Nhật Bản hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 12/5, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kohei Yamamoto, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
aa
Đầu tư nhân lực xây dựng hệ thống y tế cơ sở thông minhĐầu tư nhân lực xây dựng hệ thống y tế cơ sở thông minh
Xây dựng hệ thống cửa khẩu biên giới Việt-Lào theo hướng khoa học, hiện đại, đồng bộXây dựng hệ thống cửa khẩu biên giới Việt-Lào theo hướng khoa học, hiện đại, đồng bộ

Tại cuộc gặp, ông Kohei Yamamoto dành nhiều thời gian thông tin với lãnh đạo TP về tình hình hợp tác liên quan lĩnh vực quản lý đất đai mà phía Nhật bản đang hợp tác với các sở, ban ngành TP Cần Thơ. Đồng thời, hai bên cũng bàn kế hoạch thực hiện các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Liên quan hợp tác lĩnh vực đất đai, ông Kohei Yamamoto cho biết đầu tháng 5/2022, trước sự chứng kiến của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 3 quận, huyện của TP Cần Thơ gồm: quận Ô Môn, quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Phía Nhật Bản mong muốn triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP Cần Thơ bằng vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Theo ông Kohei Yamamoto, do tính chất quan trọng của dự án cũng như sự kỳ vọng của Chính phủ 2 nước nên phía Nhật Bản mong muốn nhận được sự hợp tác của lãnh đạo TP Cần Thơ cũng như từ phía các sở, ban ngành TP để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Nhật Bản hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, góp phần giúp Cần Thơ phát triển thành TP thông minh. Theo ông Hè, TP Cần Thơ đang có cơ chế chính sách về tài chính mà Chính phủ, Quốc hội đã giao quyền cho TP Cần Thơ. Trên cơ sở đó TP sẽ cân đối nguồn vốn để tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn vốn ODA và sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với dự án trên.

Về các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết đã giao nhiệm vụ cho Sở Ngoại vụ TP làm đầu mối phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện thật sự ý nghĩa nhằm tăng cường sự gắn kết giữa 2 Chính phủ nói chung và giữa các địa phương Nhật Bản và TP Cần Thơ nói riêng, tạo tiền đề hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nhật Bản hỗ trợ TP Cần Thơ xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng ông Kohei Yamamoto và các đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng tin tưởng với vai trò là Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kohei Yamamoto sẽ dành thời gian tìm hiểu về cơ chế, chính sách đặc thù của TP Cần Thơ; những hình ảnh tươi đẹp của TP và điều kiện để hợp tác đầu tư của TP Cần Thơ để tuyên truyền, quảng bá đến các doanh nghiệp của Nhật Bản. “TP cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cùng với các chính sách ưu đãi tốt nhất đối với các doanh nghiệp của Nhật Bản có mong muốn đầu tư tại TP Cần Thơ”, ông Hè nhấn mạnh.

Thay mặt Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kohei Yamamoto gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP đã tin tưởng và ủng hộ dự án ODA của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực phối hợp với các sở, ngành có liên quan để triển khai xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai tại TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, ông Kohei Yamamoto cho rằng, lễ kỷ niệm sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển nhảy vọt về quan hệ hữu nghị giữa 2 nước trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẽ tích cực phối hợp với TP Cần Thơ để tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư giữa 2 nước trong khuôn khổ sự kiện này.

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất đai với TP Cần Thơ Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất đai với TP Cần Thơ
Trung tâm Hợp tác quốc tế Tin học hóa Nhật Bản (CICC) phối hợp với Công ty Fujitsu Việt Nam và TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo định hướng đề xuất phương án cải thiện, nâng cấp hệ thống quản lý đất đai tại TP Cần Thơ và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất đai của Nhật Bản.
Ra mắt chuyên trang thông tin du lịch Nhật Bản trong thời kỳ chung sống với đại dịch Ra mắt chuyên trang thông tin du lịch Nhật Bản trong thời kỳ chung sống với đại dịch
Trong tương lai, dự kiến website sẽ định kì đăng tải các nội dung liên quan đến du lịch phù hợp với sở thích của người Việt.
Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ vật tư y tế giúp Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19 Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ vật tư y tế giúp Cần Thơ phòng, chống dịch COVID-19
Chiều ngày 4/1, Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao hàng viện trợ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 của TP Okayama, Nhật Bản và tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc tặng TP Cần Thơ.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...