Người nước ngoài thuận lợi khi làm định danh điện tử tại Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, Bộ Công an đã phát động đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, theo Kế hoạch số 370 ban hành ngày 20/6/2025. Chiến dịch được triển khai từ ngày 01/7 đến 19/8/2025 trên toàn quốc.
aa
3 người nước ngoài tự mua máy dò kim loại, thu gom vũ khí, vật liệu nổ trên bãi biển Đà Nẵng
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
Cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tận tình hướng dẫn người nước ngoài thủ tục đăng ký định danh diện tử. (Ảnh: Bộ Công an)
Cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tận tình hướng dẫn người nước ngoài thủ tục đăng ký định danh diện tử. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ghi nhận tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (địa chỉ 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội), ngay từ sáng sớm ngày 01/7 đã có đông đảo người dân đến làm các thủ tục hành chính, trong đó có nhiều người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ, đồng thời bảo đảm tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 còn tạo điều kiện cho người nước ngoài sử dụng nhiều tiện ích số tại Việt Nam như: xác thực thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNeID.

Ông Chen Hsiao Wu (Đài Loan, Trung Quốc) có mặt từ sớm tại điểm tiếp dân. Sau khi hoàn tất thủ tục, ông chia sẻ: “Chúng tôi nhận được sự chào đón rất nồng hậu từ đội ngũ cán bộ ở đây. Các thủ tục đều được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, dễ thực hiện. Tôi nhận thấy khi mình hoàn thành xong bước này thì những thủ tục sau này của tôi sẽ thuận tiện như một người Việt Nam vậy”.

Cùng chung cảm nhận, ông Park HyungChe (Hàn Quốc) cho biết ông hài lòng vì được hướng dẫn cụ thể, nhanh gọn và thân thiện.

Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ, đồng thời bảo đảm tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh - đơn vị chủ trì chiến dịch, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng từ trước, từ nhân lực, hạ tầng đến phần mềm hỗ trợ. Trước giai đoạn 01/7, Cục đã thực hiện cấp thí điểm, tiếp nhận hơn 300 hồ sơ của người nước ngoài, đến nay hệ thống đã vận hành thông suốt và sẵn sàng phục vụ cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho người nước ngoài trên 34 tỉnh, thành trong toàn quốc cũng như tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ ngày 01/7/2025.

Đại tá Tuấn nhấn mạnh: “Lợi ích khi người nước ngoài định danh điện tử là sẽ được tham gia vào toàn bộ dịch vụ công hành chính của Việt Nam trong thời gian chuyển đổi số vừa qua, đem lại lợi ích thiết thực cho người nước ngoài khi làm thủ tục dịch vụ công trên môi trường điện tử, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài được yên tâm cư trú, lao động, học tập tại Việt Nam”.

Việc phát động phong trào thi đua 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nhằm tập trung đăng ký, tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam theo các trường hợp quy định tại Nghị định số 69 ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; thực hiện số hóa dữ liệu thông tin người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú còn hạn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài gồm 5 bước:

- Bước 1: Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

- Bước 2: Người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử); trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào Ứng dụng định danh quốc gia cho cán bộ tiếp nhận.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; thu nhận ảnh khuôn mặt, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến để thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

- Bước 4: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quản quản lý định danh và xác thực điện tử.

- Bước 5: Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ: Người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử (mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử); trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Thời hạn giải quyết:

- Không quá 3 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;

- Không quá 7 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài đã được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Phí, lệ phí: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài là người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài là người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Vợ Việt - chồng Tây: nên duyên từ những gặp gỡ tình cờ Vợ Việt - chồng Tây: nên duyên từ những gặp gỡ tình cờ
Tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam Tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Xem thêm
Mua Quạt Điện tại Điện Máy Thiên Xuân

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...