Trang chủ Hữu nghị
13:54 | 23/04/2026 GMT+7

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

aa
Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương tham dự và chỉ đạo Đại hội; ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Thanh Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực tham dự.

Khẳng định vai trò trụ cột của đối ngoại nhân dân

Tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau xác định trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, với phương châm “Đoàn kết - Chủ động - Hợp tác - Hữu nghị - Phát triển”, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau xác định 3 đột phá trong hoạt động công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, thứ nhất, đột phá trong nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Thứ hai, đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Thứ ba, đột phá trong xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu sẽ tổ chức, phối hợp từ 7 đến 10 hoạt động đối ngoại nhân dân cấp tỉnh trong nhiệm kỳ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, đối tác quốc tế; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn, hợp tác nhân dân; vận động tổng nguồn lực đạt từ 120 tỷ đồng trở lên trong nhiệm kỳ...

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 24 nhân sự; bầu ông Nguyễn Văn Hòa, giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 2 Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau là ông Trà Quang Bắc và ông Phù Quang Kích.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau: Đặt mục tiêu 3 đột phá trong hoạt động
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Thành Thật)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, biểu dương các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua.

Đối với Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau có cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan ngày càng đồng bộ và chặt chẽ hơn. Phải xác định rõ bản chất của đối ngoại nhân dân là thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao phó, phục vụ trực tiếp cho lợi ích của địa phương. Chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lưu ý thêm, đối với các chương trình dự án kêu gọi viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ phải gắn liền với những bài toán cấp thiết của Cà Mau, như giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động; cải thiện hệ thống y tế cộng đồng; ứng phó với biến đổi khí hậu...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau: Đặt mục tiêu 3 đột phá trong hoạt động
Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương (bìa phải), thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Chủ động - Linh hoạt – Sáng tạo - Hiệu quả”. (Ảnh: Thành Thật)

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo sâu sát, thể chế hóa kịp thời các văn bản của Trung ương để tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh hoạt động.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng làm cầu nối giúp Cà Mau kết nối hiệu quả với các Đại sứ quán, đối tác và tổ chức quốc tế - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh.

Ba đột phá trong nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt là cầu nối giữa nhân dân tỉnh Cà Mau với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cà Mau thân thiện, nghĩa tình, năng động và đổi mới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau: Đặt mục tiêu 3 đột phá trong hoạt động
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Chủ động - Hợp tác - Hữu nghị - Phát triển”. (Ảnh: Thành Thật)

Lãnh đạo địa phương tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục là điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế để chung tay xây dựng vùng đất cực Nam Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lưu ý lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội, Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau cần tập trung thực hiện “đột phá” trong nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài, chủ động xây dựng danh mục dự án ưu tiên gọi vốn sát với định hướng phát triển của tỉnh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau: Đặt mục tiêu 3 đột phá trong hoạt động
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Thành Thật)

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp Trung ương cho 10 cá nhân. Đồng thời, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng có quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định về việc khen thưởng thành tích thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho 4 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong giai đoạn 2021-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ đối ngoại nhân dân với công tác an sinh xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau và các hội thành viên đã chủ trì, phối hợp tổ chức trên 40 sự kiện giao lưu hữu nghị quốc tế; vận động xây dựng hơn 50 cầu giao thông nông thôn, trên 30 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; trao tặng hàng chục nghìn phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị các hoạt động hòa bình, hữu nghị và nhân đạo đạt trên 70 tỷ đồng.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết và nhân đạo, toàn tỉnh Cà Mau đã huy động tổng nguồn lực xã hội đạt trên 335 tỷ đồng. Từ nguồn lực quý giá này địa phương đã trao hàng chục nghìn phần quà được trao tận tay hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các dự án tập trung đúng vào những lĩnh vực thiết yếu mà Cà Mau đang cần: y tế, giáo dục, nước sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau “Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Ở vùng sông nước Cà Mau, Tết không chỉ là dịp đoàn viên bên mâm cơm gia đình, mà còn là thời khắc thiêng liêng để người dân làm mâm cơm cúng ông, bà, dựng bàn thờ Tổ quốc và “mời Bác về ăn Tết”. Nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo này thể hiện tấm lòng son sắt của người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau mỗi độ Xuân về.
Việt kiều Úc tài trợ xây cầu tại Cà Mau Việt kiều Úc tài trợ xây cầu tại Cà Mau
Ngày 2/4, UBND xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành công trình cầu giao thông nông thôn (dài 22m). Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, do gia đình bà Phạm Thanh Minh (Việt kiều Úc) hỗ trợ xây dựng.
VNSF trao học bổng cho học sinh vượt khó tại Cà Mau VNSF trao học bổng cho học sinh vượt khó tại Cà Mau
Vừa qua, tại Trường THCS Bông Văn Dĩa (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương và Tổ chức Vietnam Scholarship Foundation (VNSF) tổ chức trao học bổng học kỳ II năm học 2025–2026.

Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau

Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau

Chiều 20/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã tổ chức họp báo, thông tin về Tuần lễ Khoa học, Công nghệ – Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long” lần thứ I năm 2026.
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026, trong hai ngày 16 - 17/4, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn khảo sát, thăm và làm việc tại đảo Hòn Khoai nhằm nắm bắt tình hình triển khai các công trình, dự án kết nối đất liền với đảo; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thi công và làm nhiệm vụ trên đảo.

Các tin bài khác

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc

Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 21/04 tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo, đánh giá chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhấn mạnh, chuyến thăm mở ra động lực mới, thúc đẩy hợp tác thực chất và kết nối chiến lược giữa hai nước.
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên

Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên

Từ ngày 16-21/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên năm 2026” tại Quảng Tây, Trung Quốc.
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026

75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026

Ngày 19/4, tại Hà Nội, 75 thí sinh thuộc 12 trường đại học tại khu vực miền Bắc Việt Nam đã tham gia Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026 và Hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt – Trung do Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội tổ chức.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên

Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên

Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”; Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên, thúc đẩy kết nối chiến lược; Tràn dầu diện rộng tại vịnh Ba Tư sau xung đột Iran - Mỹ - Israel... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/4.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên

Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên

Từ ngày 16-21/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên năm 2026” tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Tái hiện cuộc đời Lênin -  một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh của V. I. Lênin, trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin từ bộ sưu tập của Khu lưu niệm Lênin ở Ulyanovsk” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tái hiện cuộc đời một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật. Trưng bày là minh chứng sinh động cho sức sống của một di sản tư tưởng vượt thời gian, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, được vun đắp từ lịch sử và được nối dài qua những hoạt động hợp tác văn hóa.
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác theo quy định.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tuy nhiên, từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày oi bức.
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, ngày 23/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
Phiên bản di động