Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:42 | 16/06/2023 GMT+7

Nhiều cơ hội thuận lợi dành cho du học sinh Việt Nam tại Belarus

aa
Chương trình đào tạo đa dạng cấp học, ngành học, chi phí sinh hoạt phù hợp, được thụ hưởng nhiều tiện ích, đặc biệt được miễn chi phí học dự bị tiếng nếu nhận được học bổng… Đây là những điều kiện hấp dẫn với sinh viên Việt Nam khi du học tại Belarus được chia sẻ tại Triển lãm Ngày Giáo dục Belarus tại Việt Nam diễn ra ngày 15/6 tại Hà Nội.
Giáo dục, đào tạo đóng vai trò nền tảng trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ Giáo dục, đào tạo đóng vai trò nền tảng trong quan hệ đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Miễn phí đào tạo, du học sinh Cà Mau tại Đức được hỗ trợ hơn 25 triệu đồng/tháng Miễn phí đào tạo, du học sinh Cà Mau tại Đức được hỗ trợ hơn 25 triệu đồng/tháng
Nhiều cơ hội thuận lợi dành cho du học sinh Việt Nam tại Belarus
Sinh viên tìm hiểu về các chương trình đào tạo tại Belarus. Ảnh: Hoàng Yến

Được miễn chi phí học dự bị tiếng

Quan hệ hợp tác giáo dục Belarus - Việt Nam bắt đầu từ năm 1962. Nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đã học tập tại Belarus theo các ngành khoa học kỹ thuật, như toán ứng dụng, vật lý lý thuyết, hạt nhân, điện tử, vô tuyến điện, cơ khí, vật liệu, công nghệ thông tin. Nhiều người trong số đó hiện nay đã trở thành những nhà quản lý, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, ngày 16/6/2023, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ được ký kết.

Theo Hiệp định này, hàng năm hai Bên trao đổi tương đương 20 học bổng bao gồm 5 học bổng đại học, 5 thạc sĩ, 5 nghiên cứu sinh và 5 thực tập sinh. Sinh viên Việt Nam được nhận học bổng 1 năm học dự bị tiếng Nga tại Belarus và sinh viên Belarus được nhận học bổng 1 năm học dự bị tiếng Việt tại Việt Nam.

“Đây là điểm mới trong Hiệp định lần này, góp phần mở rộng cơ hội cho các ứng viên có mong muốn được học tập tại các cơ sở giáo dục của hai nước”, ông Phúc thông tin. Trước đây, để được nhận học bổng du học tại Belarus, các ứng viên phải thông thạo tiếng Belarus hoặc tiếng Nga. Trong trường hợp chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 1 năm học dự bị tiếng.

Về điều kiện đăng ký học tập tại các trường đại học tại Belarus, ông Andrey Blokhin, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác khoa học Đại học Quốc gia Belarus thông tin: “Ứng viên không cần chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu chưa biết tiếng Nga, ứng viên sẽ được học 1 năm dự bị tiếng Nga gồm tiếng Nga giao tiếp và các thuật ngữ chuyên ngành”.

Nhiều cơ hội thuận lợi dành cho du học sinh Việt Nam tại Belarus
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus Andrei Ivanovich Ivanets tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Thu Hà

Em Bùi Thế Đạt, sinh viên năm thứ tư (Đại học Bách Khoa Hà Nội) mong muốn du học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Đạt đã tìm hiểu thông tin tại một quốc gia khác ở châu Âu. Tuy nhiên, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có mức học phí cao. Chi phí khóa học tiếng bản địa để đủ điều kiện theo học chương trình đào tạo miễn phí cũng không nhỏ so với điều kiện kinh tế của Đạt.

“Chính sách miễn phí đào tạo năm học dự bị tiếng Nga nếu nhận được học bổng diện Hiệp định là điểm hấp dẫn với nhiều sinh viên Việt Nam, giúp chúng em có thêm lựa chọn du học cũng như môi trường học tập thuận lợi”, Bùi Thế Đạt cho biết thêm.

Được ưu đãi chi phí sinh hoạt

Theo ông Andrei Ivanovich Ivanets, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus, sinh viên du học tại Belarus được học tập trong môi trường học thuật chất lượng cao với nhiều trường nằm trong các bảng xếp hạng đại học thế giới như QS World University Rankings, Webometrics. Ngoài ra, 37 cơ sở giáo dục tại Belarus có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và chương trình đào tạo từ xa.

Ông Valety Dunay, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Polessky, học phí dành cho chương trình đào tạo bằng tiếng Nga là 2.000 - 2.500 USD/năm, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 3.000 - 3.200 USD/năm. Đây là chi phí phù hợp với nhiều sinh viên Việt Nam nếu so sánh với một số quốc gia khác. Những sinh viên đạt kết quả học tập tốt sẽ có thêm cơ hội được giảm học phí kỳ tới.

Nhiều cơ hội thuận lợi dành cho du học sinh Việt Nam tại Belarus
Cựu sinh viên Việt Nam tại Belarus biểu diễn các bài hát tiếng Nga. Ảnh: Thu Hà

Các em cũng được sử dụng miễn phí nhiều tiện ích trong khuôn viên trường như bể bơi bốn mùa trong nhà, sân trượt băng, phòng tập thể thao; được mua vé sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, bảo tàng… với mức giá ưu đãi. Ngoài ra chi phí ký túc xá chỉ khoảng 5-10 USD/ tháng.

Gặp mặt hữu nghị giữa Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Belarus và cựu sinh viên Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus Ivanets Andrei Ivanovich cho biết: Quan hệ nhân dân hai nước được xây dựng dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Lưu học sinh Việt Nam tại Belarus là cầu nối hữu nghị góp phần gắn kết tình cảm nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ivanets khẳng định: “Belarus sẽ tạo cơ hội và điều kiện để sinh viên Việt Nam có môi trường học tập thuận lợi, đồng thời cảm thấy thoải mái, ấm áp như ở quê nhà”.

Ông Nguyễn Tuấn Phong, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus mong muốn chuyến thăm của Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục Belarus sẽ tạo động lực và những bước tiến mới trong hợp giáo dục hai nước.

"Chúng tôi khuyến khích học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận học bổng của Singapore"
Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tại chương trình Giao lưu hữu nghị với các em học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vào ngày 29/5. Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào ngày 29/5 tại Vĩnh Phúc.
Đề xuất Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cấp visa lao động cho người Việt Nam Đề xuất Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn trong cấp visa lao động cho người Việt Nam
Đề nghị Nga tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập sâu vào xã hội sở tại; có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp visa lao động cho người Việt Nam.
Hoàng Yến - Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động