Trang chủ Văn hóa - Du lịch
13:53 | 08/10/2024 GMT+7

Ngoại giao văn hóa: Cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới

aa
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã coi việc xây dựng, quảng bá hình ảnh như một chiến lược sức mạnh mềm quan trọng nhằm nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Ngoại giao văn hóa: cần liên tục đổi mới và sáng tạo
Quảng Bình đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa

Ngoại giao văn hoá phục vụ phát triển bền vững

Hoạt động ngoại giao bao gồm ba trụ cột chính: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Tuy nhiên, ngoại giao văn hóa đôi khi chưa được nhìn nhận đúng với vai trò và vị trí, dù trong thời gian gần đây, ngoại giao văn hóa đã dần khẳng định vai trò thiết yếu trong sự phát triển của đất nước, trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy quan hệ quốc tế.

Ngoại giao văn hóa được hiểu đơn giản là việc thúc đẩy quan hệ quốc tế thông qua các giá trị văn hóa. Bằng cách giới thiệu những truyền thống, di sản và tinh hoa văn hóa độc đáo của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, chúng ta có thể xây dựng và phát triển mối quan hệ đối ngoại với các quốc gia trên thế giới. Khi văn hóa Việt "quyến rũ" và "thuyết phục" các quốc gia khác thì từ đó Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn, tạo ra sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế. Chính từ tình cảm và sự yêu mến dành cho văn hóa Việt Nam, các quốc gia sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển.

Ngoài ra, ngoại giao văn hóa còn là một cơ hội rất lớn để thu hút du khách quốc tế, giúp phát triển ngành du lịch - được coi là “ngành công nghiệp không khói”, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững. Du lịch và ngoại giao văn hóa cùng hỗ trợ lẫn nhau, đóng vai trò là nền tảng cho hai trụ cột còn lại là ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa thông qua việc xúc tiến du lịch ở các thị trường tiềm năng trên thế giới, có thể thấy rõ rằng xúc tiến du lịch là minh chứng sống động cho ngoại giao văn hóa.

Ngoại giao văn hóa: Cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới
Du khách quốc tế thăm vịnh Hạ Long.

Việt Nam đã được nhiều tổ chức du lịch, các tạp chí uy tín và du khách quốc tế đánh giá cao, trở thành một trong những điểm đến văn hóa hấp dẫn nhất khu vực châu Á. Thông qua việc giới thiệu các di sản văn hóa, phong tục tập quán và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Việt Nam không chỉ thu hút du khách mà còn tạo dựng mối quan hệ ngoại giao bền vững với các quốc gia, từ đó củng cố vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Ngoại giao văn hóa không chỉ dừng lại ở các sự kiện hay hoạt động quy mô lớn mà cần được chú trọng từ những hành động nhỏ nhất của mỗi cá nhân khi ra nước ngoài. Ví dụ, đối với học sinh, sinh viên du học, hay người lao động xuất khẩu, việc tập huấn, dặn dò về tác phong, thái độ và lối sống là vô cùng cần thiết. Những người này không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là đại sứ văn hóa của Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu và yêu mến con người, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của đất nước.

Những trường hợp vi phạm pháp luật hoặc hành xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn minh ở nước ngoài có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt quốc tế, làm suy yếu nỗ lực xây dựng chiến lược ngoại giao văn hóa của quốc gia. Do đó, ngoại giao văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Ngoại giao mà là trách nhiệm của mỗi công dân tại Việt Nam hoặc đang sinh sống, học tập hay du lịch ở nước ngoài, góp phần quảng bá và bảo vệ hình ảnh đất nước.

Ngoại giao văn hóa: Cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới
Ngoại giao văn hóa - tăng cường vị thế quốc tế của Việt Nam. Ảnh minh họa

Xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam song song phát triển văn hóa đất nước

Vụ Ngoại giao Văn hóa đã chủ động và đổi mới trong việc triển khai Đề án do Ban Bí thư phê duyệt nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất - trên trường quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ tôn vinh trí tuệ, phẩm chất và lý tưởng cao đẹp của người Việt Nam mà còn đóng góp vào việc nâng cao hình ảnh đất nước. Năm 2023, Vụ Ngoại giao Văn hóa đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg (Nga) và đổi tên Công viên Hòa Bình tại thủ đô Havana (Cuba) thành Công viên Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO đã có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương, xây dựng lòng tin thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa cấp cao. Những sáng kiến sáng tạo như Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài đã giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị với các đối tác, phát triển sức mạnh mềm và nâng cao thương hiệu quốc gia. Những hình ảnh ấn tượng như Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thưởng trà và đàm đạo cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hay Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng thư pháp với thông điệp “Chân thành, Tình cảm, Tin cậy” cho Thủ tướng Nhật Bản là những dấu ấn ngoại giao văn hóa đầy ý nghĩa.

Một trong những thành tựu nổi bật của Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO là việc vận động thành công các hồ sơ đề cử, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thương hiệu quốc gia và thúc đẩy du lịch. Đặc biệt, trong chiến lược ngoại giao văn hóa, mục tiêu đạt được 60 di sản và danh hiệu UNESCO đến năm 2030 đã vượt chỉ tiêu với tổng số 67 danh hiệu.

Lần đầu tiên trong 48 năm gia nhập UNESCO, Việt Nam đã tham gia và phát huy vai trò thành viên tại 5/7 cơ chế điều hành then chốt nhất của tổ chức. Năm 2023, Việt Nam trúng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới 2023-2027 với số phiếu cao (121/170), đứng đầu trong số các ứng cử viên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo nên “hiện tượng Việt Nam” tại UNESCO.

Một thành tựu nổi bật khác là vào cuối tháng 10/2023, Tổng Giám đốc UNESCO đã chính thức công nhận Đà Lạt và Hội An là hai thành phố sáng tạo, tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là kết quả xuất sắc từ việc triển khai Đề án của Chính phủ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chỉ đạo và Cục Hợp tác quốc tế triển khai, thực hiện đề án tại các địa phương. Sau khi Hà Nội được công nhận là thành phố sáng tạo đầu tiên trong lĩnh vực thiết kế vào năm 2019, Hội An cũng đã được công nhận trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, và Đà Lạt được vinh danh là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Như vậy, đến nay Việt Nam đã có ba thành phố được công nhận là thành phố sáng tạo của UNESCO.

Bên cạnh việc quảng bá văn hóa, thông qua hoạt động ngoại giao văn hóa, Việt Nam còn tiếp thu được các tinh hoa và giá trị văn hóa từ các nước trên thế giới, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đa dạng và giàu bản sắc của dân tộc. Năm 2023, Bộ VHTTDL đã phối hợp với các trung tâm văn hóa nước ngoài của Việt Nam và các cơ quan ngoại giao tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật với quốc tế. Điển hình như dự án công diễn vở opera “Công nữ Anio”- một dự án có sự hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam và nhà sáng tạo Nhật Bản trong một thời gian dài, hay chương trình âm nhạc “Hoàng tử bé” và live show “Huế the Light”, nơi kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng và âm nhạc, đã mang lan toả những nét văn hóa độc đáo các nước đến với khán giả Việt Nam.

Ngoại giao văn hóa: Cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới
Vở opera "Công nữ Anio".

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa với các nước láng giềng cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ, như Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam được tổ chức tại Đồng Tháp và Sóc Trăng, hay Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam diễn ra ở Hà Nội và Ninh Bình, đều góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Sắp tới, vào tháng 10/2024, Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam sẽ phối hợp với UNESCO Paris và tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị lần thứ 8 các công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút khoảng 400 khách quốc tế, bao gồm lãnh đạo UNESCO, các đại sứ, chuyên gia và đại diện từ những địa phương sở hữu công viên địa chất của 44 quốc gia trong khu vực. Đây có thể được coi là hoạt động ngoại giao văn hóa quy mô lớn nhất mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2024.

Ngoại giao văn hóa: Cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới
Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong ngoại giao văn hoá. Ảnh minh họa

Phát huy tối đa vai trò của ngoại giao văn hoá

Để quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, trước tiên cần tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030. Đồng thời, cần xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ việc quảng bá nghệ thuật quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm văn hóa ra nước ngoài.

Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các quốc gia, thực hiện đa dạng các hình thức quảng bá văn hóa, trên cơ sở đưa các quan hệ quốc tế về văn hoá đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao vừa năng động, sáng tạo, vừa giàu năng lực và nhiệt huyết.

Việc củng cố tổ chức bộ máy của ngành, đặc biệt là các cơ quan đại diện của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, là vô cùng quan trọng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc,” nên mọi thành tựu đều bắt đầu từ yếu tố con người. Cần kịp thời tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội các chế độ và chính sách hợp lý cho ngành ngoại giao vì hiện nay, chúng ta vẫn thiếu những ưu đãi đặc thù, nhất là các chính sách về thu hút nhân tài và hỗ trợ cán bộ ngoại giao công tác dài hạn ở nước ngoài.

Tích cực đề xuất tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ở các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các thị trường du lịch tiềm năng; chú trọng đến việc xúc tiến du lịch, nhất là du lịch văn hóa, sẽ giúp nâng cao hình ảnh đất nước; quan tâm đến công tác tập huấn ngoại giao văn hóa và văn hóa ngoại giao cho công chức, lãnh đạo các ngành, và các tỉnh thành để nâng cao hiệu quả công tác.

Ngoại giao văn hóa: Cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới
Ngày văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ 2024.

Ngoài ra, cần phát huy tài năng và tâm huyết của trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá văn hóa của đất nước, trở thành cầu nối hiệu quả để giới thiệu hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam. Xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam và trung tâm dịch thuật ở nước ngoài; góp phần quan trọng vào công tác quảng bá văn hóa.

Tất cả những nỗ lực này cần sự chung tay của toàn xã hội, của Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Làm được điều đó, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của hoạt động quảng bá văn hóa, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài góp sức lan tỏa văn hóa Việt Nam Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài góp sức lan tỏa văn hóa Việt Nam
Ngày 1/3 tại Hà Nội, gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tin tưởng các trưởng cơ quan đại diện sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho việc lan toả hình ảnh, uy tín, vị thế của đất nước với cộng đồng quốc tế.
Ngoại giao văn hóa quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam Ngoại giao văn hóa quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam
Ngày 18/3, tại phiên chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng ngoại giao văn hóa không chỉ giúp nâng cao quảng bá được hình ảnh của đất nước, địa phương, con người Việt Nam ra thế giới và ngược lại qua giao lưu văn hóa cũng tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thế giới, của bạn bè quốc tế.

Theo Tạp chí Thông tin và Truyền Thông

https://ictvietnam.vn/ngoai-giao-van-hoa-cau-noi-quang-ba-hinh-anh-dat-nuoc-va-con-nguoi-viet-nam-ra-the-gioi-66649.html

Theo Tạp chí Thông tin và Truyền thông
Nguồn: ictvietnam.vn

Tin bài liên quan

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các học viên Cuba đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, từ gói bánh chưng, chơi trò dân gian đến khoác áo dài truyền thống, qua đó hiểu sâu hơn về phong tục, bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ngày 21/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử và Khoa học Xã hội và ông Salamoni Jr Amedeo, Giảng viên môn Gốm và Điêu khắc, Giám đốc Phòng Trưng bày Anderson và Walton, Trường THPT George (George School, Mỹ).
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và tìm hiểu Việt Nam từ ngày 10 đến 31/01, đoàn gồm 12 học sinh và 2 giáo viên của Trường THPT George (George School/Mỹ) do ông Croucher Benjamin James, Trưởng khoa Lịch sử làm trưởng đoàn, đã có nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa - lịch sử và tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Các tin bài khác

Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam

Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam

Tạp chí văn hóa và du lịch uy tín của Nhật Bản TRANSIT vừa công bố ấn phẩm số đặc biệt dành riêng cho Việt Nam với chủ đề “Việt Nam – đi bao nhiêu lần cũng muốn quay lại”, dự kiến phát hành chính thức vào ngày 13/3/2026. Ấn bản thu hút sự chú ý của độc giả quốc tế yêu thích văn hóa, du lịch và trải nghiệm sống tại các điểm đến Đông Nam Á.
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ

Ngày 3/3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam thông tin về giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII năm 2026 đã hé lộ nhiều điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là sự vượt trội của các tác phẩm trong nước và cuốn sách đoạt Giải A được nhận định "có thể khiến nhiều người sốc”.
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026

Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026

Tại thành phố Girona (Tây Ban Nha), các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật khi xuất sắc giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con Voi Vàng.
Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 28/2, tại xã Yên Lãng (tỉnh Phú Thọ) đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trao Chứng nhận cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Tiến sĩ Michael Parsons (Australia): Ngày bầu cử ở Việt Nam mang không khí lễ hội

Từng nhiều năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Tiến sĩ Michael Parsons (Australia) có dịp trực tiếp quan sát các cuộc bầu cử tại Việt Nam. Theo ông, ngày bầu cử ở nhiều địa phương mang không khí như một “lễ hội”, người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, ăn mặc trang trọng đi bỏ phiếu và tham gia sự kiện với tinh thần trách nhiệm cao.
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế

Ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc của ông tại địa phương.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.
Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Nắm rõ quy định để lá phiếu hợp lệ trong ngày bầu cử 15/3

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu bầu cũng như các quy định liên quan nhằm bảo đảm lá phiếu hợp lệ và đúng quy định pháp luật.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Phiên bản di động