Sinh viên ba nước tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia
Kim Hảo 26/04/2021 08:11 | Bốn phương kết nghĩa


Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM cùng các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các bạn sinh viên Lào và sinh viên Campuchia học tập tại các trường trên địa bàn TP tiếp thu được nhiều kiến thức, học tập được nhiều kỹ năng để sau này có thể góp sức cho công cuộc xây dựng đất nước của mình và có dịp giao lưu, tìm hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và thanh niên ba nước.
![]() |
Tiết mục biểu diễn điệu múa truyền thống của các sinh viên Campuchia. Ảnh:TTXVN |
Tại ngày hội, các bạn sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia cùng giao lưu, tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay và té nước - là những nghi thức chúc may mắn và luôn được sử dụng để chào đón khách với ý nghĩa chúc hạnh phúc, chúc thành công và nhiều may mắn dịp Tết cổ truyền của Lào, Campuchia.
Ngày hội còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Triển lãm trang phục truyền thống Việt Nam – Lào – Campuchia; hội thi nấu ăn hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia; tư vấn sức khỏe cho sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia; trải nghiệm viết thư pháp Việt, nghệ thuật từ lá dừa của Việt Nam, cách tết hoa và buộc chỉ tay của Lào, Campuchia và các gian hàng ẩm thực 3 nước…Ngoài ra còn có các tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ.
Theo TTXVN, hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có trên 800 sinh viên Lào và Campuchia đang theo học tại các trường đại học. Tất cả các sinh viên đều được các cấp bộ đoàn thể, chính quyền Thành phố và ban giám hiệu trường học tạo điều kiện tốt nhất để hòa nhập và học tập tại môi trường mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên suốt một thời gian dài vừa qua các sinh viên chưa thể về nước để thăm gia đình; có những sinh viên đã 2 năm liên tiếp phải đón Tết xa nhà vì dịch diễn biến phức tạp.
![]() |
Các bạn sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia cùng giao lưu, tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM |
Để động viên tinh thần cho các em, Ban tổ chức Ngày hội giao lưu văn hoá Việt Nam - Lào - Campuchia mong muốn mang đến cho các em không khí quây quần, ấm cúng của ngày lễ, tết thông qua các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, vui chơi sôi nổi với sinh viên các trường. Đồng thời giới thiệu về lịch sử quan hệ giữa 3 nước cùng những nét đẹp văn hóa, con người của Lào và Campuchia đến với tuổi trẻ Việt Nam. Từ đó góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thanh niên 3 nước láng giềng.
Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố cho biết, chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức Đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với sinh viên Lào, Campuchia đang theo học trong các trường đại học trên địa bàn Thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của Vương quốc Campuchia.
Năm nay, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 mà quy mô, số lượng các hoạt động cũng như số sinh viên tham gia chương trình đã được giảm lại, nhưng Ban tổ chức vẫn đảm bảo chất lượng và tiêu chí tạo ra một ngày hội sôi động, gần gũi, thân tình giữa các bạn trẻ, giúp sinh viên Lào, Campuchia không cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi phải đón Tết xa nhà, xa gia đình.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Mô hình đảng viên đồn biên phòng, phụ trách hộ gia đình phát huy hiệu quả

Bài viết mới
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg: Biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp Việt Nam-Pháp

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.