Người Việt dẫn đầu trong kỳ thi lấy tư cách lưu trú theo thị thực mới tại Nhật
![]() |
| 203 người Việt Nam đã vượt qua kỳ thi lấy tư cách lưu trú trong lĩnh vực nhà hàng theo hệ thống thị thực mới. |
Những người đỗ kỳ thi này nếu đáp ứng được yêu cầu về tiếng Nhật sẽ có thể nhận được tư cách lưu trú mới từ tháng 7/2019 với thời gian lưu trú tối đa lên tới 5 năm.
Kỳ thi lấy tư cách lưu trú trong lĩnh vực nhà hàng được tổ chức tại Tokyo và thành phố Osaka, Nhật Bản trong tháng 4. Có 460 ứng viên đã đăng ký dự thi và 347 người đã vượt qua kỳ thi này.
Trong số đó có 203 công dân Việt Nam (chiếm gần 60%), 37 công dân Trung Quốc, 30 công dân Nepal, 15 công dân Hàn Quốc, 14 công dân Myanmar và 48 công dân quốc gia khác đỗ kỳ thi.
Đây là lần đầu tiên kết quả thi lấy tư cách lưu trú theo hệ thống thị thực mới được công bố.
Nhật Bản đã tạo ra một hệ thống nhập cư mới, bắt đầu từ ngày 01/04, mở cửa chào đón thêm nhiều các lao động nước ngoài đến với đất nước, với nền kinh tế vốn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới khác biệt hoàn toàn so với các chính sách nhập cư nghiêm ngặt so với truyền thống trước đây.
Từ đầu tháng 4/2019, Nhật Bản đã thực hiện chính sách thị thực mới, mở cửa chào đón thêm nhiều lao động nước ngoài trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Điều này đánh dấu một bước ngoặt mới, khác biệt hoàn toàn so với các chính sách nhập cư nghiêm ngặt trước đây.
Theo hệ thống thị thực mới, lao động nước ngoài từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiếp nhận theo hai loại thị thực.
Thị thực loại 1 có hiệu lực 5 năm. Người lao động phải đáp ứng được yêu cầu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật thông qua các bài kiểm tra. Những người lao động trong nhóm này sẽ không được phép đưa gia đình tới Nhật Bản.
Thị thực loại 2 có khung yêu cầu cao hơn. Người lao động phải vượt qua bài kiểm tra kỹ năng với mức độ khó hơn. Tuy nhiên, những người này được phép đưa gia đình đi cùng, số lần gia hạn thị thực cũng không bị hạn chế, từ đó mở ra cơ hội định cư tại Nhật Bản.
Trong vòng 5 năm tới, chính phủ Nhật Bản hi vọng sẽ có tới 345.150 công dân nước ngoài đến với đất nước theo tình trạng thị thực mới, với tên gọi là các lao động lành nghề đặc biệt làm việc trong 14 lĩnh vực thiếu hụt lao động như khách sạn, chăm sóc điều dưỡng, xây dựng và nông nghiệp. Thị thực mới sẽ cho phép các đối tượng lao động ở lại Nhật làm việc trong thời hạn 5 năm.
TĐO - Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin với các ... |
Số người Việt Nam sống ở Nhật Bản đã tăng gấp ba lần trong 5 năm qua. Người Việt Nam hiện tại ở Nhật Bản ... |
Ở xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), có một ngôi trường mang tên một cô gái Nhật Bản: Trường tiểu học ... |
Tin bài liên quan
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam
Người nước ngoài hài lòng với chi phí sinh hoạt tại Việt Nam
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam
Các tin bài khác
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ
Chương trình Trao quà Tết yêu thương tại chùa Phật Tích, thủ đô Vientiane
Đọc nhiều
Đưa thông tin bầu cử đến từng buôn làng, xứ đạo, vùng biên giới
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới
Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9
Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ







