“Ngôi nhà” giúp trẻ em nghèo học ngoại ngữ miễn phí
Học tiếng Anh với người nước ngoài
Sau giờ làm buổi chiều, ông Mauro Trentin, Giám đốc nghiệp vụ người Úc của công ty NCI Packaging Vietnam đến với lớp dạy tiếng Anh cho những trẻ em nghèo khó ở một căn nhà nhỏ trên đường Phan Ngữ, quận 1, TP. HCM. Lớp học mà ông Trentin được mời đến dạy nằm trong dự án Volunteer House Vietnam, do cô gái 26 tuổi Võ Thị Mỹ Linh (cựu sinh viên trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. HCM) khởi xướng.
|
Ông Mauro Trentin dạy tiếng Anh cho trẻ em trong dự án Volunteer House Vietnam
Ban đầu ông Trentin chỉ biết rằng, đây là lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và không biết gì nhiều hơn thế.
“Giữa học sinh và những người nước ngoài chúng tôi còn có sự giới hạn về giao tiếp. Và khi mới đến, chúng tôi nhận thấy những đứa trẻ ở đây rất e dè và ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy. Vì chúng tôi chưa bao giờ làm những công việc như thế này trước đây. Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi chơi nhạc và dạy hát những bài hát tiếng Anh thì các em bắt đầu cởi mở hơn. Tôi nghĩ rằng, âm nhạc là cách tốt nhất để kết nối mọi người. Ngày hôm đó, các em có một buổi học tuyệt vời và chúng tôi cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời giống vậy”, ông Trentin tâm sự.
Giống như Mauro Trentin, những du khách nước ngoài khác đến Việt Nam như: Jo, Rick, Peter hay Elise… cũng sẵn lòng tham gia cùng dự án tình nguyện Volunteer House Vietnam.
|
Thông điệp mà dự án mong muốn truyền tải đến các em nhỏ là: “Tiếng Anh rất quan trọng”
“Tiếng Anh rất quan trọng”. Đó là thông điệp mà Volunteer House Vietnam truyền tải. Dự án là ngôi nhà tình nguyện phổ cập tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo không có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ. Để tạo được chất lượng giảng dạy, dự án kêu gọi khách du lịch nước ngoài, các bạn thích du lịch “bụi” có khả năng ngoại ngữ đứng lớp. Đổi lại, họ sẽ được lưu trú miễn phí tại nhà dân địa phương. Sự cộng hưởng đó khiến các du khách trẻ vô cùng hào hứng với dự án. Volunteer House Vietnam còn giúp các em hiểu học tiếng Anh để làm gì, dạy các em những bài học nhỏ về kỹ năng sống. Bên cạnh những bài giảng cho các em, du khách còn hiểu thêm về văn hóa, phong tục của miền đất sở tại.
Tháng 2/2015, dự án bắt đầu khởi động, thu hút hơn 500 tình nguyện viên trên cả nước tham gia, cùng hơn 80 căn nhà trống được đóng góp. Dự án có 3 lớp học tiếng Anh miễn phí tại TP. HCM và 2 cơ sở tương tự ở Hà Nội.
Chung tay hành động vì trẻ em Việt Nam
Khi mới bắt đầu thực hiện dự án, Mỹ Linh gặp không ít khó khăn, từ việc tình nguyện viên không hoàn thành công việc được giao, học viên không nghe lời đến chưa có đủ lớp để giáo viên đến dạy hay xin giấy phép cho du khách nước ngoài đến làm tình nguyện tại Việt Nam vì họ chỉ lưu lại đây trong một khoảng thời gian ngắn… Nhưng cô không bỏ cuộc. Hiện, Linh và các bạn tình nguyện viên tự bỏ tiền túi để tổ chức dự án.
|
Đây là cơ hội để các em nhỏ được học ngoại ngữ một cách sinh động
Do khách du lịch không ở lại lâu, để việc học của các em không bị ngắt quãng, dự án dạy theo giáo trình quy định sẵn, do giáo viên Việt đảm trách, biên soạn. Khi tình nguyện viên nước ngoài đến, giáo viên Việt sẽ lui về trợ giảng. Mỗi lớp có 2 giáo viên. Lớp học là nhà dân, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi địa phương…
Mỹ Linh chia sẻ: “Nhiều người đặt câu hỏi, nếu dự án này thất bại thì sao? Mình trả lời, nếu dự án thất bại, ít nhất nhóm mình đã đứng lên và làm. Với sức trẻ, dự án đi được một chặng đường tuyệt vời. Đến nay, dự án có nền móng căn bản, giáo trình quy củ. Điều mình tự hào là tập hợp được các bạn trẻ chung tay hành động vì trẻ em Việt Nam”.
Gia Hân – học sinh của dự án, trong buổi phỏng vấn được thực hiện ngày 1/2 chỉ rụt rè nói được vỏn vẹn bốn câu tiếng Anh. Nhưng sau 2 tuần học với những tình nguyện viên của dự án, cô bé tự tin lưu loát giới thiệu về bản thân, các thành viên gia đình của mình.
|
Những người làm dự án đang lên kế hoạch mở rộng Volunteer House Vietnam ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước
Cô Lan, một phụ huynh gửi con học tiếng Anh tại Volunteer House Vietnam bày tỏ: “Những người thu nhập trung bình như chúng tôi thì không đủ khả năng để đóng tiền cho con học ở các trung tâm Anh ngữ. Nếu dự án này được duy trì và nhân rộng hơn nữa thì những học sinh sẽ có một môi trường học tập miễn phí rất tốt”.
| Hiện nay, Volunteer House Việt Nam có hơn 600 tình nguyện viên trong cả nước, 80 phòng trống, nhà trống ở 20 tỉnh, thành đăng ký hỗ trợ. Sắp tới, dự án sẽ khởi động “Talk House”. Đây là chương trình chia sẻ kinh nghiệm từ các khách mời có những thành công trong cuộc sống. |
Nhận thấy sự tiến bộ từng ngày của các em, các thành viên dự án tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa. Thanh Ngân (thành viên dự án, trường Đại học Ngoại thương) cho biết: “Được học cùng các em, bản thân mình tiến bộ từng ngày. Tìm ra phương pháp thu hút các em chú tâm vào học tập không dễ, phải luôn linh động và sáng tạo. Ngoài ra, việc gặp gỡ với các bạn nước ngoài đem đến cho mình nhiều bài học hay. Tình nguyện là bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những trải nghiệm quý giá cho bản thân, Volunteer House Vietnam cho mình điều đó”.
Sắp tới, Volunteer House Vietnam sẽ tiến hành ký kết với AIESEC (một trong những tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới) tại TP. HCM nhằm trao đổi, đưa sinh viên nước ngoài về Việt Nam thực tập và làm tình nguyện. Mỗi sinh viên nước ngoài sẽ làm tình nguyện tại Việt Nam 4 – 6 tuần và làm việc toàn thời gian.
Dự án cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều có ít nhất một lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo 6 – 12 tuổi do các tình nguyện viên và khách du lịch giảng dạy.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Đọc nhiều
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




