Nhằm phát triển kinh tế, Quảng Ninh muốn tiếp xúc gần hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan
| Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại đến cuối năm 2021. |
| Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. |
"Những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn dẫn cả nước về chỉ số cạnh tranh và điều này chính là sự lựa chọn đúng đắn cho các doanh nghiệp của Đài Loan (Trung Quốc). Mặc dù trong bối cảnh cạnh tranh trên thế giới và khu vực rất quyết liệt, bên cạnh đó là những tác động của dịch bệnh, nhưng Quảng Ninh vẫn an toàn và là điểm đến của các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến chế tạo, điện tử, phụ trợ...", ông Thạch Thụy Kỳ, Trưởng đại diện Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội nói.
Ông cho rằng với việc chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Ninh mong muốn được tiếp xúc gần hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) để chia sẻ, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư của Quảng Ninh, cũng như chủ trương, định hướng của tỉnh trong việc mời gọi, thu hút các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào tỉnh.
![]() |
| Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn), doanh nghiệp Đài Loan với quy mô lớn nhất thế giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và máy tính đã quyết định đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh, và chọn KCN Đông Mai - Viglacera làm địa điểm dừng chân. |
Quảng Ninh luôn xác định ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) vào tỉnh, nhất là những lĩnh vực thế mạnh của Đài Loan.Hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam trong những năm vừa qua, với trên 2.800 dự án và vốn đầu tư đăng ký đạt trên 35 tỷ USD, đứng thứ 4 trong các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt là trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư-kinh doanh và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam với số vốn đầu tư đăng ký đạt trên 1,1 tỷ USD.
Về phía tỉnh Quảng Ninh, dù số lượng dự án của nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) tại tỉnh hiện tại còn khá khiêm tốn, với khoảng 10 dự án, tương ứng 138,48 triệu USD, thuộc các lĩnh vực linh kiện điện tử, dệt may…. Tuy nhiên, hiện nay Quảng Ninh đã thu hút được một số nhà đầu tư Đài Loan có uy tín, thương hiệu trên trường quốc tế vào đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh như Tập đoàn Foxconn, Tập đoàn Vỹ Trọng.
Trong Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh diễn ra ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn khẳng định: Quảng Ninh có một hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhất là hạ tầng giao thông chiến lược thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng và hợp tác quốc tế; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh không ngừng được quan tâm, đã giảm đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của pháp luật; nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Cùng với đó, Quảng Ninh có nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng, đây chính là điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Ninh mời gọi, thu hút được một số nhà đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc) có uy tín, thương hiệu trên trường quốc tế vào đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh.
Với hệ thống 16 khu công nghiệp, 3 khu kinh tế cửa khẩu và 2 khu kinh tế ven biển có tổng diện tích 377.670ha, được phân bố tại 11/13 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch sẽ là dư địa mà tỉnh Quảng Ninh mong muốn tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) nghiên cứu đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn...
![]() |
| Hiện Foxconn (Đài Loan) đang tiếp tục có những dự án mở rộng nâng công suất và thu hút các nhà đầu tư tạo thành chuỗi liên kết sản xuất tại KCN Đông Mai. Ảnh: |
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc mong muốn các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) sẽ đến tìm hiểu đầu tư tại Quảng Ninh; đồng thời kỳ vọng tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc). Về phía Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ hỗ trợ, thúc đẩy sự hợp tác giữa Quảng Ninh và các nhà đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc) được tuận lợi và hiệu quả nhất.
Bà Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hóa Giáo dục Đài-Việt, cho biết, dịch Covid-19 xảy ra cũng là một cơ hội lớn cho Việt Nam. Trong thời gian tới có khoảng mấy chục tập đoàn điện tử của Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Hiệp hội Đài -Việt có vài trò tham mưu, hỗ trợ nhiều tập đoàn Đài Loan xây dựng nguồn nhân tài chất lượng cao ngắn hạn và dài hạn. Chính vì thế, đây là thời cơ của Việt Nam và Việt Nam làm sao phải nắm giữ được thời cơ và đón đầu cơ hội.
Để nắm bắt thời cơ này, Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh cần phải chuẩn bị và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của các tập đoàn Đài Loan. Hiện nay, Chính phủ đã có những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là khâu thủ tục hành chính, đã cải cách đến giai đoạn nhanh và tiện lợi hơn. Giờ đây, Việt Nam cần phải quan tâm đến nguồn nhân tài chất lượng cao. Bởi một tập đoàn Đài Loan vào đầu tư tại Việt Nam, điều đầu tiên, doanh nghiệp nước ngoài đầu sẽ hỏi là nơi đó có dễ tuyển dụng hay không? Nơi ấy số lượng đi du học ở Đài Loan có đông hay không? Đặc biệt, họ rất mong muốn tuyển dụng được nguồn nhân lực Việt Nam vào vị trí quản lý từ trung cấp trở lên. Và những người như vậy nên được đào tạo bài bản từ Đài Loan. Đây là một trong những lý do quyết định doanh nghiệp Đài Loan vào đầu tư tại Việt Nam.
Căn cứ theo nhu cầu phát triển của Quảng Ninh, xây dựng mỗi năm một chủ đề, tuyển chọn nguồn nhân lực sang Đài Loan đào tạo theo nhu cầu, Hiệp hội Đài -Việt có thể làm cầu nối để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài ra, Hiệp hội Đài -Việt có nhiều thành viên chuyên gia doanh nghiệp với những ngành nghề công nghệ công nghiệp cao, công nghệ phát triển thành phố thông minh, y tế thông minh, nông nghiệp kỹ thuật cao, công nghệ 5G… sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, chuyển giao công nghệ, và cùng đầu tư nếu như có dự án tốt, xây dựng hợp tác trên nền tảng đôi bên cùng có lợi.
| Thông qua hoạt động giao lưu nhân dân đã tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam kết nối, trao đổi, tìm hiểu nhu cầu thị trường, xúc tiến thương mại, cách thức giải quyết các thủ tục với các cơ quan hữu quan của Mỹ liên quan hàng hóa của Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, mở ra cơ hội cho các hàng hóa nông, thủy, hải sản chủ lực của Việt Nam thâm nhập vào thị trường Mỹ. |
| Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài - Việt vừa phối hợp với Công hội điện tử Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư vào Việt Nam hậu Covid-19 với chủ đề “Nắm bắt thời cơ đầu tư sớm, chuyển hóa rủi ro thành cơ hội”. |
Tin bài liên quan
Quảng Ninh: Biến công nghiệp văn hoá thành động lực tăng trưởng kinh tế
Quảng Ninh gặp mặt doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ khó khăn
Quảng Ninh đồng hành cùng các địa phương Lào trong giáo dục và phát triển
Các tin bài khác
Đoàn giám sát Petrovietnam làm việc tại BSR
Dimash Kudaibergen: Tại sao cả thế giới “phát cuồng” trước một giọng hát?
VNVC tăng cường hợp tác với GSK để sớm đưa thuốc ung thư, kháng sinh và vắc xin thế hệ mới về Việt Nam
Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford hợp tác cùng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo y tế
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







