đoàn kết" cho gia đình ông. Ngôi nhà có tổng diện tích 50m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ trợ; tường được xây bằng gạch, nền xi măng, mái lợp tôn.

Tổng kinh phí xây dựng nhà là 135 triệu đồng, trong đó, Tập đoàn Hùng Nhơn hỗ trợ 50 triệu đồng; gia đình ông A Bia đóng góp 70 triệu đồng; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Đăkblô, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công lao động, vật liệu xây dựng trị giá 15 triệu đồng.

Cùng ngày, tại bản La Lay A Sói, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Nhóm thiện nguyện Cam Lộ đã tổ chức khánh thành công trình giếng nước sinh hoạt và trao quà cho bà con nhân dân bản La Lay A Sói.

Nhiều hoạt động thiết thực dành cho nhân dân và học sinh khu vực biên giới
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp tổ chức khánh thành công trình giếng nước sinh hoạt và trao quà cho bà con nhân dân bản La Lay A Sói (Ảnh: Đình Tiến).

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân bản La Lay A Sói giải quyết khó khăn về nước sạch, nước sinh hoạt hằng ngày và phục vụ đời sống kinh tế, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã khảo sát vị trí, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp ngày lương, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm, Nhóm thiện nguyện Cam Lộ xây dựng công trình nước sinh hoạt gồm: Giếng nước khoan, bồn chứa nước, hệ thống dẫn nước.

Tại buổi bàn giao, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Nhóm thiện nguyện Cam Lộ đã trao 60 suất quà, gồm lương thực, thực phẩm và can nhựa đựng nước. Tổng trị giá công trình và quà tặng gần 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên đơn vị đã tổ chức chương trình “Tay kéo biên phòng” cắt tóc miễn phí cho bà con nhân dân trong bản.

Trước đó, từ ngày 25 đến 26/11, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng và Vĩnh Nguơn (BĐBP An Giang) phối hợp với Đảng ủy, UBND 2 xã Nhơn Hưng, An Phú (huyện Tịnh Biên) và xã Vĩnh Tế (thành phố Châu Đốc), tỉnh An Giang tổ chức tặng quà cho 400 gia đình chính sách, người có uy tín, thành viên “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới” và các hộ nghèo khu vực biên giới. Tổng trị giá quà tặng khoảng 120 triệu đồng.

Nhiều hoạt động thiết thực dành cho nhân dân và học sinh khu vực biên giới
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tặng quà cho các gia đình chính sách xã Nhơn Hưn (Ảnh: Chiến Khu).

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Nhơn Hưng và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cũng đã tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về qua lại biên giới, phòng chống dịch sốt xuất huyết, phòng, chống tội phạm... cho bà con.

Ngày 21/11, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã ký kết biên bản nhận nuôi và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới theo chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Nhiều hoạt động thiết thực dành cho nhân dân và học sinh khu vực biên giới
Các đơn vị, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình ký kết biên bản nhận nuôi, hỗ trợ học sinh nghèo (Ảnh: Ngọc Hòa).

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” là một tiểu dự án, thuộc dự án 3, trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Đợt ký kết lần này, 3 đơn vị tổ chức nhận nuôi 2 cháu và hỗ trợ 12 cháu trên địa bàn các xã biên giới huyện Minh Hóa.

Thực hiện Dự án, BĐBP Quảng Bình phối hợp với chính quyền các địa phương có biên giới đất liền ký kết biên bản nhận nuôi 7 cháu tại đơn vị và hỗ trợ 23 cháu trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn bằng nguồn kinh phí Nhà nước.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cũng đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng bao gồm tiền mặt và dụng cụ học tập cho 30 cháu được nhận nuôi và hỗ trợ.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án này sẽ góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, ngành giáo dục tạo điều kiện cho các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn được đến trường, phấn đấu vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội.

Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà tổng trị giá hơn 77 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà tổng trị giá hơn 77 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào
Ngày 29/10, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang, nhân dân biên giới Việt Nam - Lào với tổng trị giá hơn 77 triệu đồng.
Hà Giang:  Tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Đồng Văn Hà Giang: Tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới Đồng Văn
Ngày 2/11, tại xã Lũng Cú, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới huyện Đồng Văn.
Theo Báo Biên phòng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức “Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu các tuyến biên giới đất liền”.
Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 30/3, tại cặp lối mở A Pa Chải, Việt Nam và Long Phú, Trung Quốc, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Trung tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Trung tá Tào Kế Nguyên, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khởi động nghi thức tuần tra liên hợp năm 2024.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động