Trang chủ Văn hóa - Du lịch
12:33 | 05/10/2024 GMT+7

Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)

aa
Sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa to lớn. Trong đó, khu tập kết 200 ngày ở tỉnh Cà Mau là 1 trong 3 địa phương của miền Nam được chọn để tổ chức cuộc chuyển quân quan trọng này. Các chuyến tàu đã chuyên chở hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam ra miền Bắc lao động, học tập nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng miền Nam. Để ghi lại dấu ấn sự kiện lịch sử và ghi nhớ, tri ân đối với công lao của các thế hệ đi trước, tỉnh Cà Mau đang tập trung triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 70 năm sự kiện nói trên.
Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc
Cà Mau tạo điều kiện để doanh nghiệp quốc tế vào khảo sát thị trường, kết nối giao thương

Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (ảnh) - cho biết:

Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)
Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024) tại Cà Mau đã được triển khai từ đầu năm 2024 đến nay. Thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động sẽ tập trung trong tháng 11/2024, đó là thời điểm ghi dấu sự kiện lịch sử cách đây 70 năm trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn ra sự kiện tập kết, chuyển quân ra miền Bắc.

- Ông có thể thông tin một số hoạt động nổi bật tại sự kiện?

Trọng tâm là Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc, với chủ đề “Hẹn ngày thống nhất”, dự kiến vào lúc 20-21 giờ 30 phút ngày 26/11/2024, tại khu vực Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)
Nhân dân Cà Mau lưu luyến chia tay cán bộ và chiến sĩ trước giờ lên tàu tập kết ra Bắc. (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh đó là các hoạt động tái hiện 200 ngày sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 tại xã Trí Lực, Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và Hội thảo khoa học với chủ đề: “200 ngày tập kết ra Bắc tại Cà Mau - Tầm nhìn chiến lược và giá trị lịch sử”, diễn ra vào ngày 22/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn diễn ra các hoạt động kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: Hội chợ thương mại, lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955; trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách báo, biểu diễn nghệ thuật; giải Marathon - Cà Mau 2024 Cúp Petrovietnam; các hoạt động thể thao với môn đua vỏ lãi và ngày hội thả diều nghệ thuật.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục, tái hiện tình quân dân và các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; các công trình, phần việc của thanh niên gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới… là những hoạt động tái hiện sự kiện 200 ngày tập kết tại Cà Mau.

- Tỉnh Cà Mau mong muốn truyền tải thông điệp gì thông qua sự kiện mang ý nghĩa lịch sử nói trên thưa ông?

Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)
Tàu chở bộ đội và cán bộ đi tập kết tại địa điểm tập trung. (Ảnh tư liệu).

Thông qua việc tổ chức sự kiện nói trên, tỉnh Cà Mau mong muốn tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước. Phát huy tinh thần 200 ngày tập kết, chuyển quân ra Bắc tại Cà Mau, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tỉnh Cà Mau cũng mong muốn phát huy tinh thần cách mạng của sự kiện 70 năm tập kết, chuyển quân ra Bắc trên cơ sở quán triệt thật tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo, biết dựa vào dân, “lấy dân làm gốc”; phát huy tinh thần tự giác cách mạng, chấp hành tuyệt đối sự phân công, đều động của tổ chức với tinh thần “Đi hay ở đều là nhiệm vụ”, từ đó coi việc phân công đều động là đợt bố trí lực lượng để thực hiện nhiệm vụ cách mạng lâu dài trong thời gian tới.

- Ông có thể thông tin thêm về tiến độ triển khai Cụm công trình Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, cũng như tiến độ triển khai trùng tu, nâng cấp bia kỷ niệm “Cây vú sữa miền Nam với Bác Hồ” tại xã Trí phải, huyện Thới Bình đến thời điểm này?

Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)
Phối cảnh Cụm công trình Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Cụm công trình Tượng đài chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 tại thị trấn Sông Đốc hiện nay đang được khẩn trương thi công giai đoạn cuối. Trong đó, mô hình con tàu tập kết đã bước đầu hoàn thiện, đang tiếp tục trang trí và bổ sung các chi tiết có liên quan. Hệ thống đường đi và sàn bê tông đang tiếp tục thi công để đảm bảo hoàn thành kịp thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc.

Đối với việc triển khai trùng tu, nâng cấp bia kỷ niệm “Cây vú sữa miền Nam với Bác Hồ” tại xã Trí phải, huyện Thới Bình đến thời điểm này cũng đang thực hiện được hoàn thành khoảng 50%, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2024 để kịp tổ chức các hoạt động có liên quan tại địa phương.

- Được biết, sự kiện kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024) đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mong muốn đồng hành cùng địa phương tổ chức các hoạt động tại sự kiện. Ông có thể thông tin thêm về công tác vận động tài trợ, cũng như quyền lợi của nhà tài trợ tham gia các hoạt động tại lễ kỷ niệm?

Kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024) là sự kiện có sức lan tỏa trong cả nước, tỉnh Cà Mau cũng đã phát động kêu gọi các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, đơn vị và cá nhân cùng với ngân sách nhà nước thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm xuyên suốt từ tháng 8 đến tháng 11/2024, bao gồm: Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức Lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học về sự kiện tập kết ra Bắc 1954 và các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, về nguồn… tại tỉnh Cà Mau. Theo đó, có 2 hình thức vận động tài trợ, bao gồm:

Thứ nhất là tài trợ bằng tiền, gửi vào tài khoản tiền gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau; tài khoản số: 3761.0.1043980.91999, mở tại Kho bạc Nhà nước Cà Mau; nội dung thanh toán: ghi tên hoạt động cụ thể. Hình thức thứ hai là tài trợ bằng sự kiện, chương trình, hiện vật sử dụng ngay trong sự kiện: Ban tổ chức tiếp nhận các sự kiện, chương trình, hiện vật. Thời gian tiếp nhận tài trợ từ ngày 1/10/2024 đến ngày 20/12/2024.

Đối với quyền lợi của nhà tài trợ sẽ thực hiện theo đúng Kế hoạch số 138/KH-BTC ngày 27/9/2024 của Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm tập kết ra Bắc. Trong đó có quy định các mức tài trợ “Kim cương”, “Vàng”, “Bạc”, “Đồng”, “đồng tài trợ” và “đơn vị hỗ trợ” với những quyền lợi cụ thể trong tham gia giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá… đối với các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động của chuỗi sự kiện.

Xin cảm ơn ông!

200 ngày thực hiện tập kết, chuyển quân

Theo Hiệp định Giơnevơ, khu vực Nam Bộ có 3 khu tập kết, trong đó Cà Mau là khu tập kết 200 ngày của lực lượng kháng chiến Tây Nam Bộ, gồm cả vùng giải phóng cũ và vùng ta mới tiếp quản như: Thị trấn Cà Mau, Tắc Vân, Giá Rai, Hòa Bình và một số chợ khác…

Tháng 10/1954, tại căn cứ Chắc Băng (Cà Mau), đồng chí Lê Duẩn - Trưởng phái đoàn Trung ương tổ chức Hội nghị thành lập Xứ ủy Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn được cử làm Bí thư Xứ ủy. Tại Hội nghị, Xứ ủy Nam Bộ đề ra công tác công khai và nửa công khai; tổ chức và hoạt động của Đảng phải hết sức giữ bí mật, tổ chức và hoạt động của phong trào quần chúng thì cần lợi dụng hình thức công khai. Chuẩn bị tinh thần kháng chiến lâu dài nên vấn đề xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị cho chiến lược cách mạng ở miền Nam là hết sức cần thiết, trong đó có việc cho tàu tập kết rời khỏi cửa sông Ông Đốc.

Trước ngày bàn giao khu tập kết, ta tổ chức cuộc mít tinh lớn tại thị trấn Cà Mau. Đồng chí Phạm Hùng - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Đình chiến thay mặt cho những người con của Nam Bộ thành đồng phát biểu lời tạm biệt và dặn dò, hứa hẹn cùng nhau đấu tranh cho ngày Nam Bắc sum họp một nhà. Hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ, đồng bào có mặt tại cuộc mít tinh bùi ngùi xúc động, không cầm được nước mắt và mỗi người tâm niệm quyết tâm phấn đấu cho ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Một số đơn vị đi tập kết tỏa về vùng nông thôn Bắc Cà Mau và Nam Cà Mau để tạm biệt đồng bào, đồng chí.

Ngày 31/01/1955, cuộc tiễn đưa tập kết đầy lưu luyến diễn ra ở cửa sông Ông Đốc (huyện Trần Văn Thời), người đi, người ở đều nguyện một lòng hoàn thành nhiệm vụ được Đảng phân công, hẹn ngày Bắc Nam sum họp, thống nhất Tổ quốc.

Đến ngày 8/2/1955, chuyến tàu cuối cùng rời bến vàm Ông Đốc cũng là thời điểm Đảng bộ và Nhân dân Cà Mau bước vào cuộc chiến đấu mới. Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy và đồng chí Võ Văn Kiệt công khai xuống tàu đi tập kết, nhưng sau đó hai đồng chí bí mật quay trở lại vùng đất Mũi Cà Mau trực tiếp chỉ đạo cách mạng miền Nam.

Chuyến tàu chuyển quân tập kết từ cửa Sông Đốc nhổ neo rời bến, hàng nghìn cánh tay vẫy chào tạm biệt đầy lưu luyến, kẻ ở người đi đều mang trong lòng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vinh quang và tràn đầy hứa hẹn: Ngày mai Nam - Bắc sum họp. Ngay sau đó, nhân dân Cà Mau lại bước vào cuộc chiến đấu mới, với niềm tin tưởng sắt đá vào thắng lợi cuối cùng.

Hà Vy thực hiện
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cà Mau cam kết cải cách, xây dựng niềm tin đầu tư bền vững

Cà Mau cam kết cải cách, xây dựng niềm tin đầu tư bền vững

Chiều 26/10, tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2025 với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành - Cà Mau phát triển”, tỉnh Cà Mau cam kết hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thủ tục hành chính. Đây là điều kiện then chốt giúp củng cố niềm tin, khuyến khích doanh nghiệp gắn bó lâu dài với địa phương.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Khơi dậy tiềm năng, phát triển toàn diện

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I: Khơi dậy tiềm năng, phát triển toàn diện

Ngày 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên, thành phố Cà Mau), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Cà Mau sau khi thực hiện hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hiện thực hóa khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững, toàn diện của vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Tổ chức “Đại hội không giấy”, Cà Mau tiên phong chuyển đổi số trong công tác Đảng

Tổ chức “Đại hội không giấy”, Cà Mau tiên phong chuyển đổi số trong công tác Đảng

Chiều 10/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với UBND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tình hình kinh tế - xã hội quý III/2025.

Các tin bài khác

8 giờ nghẹt thở giải thoát nữ bệnh nhân khỏi khối u nền sọ khổng lồ tại “vị trí cấm kỵ”

8 giờ nghẹt thở giải thoát nữ bệnh nhân khỏi khối u nền sọ khổng lồ tại “vị trí cấm kỵ”

Nhờ ứng dụng kỹ thuật vi phẫu và định vị hiện đại, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) đã bóc tách thành công khối u nền sọ kích thước lớn tại vị trí được xem là “cấm kỵ” của não, giúp bệnh nhân phục hồi hoàn toàn chỉ sau 10 ngày.
Âm nhạc nối liền nửa vòng trái đất Việt Nam - Cuba

Âm nhạc nối liền nửa vòng trái đất Việt Nam - Cuba

Ngày 24/10 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Cabin không ngủ: Khi Number 1 cùng người trẻ viết nên hành trình bền đam mê

Cabin không ngủ: Khi Number 1 cùng người trẻ viết nên hành trình bền đam mê

Bốn giờ sáng. Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, Khương Duy (35 tuổi) đã khởi hành từ bãi xe ngoại ô. Chiếc xe tải gầm lên, xé tan màn sương sớm, lao vun vút trên cung đường hun hút. Với anh, đây không chỉ là một chuyến giao hàng — mà là một cuộc chinh phục.
Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2025: Quảng bá sắc màu văn hóa 54 dân tộc

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" 2025: Quảng bá sắc màu văn hóa 54 dân tộc

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 sẽ diễn ra từ 18 - 23/11/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Chương trình quy tụ hơn 200 đồng bào của 18 dân tộc cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, góp phần tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết và giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại

Tin quốc tế ngày 28/10: Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới với Thái Lan; ông Trump gặp Thủ tướng Nhật bàn về an ninh, thương mại

Campuchia rút vũ khí khỏi biên giới sau khi thỏa thuận hòa bình với Thái Lan có hiệu lực; ông Trump gặp tân Thủ tướng Nhật Bản bàn về an ninh và thương mại... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 28/10.
"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata

"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata

Ở tỉnh Yamagata, miền Bắc Nhật Bản, chị Phạm Thị Huyền Trang vẫn duy trì một lớp học đặc biệt - lớp chỉ có ba người: mẹ và hai con nhỏ. Mỗi ngày, chị dạy các con nói, viết tiếng Việt và kể những câu chuyện về quê hương. Với chị, đó không chỉ là việc dạy và học ngôn ngữ, mà là cách giữ, “gieo mầm” về một Việt Nam nguồn cội trong tâm hồn con trẻ.
Ươm mầm tiếng Việt nơi xứ Hàn

Ươm mầm tiếng Việt nơi xứ Hàn

Ở xứ sở kim chi, vùng Gyeongsangnam, có một lớp học tiếng Việt vẫn được duy trì đều đặn. Đó là lớp học của cô Nguyễn Thị Thanh Dung (35 tuổi, Đà Nẵng) - một cô dâu Hàn Quốc. Với cô, dạy tiếng Việt không chỉ là truyền thụ ngôn ngữ, mà là gìn giữ ký ức, văn hóa và tình yêu quê hương trong tâm hồn thế hệ trẻ gốc Việt.
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào

Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào

Từ ngày 21 đến 25/10, Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Lào, thúc đẩy hợp tác với tỉnh Xay Sổm Bun và gặp gỡ, kết nối cộng đồng người Bắc Ninh tại Viêng Chăn.
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới

Ngày 16/10, tại khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xa Vẳn Na Khẹt (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Sáng 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (CHDCND Lào).
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/10, tại ấp Long Thới, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Thời tiết hôm nay (22/10): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn do bão số 12

Thời tiết hôm nay (22/10): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Trung Bộ mưa lớn do bão số 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 22/10, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ngày nắng, đêm và sáng lạnh, vùng núi có nơi rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động