Trang chủ Gia đình Việt Tập tục
22:07 | 25/04/2023 GMT+7

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa

aa
Hàng năm, cứ đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, người dân thôn Thái Sơn (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) lại tổ chức lễ húy nhật công chúa Lào Nhồi Hoa tưởng nhớ nghĩa tình và công ơn nàng cũng như của dân tộc Lào anh em. Năm nay lễ húy nhật công chúa Nhồi Hoa được tổ chức bài bản, trọng thể hơn so với những năm trước. Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các em lưu học sinh Lào đang theo học tại trường Đại học Hoa Lư, đặc biệt là đông đảo bà con thôn Thái Sơn cùng du khách gần xa.
Từ công chúa Lào thành nữ thần nước Việt Từ công chúa Lào thành nữ thần nước Việt
Bà con thôn Thái Sơn nô nức chuẩn bị lễ húy nhật công chúa Lào Nhồi Hoa Bà con thôn Thái Sơn nô nức chuẩn bị lễ húy nhật công chúa Lào Nhồi Hoa

Trong tâm niệm người dân địa phương, đền Thượng Thái Sơn ở thôn Thái Sơn là nơi linh thiêng thờ vị công chúa nước Lào có công giúp Đại Việt chống giặc ngoại xâm. Công chúa được thờ với nghi thức thờ thánh Mẫu. Tại các di tích thờ Mẫu, lễ hội thường được tổ chức vào đầu tháng 3 âm lịch với các nghi lễ như: rước kiệu, tế nữ quan...

Lễ húy nhật công chúa nước Lào cũng được bắt đầu với nghi thức rước kiệu. Từ sáng sớm ngày 3 tháng 3 năm Quý Mão, bà con thôn Thái Sơn cùng du khách gần xa bắt đầu đổ về khu vực đền Thượng Thái Sơn chiêm bái, chứng kiến những nghi lễ truyền thống này.

Đoàn rước kiệu khởi hành từ đền Thượng Thái Sơn (nơi thờ công chúa Lào Nhồi Hoa) xuống khu vực đền Hạ Thái Sơn (nơi thờ Thành hoàng làng). Dẫn đầu đoàn rước kiệu là đội trống chiêng, tiếp đó là đội cờ, chủ tế, quan viên, các cụ cao tuổi và đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương. Điểm đặc biệt trong lễ rước kiệu đền Thượng Thái Sơn là ngoài cờ thần, cờ Tổ quốc còn có thêm cờ Lào, đại diện cho quê hương công chúa Nhồi Hoa.

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Đoàn rước kiệu men theo con đường gạch nhỏ từ đền Thượng Thái Sơn xuống khu vực đền Hạ nhận các đạo sắc phong được các triều vua ban cho công chúa. Quãng đường rước kiệu dài khoảng 300-400m (Ảnh: Mai Anh)
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Thủ nhang thực hiện nghi thức xin sắc từ đền thờ Thành hoàng làng (Ảnh: Mai Anh).
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Các đạo sắc phong được đặt trang trọng trên kiệu rước (Ảnh: Mai Anh).

Sau khi nhận sắc, đoàn rước kiệu quay về khu vực đền Thượng Thái Sơn, chuẩn bị cho lễ tế nữ quan. Đây là nghi thức cung thỉnh công chúa về dự lễ, hưởng lễ vật, đồng thời bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công lao công chúa. Tế nữ quan gồm các bước như dâng hương, dâng rượu, đọc văn, chiếu sắc, hóa văn...

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Mâm lễ có đầy đủ rượu, trà, hoa quả, trầu cau, hương hoa, xôi gấc, chè hoa cau, bánh trôi... được bà con trong thôn chuẩn bị và du khách dâng tiến bày tỏ tình cảm, tấm lòng đối với công chúa (Ảnh: Mai Anh).
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Chủ tế cùng thành viên đội hành lễ bắt đầu lễ tế với nghi thức dâng hương trầm. Đội tế gồm 17 thành viên, gồm chủ tế, hai phó tế, mười hành lễ, một thông xướng, một diễn xướng và hai bồi tế. Do là lễ tế nữ quan nên thành viên đội tế là nữ giới. Đây là những người có kinh nghiệm, nhiệt tình với việc của làng, của thôn. Thành viên đội mặc trang phục áo dài, đầu đội khăn kim tuyến, thắt lưng dải lụa, chân đi hài thêu. Thông xướng, diễn xướng mặc áo dài xanh, bồi tế áo dài vàng. Chủ tế và đội hành lễ mặc lễ phục màu đỏ. Lễ phục của chủ tế có thêu hình rồng. (Ảnh: Mai Anh).
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Đội tế thực hiện nghi thức dâng rượu. Không khí thành kính, trang nghiêm của buổi lễ kết hợp với khói nhang, tiếng trống, tiếng chiêng, phường bát âm tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa trang nghiêm, thành kính (Ảnh: Mai Anh).
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Tiếp đó, đại biểu và đông đảo bà con thôn Thái Sơn cùng du khách thập phương đã được nghe chủ tế đọc văn thông báo lý do tổ chức lễ tế, cùng tưởng nhớ, tri ân công chúa Lào Nhồi Hoa đối với người dân Đại Việt (Ảnh: Mai Anh).
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Tại di tích đền Thượng Thái Sơn ngoài ban thờ có ảnh công chúa chạm trên gỗ cùng nhiều đồ thờ tự có giá trị còn còn 5 đạo sắc phong triều Nguyễn. Đạo cổ nhất từ thời Tự Đức (1853) phong “Linh quang huyền cảm diễm quyên nhàn uyển Sơn Tinh phu nhân chi thần”. 72 năm sau, năm 1924 (Khải Định) được phong là “Thượng đẳng thần”, “hộ quốc tý dân” (hộ nước giúp dân). Trong ảnh, thành viên đội tế cùng thủ nhang đang thực hiện nghi thức chiếu sắc (Ảnh: Mai Anh).

Quá trình thực hiện lễ tế, các thành viên đội tế phải tuân thủ theo những quy tắc nhất định như: "Người đi chiếu ngang/Người sang chiếu dọc/ Người đọc văn tế/ Người tế ly hương/Người nghing đài rượu". Các hành động, cử chỉ của các thành viên trong đội tế được thực hiện theo lời tuyên của thông xướng và đối xướng. Các thành viên di chuyển theo hình chữ Thọ. Hai bên hành lễ phải đi ngang và song song với nhau, không được quay lưng về phía ban thờ...

Sau phần hóa văn, các vị quan khách, bà con thôn Thái Sơn cùng khách thập phương bắt đầu vào đền lễ công chúa, dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng nhớ nguyện nàng phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa...

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Người dân thôn Thái Sơn cùng du khách thập phương dâng hương tưởng nhớ công chúa Nhồi Hoa (Ảnh: Mai Ảnh).

Sau khi phần lễ hoàn thành, phần hội sẽ bắt đầu với các tiết mục biểu diễn văn nghệ của người dân thôn Thái Sơn và lưu học sinh Lào, trong đó có màn “Múa - hát Chăm Pa” truyền thống Lào.

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Màn hát múa của người dân thôn Thái Sơn tại lễ húy nhật công chúa Nhồi Hoa (Ảnh: Mai Anh).
Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Tiết mục múa hát của các em lưu học sinh Lào trường Đại học Hoa Lư (Ảnh: Mai Anh).

Dự buổi lễ, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến tình cảm, sự thành kính của người dân thôn Thái Sơn cùng du khách thập phương dành cho công chúa Lào Nhồi Hoa. Theo Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, câu chuyện công chúa Nhồi Hoa cho thấy quan hệ hữu nghị Việt - Lào đã có lịch sử lâu đời. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân hai nước đã sát cánh chống kẻ thù chung. Ngày nay, hai nước đều độc lập, hòa bình. Hai bên đều đang xây dựng sự nghiệp phồn vinh, hạnh phúc; xây nền hòa bình, hữu nghị cho khu vực và quốc tế.

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Đại sứ cùng phu nhân dâng hương tại đền Thượng Thái Sơn, nơi thờ công chúa Lào Nhồi Hoa (Ảnh: Mai Anh).

"Lễ húy nhật công chúa Nhồi Hoa được chính quyền và người dân địa phương tổ chức trọng thể hàng năm là tiền đề để lưu truyền thông tin về tình nghĩa Việt - Lào đến các thế hệ sau, từ đó góp phần vào việc gìn giữ, vun đắp cho quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước", Đại sứ phát biểu.

Người Việt tưởng nhớ công ơn công chúa Lào Nhồi Hoa
Các em lưu học sinh Lào, trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) tham quan khu lăng mộ công chúa Nhồi Hoa (Ảnh: Mai Anh).

Đại diện các lưu học sinh Lào tham dự buổi lễ cũng bày tỏ sự xúc động khi được nghe thông tin về lịch sử di tích đền Thượng Thái Sơn cùng như câu chuyện về công chúa Lào Nhồi Hoa. "Chúng em mong muốn câu chuyện công chúa Nhồi Hoa sẽ được tuyên truyền rộng rãi để thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về quan hệ Việt Nam - Lào", em Manysone jom, sinh viên lớp D12 khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hoa Lư nói.

Bài 3: Trao gửi tâm nguyện Bài 3: Trao gửi tâm nguyện
Bài 5: Cùng nâng niu báu vật Bài 5: Cùng nâng niu báu vật
Hải An - Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thông tấn xã Lào nhấn mạnh tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam nhân 48 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

Thông tấn xã Lào nhấn mạnh tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam nhân 48 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2025), Thông tấn xã Lào đã đăng tải hai bài xã luận, khẳng định ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước và nhấn mạnh vai trò của quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của hai dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Sáng 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Ngay sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Các tin bài khác

Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp

Tín ngưỡng thờ cúng của người Việt qua lăng kính học giả Pháp

Cuốn sách “Biểu tượng, phù hiệu và đồ thờ của người An Nam” của học giả Pháp Gustave Dumoutier khám phá đời sống tinh thần của người Việt thế kỷ XIX
[Ảnh] Lễ cúng Rằm tháng Giêng - Nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam

[Ảnh] Lễ cúng Rằm tháng Giêng - Nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam

Mỗi dịp Rằm tháng Giêng, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, theo phong tục truyền thống, mỗi gia đình Việt đều chuẩn bị mâm cỗ cúng thành kính dâng lên tổ tiên và các đấng thần linh, thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với những người đi trước và cầu mong một năm mới an lành, may mắn.
[Ảnh] Tái hiện lễ hạ nêu, khai ấn trong cung đình Huế

[Ảnh] Tái hiện lễ hạ nêu, khai ấn trong cung đình Huế

Ngày 4/2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu ở sân Triệu Miếu và Thế Miếu bên trong Đại nội Huế, đánh dấu kết thúc Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ.
"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" - những ẩn ý của người xưa

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" - những ẩn ý của người xưa

Tập tục “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” vào dịp Tết Nguyên đán có từ lâu đời, chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc về cuộc sống của cha ông ta và vẫn giữ nguyên giá trị đến tận ngày nay.

Đọc nhiều

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm

Trong đêm 19/11, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân trước diễn biến mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Sau hơn 2 thập kỷ triển khai thỏa thuận hợp tác, Hà Nội và Bangkok đều phát triển với vai trò là những trung tâm kinh tế - văn hóa năng động, có nhiều điểm tương đồng về tốc độ đô thị hóa và vị trí chiến lược. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, du lịch và môi trường.
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (ngày 19/11), Bắc Bộ nhiều nơi trời rét, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động