Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:04 | 09/08/2021 GMT+7

Nguyễn Hữu Đức - Nam sinh khoa Luật dành tiền dạy thêm mua nước tặng chốt phòng dịch COVID-19

aa
Chứng kiến sự vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt chống dịch, nam sinh viên Nguyễn Hữu Đức đã dùng số tiền có được từ dạy thêm Tiếng Anh để mua nước ủng hộ, mong góp một phần sức lực vào công tác đẩy lùi dịch bệnh.
Khánh Hòa: Trao 100 suất quà cho người Nga đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 Khánh Hòa: Trao 100 suất quà cho người Nga đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19
Thăm tặng quà các Chốt phòng chống dịch Covid-19 biên giới An Giang Thăm tặng quà các Chốt phòng chống dịch Covid-19 biên giới An Giang

Sáng 8/8, Nguyễn Hữu Đức (SN 2002) gọi bố dậy sớm hơn bình thường, đưa ra 2 triệu đồng tiền dạy thêm Tiếng Anh của mình và nhờ chở đi mua 30 thùng nước lọc. Nam sinh muốn tặng số nước này cho những chốt kiểm soát dịch bệnh quanh nhà tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Nguyễn Hữu Đức - Chàng sinh viên năm 2 khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Nguyễn Hữu Đức - Chàng sinh viên năm 2 khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Là sinh viên năm 2 khoa Luật Học viện Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Hữu Đức có thêm đam mê với môn Tiếng Anh nên từ năm 2019 chàng trai đã đạt 7.0 điểm IELTS. Với trình độ như vậy, Hữu Đức tham gia nhiều buổi dạy thêm ngoại ngữ cho các bạn cùng trường hoặc học sinh cấp 3 gần nhà.

“Mỗi khi dạy thêm, mình được ôn luyện một lần kiến thức nên không đặt nặng vấn đề tiền công, sẵn sàng giúp một số bạn học miễn phí. Tuy vậy, cũng có bạn trả công và mình xác định đây là khoản riêng, dành để giúp đỡ mọi người” - Hữu Đức chia sẻ.

Ngoài ra, chàng sinh viên năm thứ 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại trường và địa phương.
Ngoài ra, chàng sinh viên năm thứ 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại trường và địa phương.

Ngoài việc học, Đức giúp bố mẹ chăm sóc cô ruột là người tàn tật. Chính trong những lúc ra ngoài mua thuốc, đồ đạc cho cô, chàng trai thấy tại nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh, mọi người rất vất vả nên mong muốn dùng tiền kiếm được từ dạy thêm để ủng hộ.

Nguyễn Hữu Đức cho biết: “Mình rất xúc động khi các cô chú, anh chị làm nhiệm vụ cả ngày, dưới thời tiết nắng nóng. Không chỉ có cán bộ, ở các chốt còn cả phụ nữ, đoàn viên tự nguyện ra làm việc vì cộng đồng, thật sự rất khâm phục”.

Nguyễn Hữu Đức - Nam sinh khoa Luật dành tiền dạy thêm mua nước tặng chốt phòng dịch COVID-19

“Mỗi điểm, mình tặng 2 thùng. Thực sự, giá trị phần quà không nhiều nhưng mình mong giúp đỡ chút ít để cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh. Cũng qua việc này, mình hi vọng tất cả cùng nâng cao ý thức để toàn xã hội, đặc biệt những người đang làm nhiệm vụ chống dịch có thể sớm đoàn tụ với gia đình” - Chàng sinh viên năm 2 tâm sự.

Nguyễn Hữu Đức dành số tiền tiết kiệm trong nhiều năm để ủng hộ T.Ư Hội Sinh viên xây dựng cột cờ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - Tháng 5/2013. Ảnh Xuân Tùng
Nguyễn Hữu Đức dành số tiền tiết kiệm trong nhiều năm để ủng hộ T.Ư Hội Sinh viên xây dựng cột cờ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - Tháng 5/2013. Ảnh Xuân Tùng

Trước đó vào năm năm 2013, Nguyễn Hữu Đức khi còn là học sinh lớp 5A5 truờng Tiểu học Ban Mai (Hà Đông - Hà Nội) đã dành tặng 5,2 triệu đồng góp phần xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã trao quà, biểu dương Nguyễn Hữu Đức về việc làm này.

Hai trường đại học cho sinh viên học online sau kỳ nghỉ lễ Hai trường đại học cho sinh viên học online sau kỳ nghỉ lễ
Trong tối 29/4, ĐH Kinh tế và ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã thông báo tất cả lớp học online từ ngày ‪4/5‬.
Sinh viên ba nước tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia Sinh viên ba nước tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia
Ngày 25/4, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021 với sự tham gia của hàng trăm sinh viên ba nước.
Năm 2021: Nhiều chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên Lào – Việt Năm 2021: Nhiều chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên Lào – Việt
Ngày 9/3, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang về chương trình hợp tác Thanh niên hai nước.
DƯƠNG TRIỀU
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác chống dịch Covid-19

Thêm chế độ hỗ trợ cho người tham gia công tác chống dịch Covid-19

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó bao gồm quy định về chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19.
Không để tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong dân cư

Không để tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 trong dân cư

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 948/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 đang cách ly tại nhà. Trong đó, sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà, không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.
T&T Group được tặng thưởng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch Covid-19

T&T Group được tặng thưởng Huân chương Lao động vì thành tích chống dịch Covid-19

Ngày 22/3, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đồng thời, trao tặng Huân chương và bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Tập đoàn T&T Group đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích phòng, chống dịch COVID - 19.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động