Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 22/12 tại Hà Nội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh, xã hội của Việt Nam và công tác phòng chống dịch Covid-19. Đóng góp của gần 500 tổ chức PCPNN với trên 5000 dự án, khoản viện trợ được triển khai trong giai đoạn 2020-2022 ở các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu với giá trị giải ngân viện trợ đạt trên 650 triệu đô la Mỹ cũng đã được ghi nhận và tôn vinh tại buổi lễ.
aa
Đóng góp của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài mang hiệu quả tích cực Đóng góp của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài mang hiệu quả tích cực
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 3 năm đạt hơn 560 triệu đô la Mỹ Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 3 năm đạt hơn 560 triệu đô la Mỹ
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN Hà Kim Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tổ chức. (Ảnh: An Đăng)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga và Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN Hà Kim Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tổ chức có nhiều đóng góp cho kinh tế xã hội của Việt Nam và đóng góp tiêu biểu cho công tác phòng chống Covid-19 (Ảnh: An Đăng).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức PCPNN trong suốt thời gian qua đã chung tay góp sức cùng với Chính phủ và người dân Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đặc biệt, những đóng góp và vai trò quan trọng đó của các tổ chức PCPNN đã được thể hiện một cách đậm nét vào một trong những thời điểm khó khăn nhất đối với Việt Nam, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và hoành hành trên phạm vi toàn cầu.

Đại sứ Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN nhấn mạnh: “Mỗi đóng góp của các tổ chức PCPNN dù dưới hình thức vật chất, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn hay nguồn lực con người, đều góp phần giúp thay đổi tương lai và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức PCPNN cũng là những sứ giả tuyệt vời đưa hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam, góp phần củng cố, vun đắp cho quan hệ hợp tác, hữu nghị, hiểu biết, gắn bó, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên thế giới”.

Vinh danh 37 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh, xã hội của Việt Nam (Ảnh: Hải An).

Chủ nhiệm Hà Kim Ngọc và Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các tổ chức PCPNN trong thời gian tới; cam kết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN sẽ tiếp tục sát cánh, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam.

Trước đó tại Hội nghị chia sẻ thông tin và sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025, các đại biểu đã được nghe ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN thông tin về bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực tác động đến hoạt động của các tổ chức PCPNN trong giai đoạn 2020-2022, một số kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình Quốc gia và định hướng cho thời gian tới.

Giai đoạn 2020-2022, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam có nhiều diễn biến không thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam, nhưng với nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN, sự hỗ trợ của các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt sự ủng hộ của các tổ chức PCPNN, công tác PCPNN tiếp tục duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực, trên 5000 dự án và khoản viện trợ được triển khai ở các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và đạt giá trị giải ngân viện trợ trên 650 triệu đô la Mỹ. Quan hệ của các tổ chức PCPNN với các cơ quan, đối tác Việt Nam tiếp tục được củng cố, hiệu quả của các chương trình, dự án tiếp tục được nâng cao.

Trao đổi với đại diện các tổ chức PCPNN, ông Phan Anh Sơn khẳng định vai trò quan trọng của các tổ chức PCPNN trong quá trình giảm nghèo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan và địa phương sẽ tiếp tục hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin chặt chẽ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức PCPNN cũng như vận động được thêm nhiều nguồn tài trợ hơn nữa cho Việt Nam trong thời gian tới.

Các tổ chức nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. The Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI/Hoa Kỳ)

2. Fred Hollow Foundation (FHF/Australia)

3. Fredrich-Ebert-Stiftung (FES/Đức)

4. Giving It Back To Kids (GIBTK/Hoa Kỳ)

5. Good Neighbors International (GNI/Hàn Quốc)

6. The VinaCapital Foundation (VCF/Hoa Kỳ)

7. World Vision International (WVI/Hoa Kỳ)

Các tổ chức nhận khen thưởng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

1. The Dariu Foundation/Thụy Sĩ

2. Norwegian People’s Aid (NPA)/Na-Uy

3. MSI Reproductive Choices/Anh

4. Centre for Tropical Medicine - Oxford University Clinical Research Unit (CTM/OUCRU)/Anh

5. ActionAid International (AAI)/Được thành lập theo luật pháp của Hà Lan

6. Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance (VVOB)/Bỉ

7. Save the Children International (SCI)/Anh

8. Plan International (PLAN)/Hoa Kỳ

9. Medisch Comité Nederland - Vietnam (MCNV)/Hà Lan

10. Stichting IDH Sustainable Trade Initiative (IDH)/Hà Lan

11. Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops /CRS/Mỹ

12. Samaritan's Purse International Relief/SPIR/Mỹ

13. Winrock International /WI/Mỹ

14. The Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc. /BIDMC/Mỹ

15. Population Services International /PSI/Mỹ

16. The University of North Carolina /UNC/Mỹ

17. Operation Smile, Inc. /OS/Mỹ

18. American National Red Cross /AmRC/Mỹ

19. DKT International, Inc./DKT/Mỹ

20. Développment International Desjardins/DID/Canada

21. Buddhist Compassion Relief TZU CHI Foundation/Tzu Chi/ Trung Quốc (Đài Loan)

22. Action on Poverty/AOP/ Ô-xtơ-rây-lia

23. Blue Dragon Childen's Foundation/BDCF/ Ô-xtơ-rây-lia

24. ChildFund Australia/ ChildFund/ Ô-xtơ-rây-lia

25. Care International/CARE/ Ô-xtơ-rây-lia

26. Korea Food for the Hungry International/KFHI/Hàn Quốc

27. Zhi Shan Foundation/ Zhi Shan/ Trung Quốc (Đài Loan)

28. International Manpower Development Organization, Japan/ IM Japan/Nhật Bản

29. Help Age International/HAI/Anh

30. World Wide Fund for Nature/WWF/ Thụy Sĩ.

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Hợp tác bình đẳng, hiệu quả hơn Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Hợp tác bình đẳng, hiệu quả hơn
COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài COMINGO sẽ đồng hành, hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Hải An - Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài khác

FIT giúp hơn 2.000 người dân Côn Đảo được sàng lọc lao

FIT giúp hơn 2.000 người dân Côn Đảo được sàng lọc lao

Trong 10 ngày đầu triển khai chương trình sàng lọc lao chủ động tại Côn Đảo (TP.HCM), hơn 2.000 người dân đã tham gia sàng lọc, hơn 120 trường hợp được chuyển làm xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán lao. Chương trình sử dụng X-quang ngực có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp xét nghiệm sinh học phân tử nhanh.
Operation Smile tổ chức phẫu thuật miễn phí dị tật hàm mặt tại TP.HCM và Đắk Lắk

Operation Smile tổ chức phẫu thuật miễn phí dị tật hàm mặt tại TP.HCM và Đắk Lắk

Hai chương trình phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân khe hở môi, hàm ếch và một số dị tật bẩm sinh sẽ được Operation Smile Vietnam phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tại TP.HCM và Đắk Lắk thực hiện trong tháng 9/2026.
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

Ngày 12/6/2026, tại Hà Nội, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026 - 2027”.
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...