Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi
| Việt Nam - Canada hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên “hồ Ontario” thành “hồ Mỹ” |
Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, Nhóm Tuổi trẻ Việt (Viet Youth) thuộc Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada - Việt Nam, đã lồng ghép nội dung gìn giữ tiếng mẹ đẻ vào các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập và định hướng cho học sinh, sinh viên trước năm học mới.
Thay vì chỉ nhấn mạnh thông điệp “phải gìn giữ tiếng Việt”, các bạn trẻ tạo ra những không gian để tiếng Việt được sử dụng tự nhiên trong các cuộc trò chuyện, hoạt động cộng đồng và kết nối giữa những người trẻ có hoàn cảnh khác nhau.
Với những bạn sinh ra, lớn lên tại Canada, đây là cơ hội để học và sử dụng tiếng Việt nhiều hơn. Trong khi đó, những học sinh, sinh viên mới đến Canada có thể vừa chia sẻ kinh nghiệm học tập, vừa làm quen với cuộc sống tại nước sở tại trong một không gian gần gũi.
Tommy Trần, một người trẻ lớn lên tại Canada, cho rằng việc giữ tiếng Việt bắt đầu từ những cuộc trò chuyện trong gia đình. Trong môi trường mà tiếng Anh và tiếng Pháp được sử dụng phổ biến, tiếng Việt không chỉ giúp người trẻ hiểu mình đến từ đâu mà còn có thể trở thành một kỹ năng hữu ích trong học tập và công việc khi khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ ngày càng được coi trọng.
![]() |
| Nhóm Tuổi trẻ Việt thuộc Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) trong một buổi dạy tiếng Việt cho các thiếu nhi gốc Việt tại Toronto, Canada. (Ảnh: TTXVN phát) |
Câu chuyện của Tommy cũng phản ánh một vấn đề nhiều gia đình người Việt tại Canada quan tâm: làm thế nào để thế hệ sinh ra hoặc trưởng thành tại đây tiếp tục nói tiếng Việt khi phần lớn thời gian các em học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Với Ngô Thái Nhật An, động lực giữ tiếng Việt đến từ nhu cầu kết nối với gia đình và những người thân yêu. Nguyễn Trần Ngọc Hà lại nhấn mạnh ý nghĩa của sự tiếp nối giữa các thế hệ: dù sinh sống ở Canada bao lâu, việc giữ được tiếng mẹ đẻ và truyền lại cho thế hệ sau vẫn có ý nghĩa đặc biệt.
Nếu những người trẻ lớn lên tại Canada phải tìm cách duy trì tiếng Việt trong một môi trường ngôn ngữ khác, thì với các du học sinh, tiếng mẹ đẻ lại tạo cảm giác thân thuộc trong những năm tháng học tập xa nhà.
Hoàng Trần Đan Vy cho rằng hoạt động của Nhóm Tuổi trẻ Việt đã tạo ra một không gian gần gũi, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ, nơi các bạn vừa được sử dụng tiếng Việt, vừa gìn giữ và phát triển văn hóa theo cách của riêng mình.
Lê Phan Khánh An, Trưởng nhóm Tuổi trẻ Việt, nhìn nhận tiếng Việt không chỉ có ý nghĩa bên trong cộng đồng người Việt mà còn có thể trở thành phương tiện giao lưu với bạn bè quốc tế. Trong môi trường học tập đa văn hóa, sinh viên từ nhiều quốc gia thường chia sẻ với nhau một vài câu bằng ngôn ngữ của mình. Khi sử dụng tốt tiếng Việt, người trẻ Việt Nam cũng có thêm sự tự tin để giới thiệu ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.
Theo bà Phan Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada - Việt Nam, điểm đáng chú ý là chính các bạn trẻ chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt. Cách tiếp cận này cho thấy việc duy trì tiếng Việt ở nước ngoài không nhất thiết chỉ diễn ra trong các lớp học. Một buổi gặp gỡ, hoạt động hướng nghiệp, cuộc trò chuyện giữa bạn bè hay đơn giản là thói quen sử dụng tiếng Việt trong gia đình đều có thể góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ.
Đối với người trẻ gốc Việt lớn lên tại Canada, tiếng Việt giúp duy trì mối liên hệ với gia đình và hiểu rõ hơn về nguồn cội. Với học sinh, sinh viên đang học tập xa nhà, tiếng Việt giúp khoảng cách với quê hương trở nên gần hơn.
Câu chuyện của Nhóm Tuổi trẻ Việt tại Toronto cho thấy sức sống của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trước hết phụ thuộc vào việc ngôn ngữ ấy có tiếp tục được thế hệ trẻ sử dụng trong đời sống hằng ngày hay không. Khi tiếng Việt vẫn hiện diện trong gia đình, trong những cuộc gặp gỡ bạn bè và trong chính các hoạt động do thanh niên tổ chức, việc tôn vinh tiếng Việt không chỉ gói gọn trong một ngày mỗi năm mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống cộng đồng.
Bà Margaret Villamizar, đảng viên CPC ML, cho biết điều khiến bà đặc biệt ấn tượng ở người Việt Nam là sự kiên định trong đấu tranh bảo vệ độc lập và quyền tự quyết. |
Chiều 22/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác thực chất và thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. |
Tin bài khác
VK Connect 2026: Kết nối trí thức, tiếp tục khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc
Gần 1.000 học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet bước vào năm học mới




