Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO vinh danh: Củng cố và nâng cao sức mạnh mềm Việt Nam
Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vừa ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của sự kiện này?
Việc Nghệ thuật Xòe Thái vừa được tổ chức UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có nhiều ý nghĩa quan trọng.
Trước hết, Việt Nam có thêm 1 di sản được quốc tế công nhận, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh là 14 di sản và nâng tổng số các danh hiệu UNESCO mà Việt Nam sở hữu lên 47. Điều này đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu và đầy cuốn hút của dân tộc ta, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, củng cố và nâng cao sức mạnh mềm của Việt Nam.
![]() |
| Màn trình diễn Xòe Thái ấn tượng tại tỉnh Yên Bái. (Nguồn: Báo Yên Bái) |
Với địa phương, đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với "một sinh hoạt văn hóa đặc sắc", "là kết quả sáng tạo nghệ thuật" từ lao động và trí tuệ của cộng đồng người Thái vùng Tây Bắc.
Đây sẽ là một tiền đề quan trọng để Đảng bộ, Nhân dân các tỉnh sở hữu di sản như Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao "chỉ số hạnh phúc" đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là một nguồn lực mới, quảng bá tiềm năng, thu hút du lịch, hợp tác quốc tế, tạo sinh kế cho người dân, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Đồng thời, với quốc tế, điều này thể hiện vinh dự của Việt Nam, đóng góp thêm một di sản vào kho tàng văn hóa của nhân loại và góp phần thực hiện các mục tiêu chung của Liên hợp quốc, trong đó có Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
Từ đây, Xòe Thái không chỉ là nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái vùng Tây Bắc, của dân tộc Việt Nam, mà còn trở thành di sản của nhân loại toàn cầu, được cộng đồng quốc tế bảo vệ và phát huy giá trị.
Thời gian tới, Việt Nam cần thực hiện những công việc gì nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa nói chung và Nghệ thuật Xòe Thái nói riêng, thưa ông?
Nghệ thuật Xòe Thái được ghi danh vào một thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 vừa được ban hành, thể hiện sự triển khai khẩn trương và hiệu quả tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc vừa được tổ chức, Hội nghị Ngoại giao 31 đang diễn ra.
Trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục thực hiện một số công việc như sau:
Thứ nhất, cần làm tốt công tác bảo vệ và phát huy các danh hiệu đã đạt được, trong đó có việc nghiêm túc thực hiện các cam kết với UNESCO và thực hiện các kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản mà địa phương đã xây dựng.
Trong quá trình này, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.
![]() |
| Trình diễn Xòe Thái tại Lễ hội Mường Lò (Nghĩa Lộ, Yên Bái) năm 2019. (Ảnh: Tuấn Huy/ Báo Thế giới và Việt Nam) |
Thứ hai, việc vận động các danh hiệu UNESCO góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, tạo thêm nguồn lực để các địa phương phát triển nhanh và bền vững, cũng như thể hiện trách nhiệm đóng góp vào kho tàng văn hóa, tri thức của nhân loại.
Thứ ba, tiếp tục hội nhập một cách chủ động, sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa; vận động để Việt Nam đăng cai các sự kiện quốc tế và khu vực về văn hóa; vận động đưa người Việt Nam tham gia đóng góp tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế về văn hóa, đưa thêm nhiều người Việt Nam ứng cử, tham gia vào các vị trí lãnh đạo tại các diễn đàn văn hóa của khu vực và thế giới.
Đối với Nghệ thuật Xòe Thái, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các bộ, ngành và nhất là các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể duy trì và tăng cường nỗ lực bảo vệ, phát huy giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái theo quy định của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và Luật Di sản văn hóa 2013; đồng thời huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng và người dân.
Xin cảm ơn Thứ trưởng!
| Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể là một nội dung hoạt động quan trọng của UNESCO. Công ước này càng ngày càng thu hút sự quan tâm và ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay đã có hơn 90 nước gia nhập Công ước và rất nhiều quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn. Việt Nam là một trong 30 nước đầu tiên gia nhập Công ước và được bầu vào Ủy ban Liên chính phủ từ năm 2006. UNESCO nhận xét Việt Nam là một trong số các quốc gia có chính sách và hoạt động tích cực, hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện ở việc xây dựng, ban hành và áp dụng luật và các chính sách bảo vệ di sản văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể; phục hồi và phát huy các loại hình nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công truyền thống, phong tục, tập quán... |
Tin bài liên quan
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UNESCO bảo vệ đa dạng văn hóa trong kỷ nguyên số
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Các tin bài khác
Miễn phí vé tham quan nhiều di tích nổi tiếng ở Quảng Ninh, Thanh Hóa
Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026: Đại ngàn chạm biển xanh
Lần đầu tiên phở được giới thiệu trong không gian bảo tàng tại Việt Nam
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








